10x Lào Cai mạo danh phó phòng Công an để lừa đảo

Văn Đức |

Ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang củng cố hồ sơ để xử lý Đàm Quốc Hùng (SN 2001, trú tại tổ 5, phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 13h ngày 20.5, Hùng thấy trên mạng xã hội một bài đăng tìm người bị mất tích kèm số điện thoại liên lạc nên nảy sinh ý định lừa đảo. Hùng lên mạng tải về 2 hình ảnh của cán bộ điều tra.

Nam thanh niên sau đó liên hệ với gia đình nạn nhân, mạo danh là phó phòng tại Công an tỉnh Lào Cai. Hiện người này đang giữ cháu bé vì cháu có liên quan đến ma túy và yêu cầu người nhà chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Dam Quoc Hung".

Nhận được tiền của nạn nhân, Hùng chặn số và dùng tiền để ăn chơi, đưa cho người thân. Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, Công an TP.Lào Cai đã điều tra, xác minh và triệu tập Hùng đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hùng thừa nhận hành vi lừa đảo. Đồng thời, người thân của nghi phạm cũng lập tức bàn giao lại số tiền mà Hùng chiếm đoạt trước đó.

Được biết, Đàm Quốc Hùng đã có nhiều tiền sử về các bệnh thần kinh như: Rối loạn tác phong và cảm xúc thất thường; rối loạn hoạt động và chú ý; có tiền sử điều trị động kinh và tâm thần ở các Bệnh viện 103, Bệnh viện 108, Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Phạt 19 lãnh đạo xã, thị trấn do lơ là phòng chống COVID-19

Văn Đức |

Ngày 18.5, thông tin từ UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), đơn vị đã có văn bản phê bình lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn do chậm trễ, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lào Cai: Một giáo viên bị đình chỉ vì vi phạm phòng, chống dịch

Văn Đức |

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức để xác minh làm rõ các nội dung liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cho nghỉ việc người mạo danh Bộ trưởng GTVT vận chuyển hàng hóa

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 13.5, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông tin về kết quả xác minh vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để vận chuyển hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lào Cai: Phạt 19 lãnh đạo xã, thị trấn do lơ là phòng chống COVID-19

Văn Đức |

Ngày 18.5, thông tin từ UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), đơn vị đã có văn bản phê bình lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn do chậm trễ, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lào Cai: Một giáo viên bị đình chỉ vì vi phạm phòng, chống dịch

Văn Đức |

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức để xác minh làm rõ các nội dung liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cho nghỉ việc người mạo danh Bộ trưởng GTVT vận chuyển hàng hóa

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 13.5, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông tin về kết quả xác minh vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để vận chuyển hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất