10 tháng theo dõi, triệt phá xưởng ma túy của người đàn ông Trung Quốc

Mai Hường |

Hàng trăm trinh sát theo dõi mọi di biến động của Thái Tự Lực (56 tuổi, người Trung Quốc) khi ông ta thuê trụ sở nhiều công ty để ngụy trang sản xuất hàng tấn ma túy đá.

Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam 7 người Trung Quốc gồm Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng (56 tuổi), Lữ Dư Trọng (44 tuổi), Dương Viễn Đức (55 tuổi), Hoàn Sơn Nguyên (29 tuổi), Thái Tư Viện (73 tuổi), Trương Tần Thứ (58 tuổi) và một người Việt gốc Hoa là Sàn Khuấn Sáng (43 tuổi, trú ở TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Tháng 11.2018, Cục Cảnh sát ma túy nhận được thông tin từ Công an Trung Quốc về đường dây sản xuất ma túy trái phép tại tỉnh Bình Đình, song cơ quan chức năng rà soát chưa phát hiện ra.

Phòng 5 được chỉ đạo phối hợp với công an địa phương kiên trì truy xét. Tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), các trinh sát phát hiện một nhóm người Trung Quốc thuê cơ sở của Công ty TNHH Hoàn Ngân Phát để hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng. Song kho xưởng này chỉ để ngụy trang sản xuất ma túy.

Trong khi cảnh sát đang tập trung truy xét, nhận thấy bị lộ, tháng 5, họ di chuyển máy móc, thiết bị và hóa chất vào quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, chúng xuất cảnh về nước rồi hai tháng sau quay lại Việt Nam.

Giữa tháng 7, họ thuê khuôn viên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên tại thị trấn Bắc Hà (tỉnh Kon Tum) để che giấu việc sản xuất ma túy. Chúng gia cố nhà xưởng, khu vực sản xuất... và trưng biển: "Khu vực thí nghiệm, không phận sự miễn vào".

Ngày 18.7, chúng vận chuyển toàn bộ máy móc từ TP Hồ Chí Minh về đây rồi lắp đặt, để sản xuất ma túy đá. Những hoạt động này đều nằm trong tầm ngắm trinh sát.

Sau một tuần lắp đặt, khi đêm xuống, máy móc tại xưởng hoạt động ồn ào, kèm theo mùi hóa chất... Ban ngày chúng canh phòng cẩn mật, không một người lạ lại gần xưởng.

Ngày 6.8, 10 tổ công tác, với hơn 200 cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ Công an và các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận... được huy động triệt phá xưởng sản xuất ma túy này.

Một tổ công tác do Trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cục Cảnh sát ma túy), Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung (Phó Trưởng ban chuyên án) trực tiếp bao vây, khống chế 7 nghi can người Trung Quốc trong Công ty Đồng An Viên.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ 150 lít dung dịch có chứa ma túy đá; 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong nhiều thùng phi, can nhựa, số chậu… và khoảng 20 tấn thiết bị, máy móc.

Khám xét tại Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát, cảnh sát thu giữ 52 thùng phuy hóa chất; 50 bao hóa chất, tiền chất; 2 xô nhựa hình trụ tròn bên trong chứa các chất lỏng dạng sệt, màu nâu đen (ma túy Methamphetamine)...

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục thu giữ 350 bao hóa chất (loại 25kg/bao), 98 phi loại 200 lít, 84 can loại 30 lít… tại một cơ sở chúng thuê ở thành phố Quy Nhơn.

Tổng khối lượng tiền chất, hóa chất bị cảnh sát thu giữ khoảng 30 tấn. Cảnh sát nhận định với số hóa chất, tiền chất trên, nhóm này có thể sản xuất vài tấn ma túy đá.

Theo cơ quan chức năng, Thái Tự Lực có nhiều tiền án về ma túy tại Trung Quốc, mới được đặc xá tha tù chung thân. Lực cầm đầu đường dây trên và thuê đồng hương tham gia sản xuất ma túy đá.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Vận chuyển 50kg ma túy đá ở vùng biên, 3 đối tượng “sa lưới” pháp luật

V.T |

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 919L, bắt giữ 3 đối tượng, thu 50kg ma túy đá.

Tử hình đối tượng người Lào vận chuyển hơn 300kg ma túy đá

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.8 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng vận chuyển hơn 300kg ma túy đá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vận chuyển 50kg ma túy đá ở vùng biên, 3 đối tượng “sa lưới” pháp luật

V.T |

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 919L, bắt giữ 3 đối tượng, thu 50kg ma túy đá.

Tử hình đối tượng người Lào vận chuyển hơn 300kg ma túy đá

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.8 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng vận chuyển hơn 300kg ma túy đá.