10 năm tù cho kẻ ném bom xăng trả thù do nghi ngờ vô cớ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Do nghi ngờ một người gần nhà báo công an về vụ xô xát giữa Cường và một số người khác nên Cường đã ném bom xăng trả thù khiến nạn nhân bị thương tật 37%.

Ngày 24.2, Toà án nhân dân TP.Phan Thiết xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản” xảy ra tại phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Cường (sinh năm 1981, ngụ TP.Phan Thiết) nghi ngờ anh Lê Hữu Q. đã báo công an về việc xô xát giữa Cường và số người nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: DT
Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: DT

Tối ngày 23.11.2020, Cường đi mua xăng rồi bỏ vô chai và làm dây mồi lửa để tạo thành bom xăng.

Sau đó, Cường cầm chai xăng đến nhà anh Q. và nói “Mày báo công an bắt tao phải không?” rồi đốt chai xăng và ném vào chỗ anh Q. đang ngồi khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân. Cường bị bắt sau đó.

Hội đồng xét xử nhận định do nghi ngờ vô cớ, Nguyễn Tấn Cường đã sử dụng chai nhựa chứa xăng đang cháy là hóa chất nguy hiểm ném vào anh Q. gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37%, là tình tiết định khung hình phạt “Dùng hóa chất nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ”.

Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Cường 7 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, 3 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt mà Cường nhận là 10 năm tù giam.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Lái xe qua đường bị xe máy khác tông tử vong trên QL28 ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một người phụ nữ đi xe máy đang qua đường thì bị xe máy khác tông tử vong. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai xảy ra trên QL28 cách nhau chỉ 3km trong vòng 12 giờ qua.

Vụ 3 thanh niên bị đâm thương vong ở Bình Thuận: 3 đối tượng ra đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Gần 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc nhóm 3 thanh niên bị nhóm thanh niên lạ mặt khác đâm tại TP.Phan Thiết khiến 1 người chết, 2 người bị thương, nhóm các đối tượng liên quan đến vụ việc đã ra công an đầu thú.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lái xe qua đường bị xe máy khác tông tử vong trên QL28 ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một người phụ nữ đi xe máy đang qua đường thì bị xe máy khác tông tử vong. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai xảy ra trên QL28 cách nhau chỉ 3km trong vòng 12 giờ qua.

Vụ 3 thanh niên bị đâm thương vong ở Bình Thuận: 3 đối tượng ra đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Gần 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc nhóm 3 thanh niên bị nhóm thanh niên lạ mặt khác đâm tại TP.Phan Thiết khiến 1 người chết, 2 người bị thương, nhóm các đối tượng liên quan đến vụ việc đã ra công an đầu thú.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.