1 viên chức thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình lừa đảo 4,1 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.5 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã quyết định khởi tố bị can là viên chức văn phòng quản lý đất đai thuộc Sở Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1990, trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo điều tra ban đầu, tháng 9.2020 Sỹ có quen biết với ông N.D.D., trú tại phường Đồng Hải (TP. Đồng Hới) và biết được ông D. đang có nhu cầu cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở.

Sỹ đã tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có thể làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do tin tưởng nên ông D. đã thỏa thuận và đồng ý để Sỹ làm thủ tục, tiền chi phí ông D. sẽ chuyển khoản ngân hàng theo yêu cầu của Sỹ.

Để tạo thêm niềm tin cho ông D., Sỹ đã đưa số điện thoại của một người và giới thiệu là lãnh đạo ở Sở TNMT tỉnh Quảng Bình, nhưng thực chất đây là số điện thoại của Sỹ sử dụng, mạo danh lãnh đạo để nhắn tin lừa gạt ông D.

Sau đó Sỹ còn tự soạn thảo và làm giả một quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất có số quyết định và con dấu của lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Quảng Bình.

Theo yêu cầu của Sỹ, từ ngày 21.9.2020 đến ngày 11.3.2021, ông D. đã chuyển vào tài khoản của Sỹ nhiều lần với tổng số tiền là hơn 4,1 tỉ đồng để lo thủ tục đất đai.

Sau khi nhận tiền của ông D, Sỹ đã trốn khỏi địa phương vào sống tại tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.

Sau đó, Sỹ đã bị công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, cách đây khoảng 2 tháng Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đã cho Sỹ nghỉ việc.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tìm bị hại vụ án 2 mẹ con ở Sơn La lừa đảo chiếm đoạt tải sản

Vân Tiến |

Ngày 6.5, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết vừa phát đi thông báo về thủ đoạn phạm tội của 2 đối tượng trong vụ án đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng qua trò chơi trực tuyến

BẢO TRUNG |

Bằng các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua trò chơi trực tuyến “Huyền thoại bóng đá” (hình thức mua bán cầu thủ trực tuyến) nhóm đối tượng đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia và chiếm đoạt bất hợp pháp hàng chục tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của họ.

Bắt giam đối tượng sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng Bình: Lợi dụng là cán bộ sở, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đồng Nai tìm bị hại vụ lừa đảo phân lô bán nền ở phường Tam Phước

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai “Thông báo tìm bị hại” để các cá nhân là khách hàng (bị hại) đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Dương Văn Khoa trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phân lô bán nền xảy ra tại phường Tam Phước, TP.Biên Hoà - biết và gửi đơn tố cáo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tìm bị hại vụ án 2 mẹ con ở Sơn La lừa đảo chiếm đoạt tải sản

Vân Tiến |

Ngày 6.5, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết vừa phát đi thông báo về thủ đoạn phạm tội của 2 đối tượng trong vụ án đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng qua trò chơi trực tuyến

BẢO TRUNG |

Bằng các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua trò chơi trực tuyến “Huyền thoại bóng đá” (hình thức mua bán cầu thủ trực tuyến) nhóm đối tượng đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia và chiếm đoạt bất hợp pháp hàng chục tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của họ.

Bắt giam đối tượng sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng Bình: Lợi dụng là cán bộ sở, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đồng Nai tìm bị hại vụ lừa đảo phân lô bán nền ở phường Tam Phước

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai “Thông báo tìm bị hại” để các cá nhân là khách hàng (bị hại) đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Dương Văn Khoa trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phân lô bán nền xảy ra tại phường Tam Phước, TP.Biên Hoà - biết và gửi đơn tố cáo.