Khi nào người dân TPHCM mới được đi xe buýt sông?

MINH QUÂN |

Theo kế hoạch, trong tháng 6, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng tuyến buýt đường sông đầu tiên (tuyến số 1 Linh Đông – Bạch Đằng), nhưng đến nay dự án này còn khá im ắng, thậm chí nhiều người dân còn “mù mờ” về thông tin dự án này. Mới đây, chủ đầu tư dự án đã có văn bản gửi Sở GTVT TP cam kết sẽ vận hành khai thác tuyến buýt sông số 1 từ ngày 1.8.

Theo Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án), tuyến buýt sông số 1 Linh Đông - Bạch Đằng dài 11km với 7 trạm dừng thuộc các quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức.

Chủ đầu tư cho biết, khối lượng công việc để đưa vào vận hành tuyến số 1 hiện khá lớn và đơn vị đang khẩn trương thi công để kịp tiến độ. Hệ thống trạm dừng, bến bãi, lắp ráp tàu... đang được gấp rút thực hiện. Trước khi đưa vào khai thác, tuyến buýt sông số 1 sẽ được vận hành kỹ thuật trong thời gian 1 tháng, từ ngày 30.6 - 30.7.

Chủ đầu tư cam kết, từ ngày 1.8, tuyến buýt sông số 1 sẽ chính thức vận hành khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP. Song song với quá trình khai thác, những hạng mục nào chưa xong chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện.

Bến phà Linh Đông - một trong những trạm dừng chân của tuyến buýt sông số 1.   Ảnh: M.Q

Trong khi đó, tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm) dài hơn 10km do vướng công trình thi công cống ngăn triều Bến Nghé của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở khu vực cầu Mống (Q.1) nên chưa thể khai thác trong năm 2017. Vì vậy, chủ đầu tư phải chờ cống ngăn triều Bến Nghé thi công xong mới vận hành tuyến buýt đường thủy số 2, dự kiến đầu năm 2018.

2 tuyến buýt sông đầu tiên của TPHCM có tổng vốn đầu tư 124,5 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (hợp đồng BOO).

Trong 2 năm đầu, giá vé 15.000 đồng/người/lượt và sau đó điều chỉnh dựa vào tình hình thị trường; thành phố sẽ quản lý giá. Thời gian khai thác 2 tuyến buýt sông là 50 năm.

2 tuyến buýt sông khi vận hành khai thác sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hỗ trợ giao thông đường bộ vốn đã quá tải và kết hợp phát triển du lịch bằng đường thủy tại TPHCM.

Ngoài 2 tuyến buýt sông trên, UBND TPHCM đã chấp thuận bổ sung thêm 2 tuyến buýt sông số 3 (từ bến Bạch Đằng đi Mũi Đèn Đỏ, quận 7) và tuyến số 4 (từ bến Bạch Đằng đi Phú Mỹ Hưng, quận 7) cũng do Công ty TNHH Thường Nhật làm chủ đầu tư. UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông và Vận tải rà soát tính pháp lý, tham mưu đề xuất và dự thảo văn bản cho UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận bổ sung 2 tuyến này vào dự án theo đúng quy hoạch và quy định hiện hành.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hành khách đi xe buýt tăng trở lại sau nhiều năm

MINH QUÂN |

Từ đầu năm đến nay, sản lượng vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt của TPHCM tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên TPHCM có lượng khách đi xe buýt tăng cao so với mấy năm gần đây.

Hà Nội: Thay mới 15 xe buýt hiện đại bổ sung luồng, tuyến

L.V |

Từ 1.6, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) thay mới 15 xe buýt hiện đại cho 2 tuyến 55A, 55B, đồng thời điều chỉnh mở rộng lộ trình các tuyến buýt 22A, 22B, 22C với mục đích hợp lý hóa luồng tuyến.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

TPHCM: Hành khách đi xe buýt tăng trở lại sau nhiều năm

MINH QUÂN |

Từ đầu năm đến nay, sản lượng vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt của TPHCM tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên TPHCM có lượng khách đi xe buýt tăng cao so với mấy năm gần đây.

Hà Nội: Thay mới 15 xe buýt hiện đại bổ sung luồng, tuyến

L.V |

Từ 1.6, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) thay mới 15 xe buýt hiện đại cho 2 tuyến 55A, 55B, đồng thời điều chỉnh mở rộng lộ trình các tuyến buýt 22A, 22B, 22C với mục đích hợp lý hóa luồng tuyến.