Sai lầm nhiều cha mẹ hay mắc phải khi mua quà, chiều hư con cái

Bảo Châu (T/H) |

Trước khi cha mẹ quá nuông chiều và tặng quà cho một đứa trẻ, hãy cân nhắc những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Nuôi dạy con trong sự nuông chiều quá mức, mua quá nhiều quà cho con là một sai lầm phổ biến của cha mẹ. Điều đó gây phản tác dụng, biến những đứa con cưng thành những kẻ vô ơn, kẻ không bao giờ hài lòng cho dù chúng nhận được bao nhiêu đi chăng nữa. Dưới đây là những tác hại của việc nuôi dạy trẻ trong thừa thãi với vô số quà tặng.

1. Tăng hành vi tiêu cực

Những đứa trẻ thường xuyên đòi hỏi quà tặng nhân dịp các kỳ nghỉ, ngày lễ, kỉ niệm phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực về mặt xã hội và cảm xúc kéo dài suốt thời thơ ấu của chúng. Theo một nghiên cứu của Đại học Missouri ở Mỹ, khi trưởng thành, những đứa trẻ như vậy dễ mắc nợ thẻ tín dụng, cờ bạc và mua sắm quá mức.

Chắc chắn, được bóc những hộp quà tặng sẽ tạo ra niềm hạnh phúc, hân hoan cho con trẻ, nhưng cũng tạo ra sự tham lam, ham muốn có nhiều hơn nữa.

2. Hạ thấp lòng tự trọng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có mối tương quan nào giữa của cải vật chất và lòng tự trọng hay hạnh phúc.

Trên thực tế, những đứa trẻ có ít của cải vật chất hơn nhưng có mối quan hệ tích cực với cha mẹ và bạn bè đồng trang lứa thường được đánh giá cao về lòng tự trọng. Chúng cũng có ít vấn đề về hành vi hơn và thể hiện khả năng ứng phó tốt hơn khi đối mặt với những trở ngại so với những đứa trẻ có cha mẹ quá chiều chuộng.

3. Cướp đi hạnh phúc lâu dài của con cái

Kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hạnh phúc của Harvard phát hiện ra rằng mọi người coi trọng những món quà họ mua cho người khác hơn những món quà họ mua cho chính mình. Khi những “người tặng” hoàn thành thang đo mức độ hài lòng cá nhân, họ luôn đạt điểm cao hơn những người mua quà cho mình.

Giúp con bạn phát triển sự hào phóng, rộng lượng sẽ nuôi dưỡng tình cảm lành mạnh về sự kết nối lẫn nhau và tăng cường hạnh phúc cá nhân. Những đứa trẻ chỉ coi trọng việc nhận quà có nhiều khả năng trở nên ích kỷ và thiếu sự đồng cảm.

Khi cha mẹ nuông chiều con quá mức sẽ biến những đứa trẻ thành kẻ bắt nạt. Chúng bắt nạt cha mẹ về việc được chiều chuộng và nhận được nhiều quà hơn để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Cần làm gì để đối phó với những đứa trẻ có xu hướng ích kỷ, được nuông chiều? Dưới đây là gợi ý của chuyên gia:

Giới hạn quà tặng

Những món quà ý nghĩa có giá trị tình cảm hơn cả núi quà đắt đỏ. Đặt ra giới hạn về việc tặng quà sẽ giúp trẻ em biết suy nghĩ hơn, đảm bảo chúng trải qua việc cho và nhận một cách bình đẳng. Và hãy nhớ rằng, những món quà tự làm như tác phẩm nghệ thuật hoặc thơ ca có thể tạo ra những kỷ niệm lâu dài hơn so với những món đồ chơi mua ngoài cửa hàng.

Giữ nguyên lịch trình và giới hạn

Thông thường, các bậc cha mẹ cho phép lịch ngủ, công việc nhà và các công việc khác trong nhà bị xáo trộn trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, nếu không có lịch trình và giới hạn, hành vi của trẻ sẽ xấu đi.

Tập trung vào những món quà ý nghĩa

Hãy nhắm đến những món quà giúp tăng cường khả năng sáng tạo, tài năng hoặc kỹ năng vận động, chẳng hạn như nhạc cụ, máy ảnh... Trẻ em thích khám phá những tài năng mới. Những đồ chơi này sẽ củng cố lòng sự tự tin của con trẻ. Chúng cũng học được rằng, không cần đồ đạc quá nhiều để cảm thấy hài lòng về bản thân.

Dạy con về niềm vui khi cho đi

Những đứa trẻ được cha mẹ khuyến khích tặng quà cho người khác sẽ có cảm giác cộng đồng và kết nối mạnh mẽ hơn.

Giúp con bạn học được giá trị của việc cho đi bằng cách cho chúng tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Bảo Châu (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Nợ tiền cấp dưỡng nuôi con, người đàn ông bị cấm rời Israel trong 8.000 năm

Bảo Châu |

Israel cấm một người đàn ông Australia xuất cảnh khỏi nước này trong 8.000 năm vì lý do nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.

Trọng lượng cặp sách là bao nhiêu để không trở thành mối đe doạ với trẻ?

Mộc Nhi (theo HealthSite) |

Cặp học sinh (bao gồm cả sách vở và đồ dùng học tập) không được nặng hơn 10% trọng lượng cơ thể của trẻ.

5 thói quen lành mạnh cha mẹ nên dạy con từ nhỏ

Mạnh Hoạt (Theo Healthline) |

Hình thành một thói quen tốt cho con trẻ cần tốn rất nhiều thời gian. Hãy rèn cho con bạn 5 thói quen dưới đây ngay từ khi còn nhỏ để giúp chúng có một sức khỏe và tinh thần thật tốt.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nợ tiền cấp dưỡng nuôi con, người đàn ông bị cấm rời Israel trong 8.000 năm

Bảo Châu |

Israel cấm một người đàn ông Australia xuất cảnh khỏi nước này trong 8.000 năm vì lý do nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.

Trọng lượng cặp sách là bao nhiêu để không trở thành mối đe doạ với trẻ?

Mộc Nhi (theo HealthSite) |

Cặp học sinh (bao gồm cả sách vở và đồ dùng học tập) không được nặng hơn 10% trọng lượng cơ thể của trẻ.

5 thói quen lành mạnh cha mẹ nên dạy con từ nhỏ

Mạnh Hoạt (Theo Healthline) |

Hình thành một thói quen tốt cho con trẻ cần tốn rất nhiều thời gian. Hãy rèn cho con bạn 5 thói quen dưới đây ngay từ khi còn nhỏ để giúp chúng có một sức khỏe và tinh thần thật tốt.