Ronaldo và các ngôi sao bóng đá dạy con như thế nào?

AN NGUYÊN |

Từ huyền thoại David Beckham đến các ngôi sao bóng đá đương thời như Ronaldo, Messi đều có cách dạy con khác biệt nhưng mang lại hiệu quả.

Huyền thoại David Beckham với 10 nguyên tắc dạy con

Gia đình David Beckham và Victoria Beckham nổi tiếng với những nguyên tắc khắt khe trong việc nuôi dạy con trưởng thành dưới áp lực truyền thông.

Gia đình David Beckham dạy con theo 10 nguyên tắc. Ảnh: Instagram
Gia đình David Beckham dạy con theo 10 nguyên tắc. Ảnh: Instagram

Theo đó, các nguyên tắc mà gia đình Beckham đã áp dụng để những đứa trẻ tự tin, phát triển mà không cần hào quang của bố mẹ như sau: Quy định về chuyện hẹn hò của các con; đề cao sự tôn trọng; giám sát việc sử dụng mạng xã hội; luôn dành thời gian cho gia đình; bảo vệ các con khỏi áp lực của dư luận; tôn trọng sở thích riêng của con; lao động là điều bắt buộc; dạy con giúp đỡ người khác; dạy con lập kế hoạch.

Trong đó, đáng chú ý chính là nguyên tắc “áp dụng 3 từ đặc biệt trong cách hành xử với mọi người”. Quy chuẩn mà vợ chồng David Beckham đưa ra đó là "Xin lỗi", "Làm ơn" và "Cảm ơn".

Ngay từ khi con mới 2-3 tuổi, đây là những từ đầu tiên cặp đôi dạy cho con để giúp con phát triển nhân cách cũng như xây dựng cách hành xử đúng mực với mọi người.

Ronaldo rèn con thành... "ngôi sao"

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha luôn hy vọng con cái sẽ kế nhiệm mình trong tương lai. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, Ronaldo Jr luôn được tạo điều kiện tốt nhất để rèn luyện, đặc biệt là tham gia thể thao và tiếp xúc với truyền thông từ sớm.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, cầu thủ Manchester United biết: "Tôi là một cầu thủ nên tôi muốn con trai mình cũng là một cầu thủ. Dù còn nhỏ nhưng con thích bóng đá, đó là điều may mắn”.

 
Ronaldo có cách dạy con theo nguyên tắc đặc biệt. Ảnh: FBNV

Khi Ronaldo chuyển đến bất kỳ câu lạc bộ bóng đá nào, anh đều cho con trai lớn của mình gia nhập đội trẻ ở đó. Đây là cách để rèn luyện tốt nhất cho Ronaldo Jr, tăng cường bản lĩnh sân cỏ và làm quen với áp lực.

Dù vậy, siêu sao bóng đá thế giới luôn để con tận hưởng những dịch vụ và sự chăm sóc tốt nhất. Cả gia đình thường xuyên đi du lịch và dành thời gian cho khoảnh khắc nghỉ dưỡng bên nhau.

Messi để con tự do phát triển

Ông bố 3 con luôn để những đứa trẻ của mình được phát triển theo bản năng, tự do học hỏi và theo đuổi những gì mình thích. Khác với Ronaldo hay nhiều ngôi sao khác, Messi không định hướng con trai theo nghiệp “quần đùi áo số”.

Mateo, Thiago hay Ciro đều được làm những điều mình thích như xếp hình, đua xe… Đặc biệt, cầu thủ Argentina chú trọng dạy con những kỹ năng mềm để phát triển bản thân toàn diện nhất. Gia đình nhỏ của chân sút PSG thường xuyên đi du lịch, tham gia các trò chơi và vui vẻ bên nhau.

 
Ba cậu con trai của Messi được nhiều người hâm mộ yêu mến bởi sự đáng yêu, lễ phép và thông minh. Ảnh: Instagram

Nhìn thấy gì từ cách dạy con của 3 ngôi sao bóng đá?

Sự đối lập trong cách dạy con của hai ngôi sao nổi tiếng xuất phát từ tính cách và hành trình khổ luyện thành tài. Ronaldo có tuổi thơ cơ cực, tự mình nỗ lực để đạt được hôm nay, còn Messi được biết đến như một tài năng thiên bẩm. Điều này có thể là lý do dẫn đến định hướng khác nhau trong cách dạy con của hai cầu thủ bóng đá đương thời.

Cũng giống như nhiều bậc làm cha, làm mẹ khác, các ngôi sao bóng đá đều có cách dạy con riêng biệt. David Beckham nguyên tắc, Ronaldo quy củ và Messi thoải mái. Dù có sự khác nhau rõ ràng, nhưng ai cũng hướng đến việc hình thành nhân cách và con người của những đứa trẻ ngay từ nhỏ.

Đáng chú ý, cả ba dù rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình. Beckham, Ronaldo hay Messi đều muốn đồng hành cùng các con trong bất kỳ thời khắc quan trọng nào.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo mờ nhạt trong ngày Man United thắng nhọc nhằn Southampton

Nhóm PV |

Man United đã vượt qua Southampton 1-0 trong khuôn khổ vòng 4 Premier League, trận đấu mà Ronaldo đã chơi mờ nhạt khi được thay vào sân từ ghế dự bị.

Bí kíp dạy con trở thành người hòa đồng, hạnh phúc

Phương Thúy (THEO BRIGHTSIDE) |

Dưới đây là những điều bố mẹ có thể làm để dạy con cách ứng xử tốt trong quan hệ tình bạn, được mọi người xung quanh yêu mến.

3 điều mà cha mẹ nên dạy con để giúp trẻ trở thành người hữu ích

Tuấn Đạt |

Thay vì luôn so sánh “con nhà người ta”, cha mẹ nên dạy dỗ cũng như tạo điều kiện để con trẻ phát triển khả năng, trở thành người hữu ích cho xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ronaldo mờ nhạt trong ngày Man United thắng nhọc nhằn Southampton

Nhóm PV |

Man United đã vượt qua Southampton 1-0 trong khuôn khổ vòng 4 Premier League, trận đấu mà Ronaldo đã chơi mờ nhạt khi được thay vào sân từ ghế dự bị.

Bí kíp dạy con trở thành người hòa đồng, hạnh phúc

Phương Thúy (THEO BRIGHTSIDE) |

Dưới đây là những điều bố mẹ có thể làm để dạy con cách ứng xử tốt trong quan hệ tình bạn, được mọi người xung quanh yêu mến.

3 điều mà cha mẹ nên dạy con để giúp trẻ trở thành người hữu ích

Tuấn Đạt |

Thay vì luôn so sánh “con nhà người ta”, cha mẹ nên dạy dỗ cũng như tạo điều kiện để con trẻ phát triển khả năng, trở thành người hữu ích cho xã hội.