Lý do tuyệt đối không nên hôn lên môi trẻ

Thúy Ngọc (Theo Bright Side) |

Một số người có thói quen thể hiện tình cảm gần gũi với con cháu bằng cách hôn môi, nhưng hành động này có thể gây hại cho sức khỏe và tâm sinh lý của trẻ.

Tùy theo văn hóa và truyền thống gia đình, người lớn có cách riêng để thể hiện tình cảm yêu thương với con trẻ, phổ biến nhất là âu yếm, thơm má... Một số bậc cha mẹ có thể hôn lên môi con cái - thói quen dấy lên vô số cuộc tranh luận. Ngay cả những ngôi sao Hollywood như vợ chồng David Beckham và Victoria Beckham, ca sĩ Hilary Duff... từng hứng chỉ trích vì hôn môi con.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên hôn môi trẻ con. Ảnh: AFP
Các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên hôn môi trẻ con. Ảnh: AFP

Bất kể hành động này được coi là bình thường tại những nền văn hóa khác nhau hoặc có lợi ích về tinh thần hay không, giới chuyên gia không khuyến khích các bậc phụ huynh hôn môi con vì nhiều lý do.

Bác sĩ người Mỹ Charlotte Reznick cảnh báo hành động hôn lên môi trẻ có thể tác động đến nhận thức về ranh giới cá nhân. Môi và miệng là những ranh giới cá nhân của trẻ.

Do đó, khi cha mẹ hoặc người lớn hôn môi trẻ, các bé có thể bị nhầm lẫn khi đánh giá hành động nào là phù hợp, hành động nào là xâm phạm ranh giới cá nhân của người khác cũng như chính mình.

Trẻ em cũng có thể dần mất đi khả năng nói "không" trước những hành động xâm phạm không gian riêng tư và cơ thể của chính mình. Hơn nữa, trẻ có thể bắt chước hành vi của cha mẹ dạy mình ở nhà để hôn lên môi người khác để bày tỏ sự cảm thông.

Bác sĩ Reznick nhấn mạnh thêm rằng, một số bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể xâm nhập qua nước bọt khi người lớn hôn môi các bé, bởi hệ miễn dịch của trẻ yếu hơn.

Bên cạnh đó, các nha sĩ cũng cảnh báo một lượng lớn vi khuẩn trong miệng có thể không đáng lo ngại với người lớn, nhưng lại có thể truyền sang trẻ em và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Rất nhiều vi khuẩn, virus lây lan qua đường hô hấp như vi khuẩn lao, não mô cầu, virus cúm, sởi, quai bị, tay chân miệng... hoặc nguy hiểm hơn là Herpes.

Không chỉ khuyên các bậc phụ huynh ngừng hôn con lên môi, giới chuyên gia khuyến cáo cha mẹ không nên thơm má, cọ mũi con vì nguy cơ lây truyền bệnh tương tự. Người lớn hoàn toàn có thể hôn lên trán của trẻ.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần lưu ý thay quần áo, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi đi ngoài đường về nhà, chế biến thức ăn tươi sống, dùng toilet... để phòng nguy cơ lây bệnh cho trẻ.

Thúy Ngọc (Theo Bright Side)
TIN LIÊN QUAN

Dạy con kiểu triệu phú: Bố mẹ ngồi khoang hạng nhất, con bay vé giá rẻ

Thúy Ngọc (Theo Bright Side) |

Sở hữu khối tài sản 220 triệu USD, siêu đầu bếp Gordon Ramsay vừa nghiêm khắc, vừa thoải mái đủ để con cái tự do phát triển, nhưng không ngậm thìa vàng mà lớn.

5 hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến con nhiều cha mẹ mắc phải

Nguyễn Quỳnh (THEO STEP TO HEALTH) |

Nhiều bậc cha mẹ có thể đang thể hiện những hành vi tiêu cực với con cái của họ mà không nhận ra điều đó.

Bí quyết dạy con học từ vựng qua ca khúc

Thanh Hương |

Với các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non và đầu tiểu học, việc truyền dạy cho các bé vốn từ vựng luôn là một trong những mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu.

Mẹ Hoa hậu Ngọc Hân dặn con gái điều quan trọng nhất khi kết hôn

Mi Lan |

Tại lễ cưới của con gái, mẹ của Hoa hậu Ngọc Hân không giấu được xúc động, bà rưng rưng khóc khi đọc đoạn thư rất dài viết cho con gái ngày lên xe hoa về nhà chồng.

5 câu hỏi quan trọng cần hỏi con trước khi kì học kết thúc

My Lê (Theo Time Of India) |

Học kì một sắp kết thúc và cha mẹ nên dành chút thời gian để hỏi con bạn xem chúng cảm thấy thế nào về kì học vừa qua để có những cải thiện trong kì học mới.

Lý do vì sao bạn cần lên kế hoạch sinh con thứ hai

Nguyễn Quỳnh (THEO TIMES OF INDIA ) |

Nhiều hộ gia đình đang có suy nghĩ chỉ nên sinh một con là đủ. Đọc các điều dưới đây để tìm hiểu tại sao nên có bé thứ hai.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dạy con kiểu triệu phú: Bố mẹ ngồi khoang hạng nhất, con bay vé giá rẻ

Thúy Ngọc (Theo Bright Side) |

Sở hữu khối tài sản 220 triệu USD, siêu đầu bếp Gordon Ramsay vừa nghiêm khắc, vừa thoải mái đủ để con cái tự do phát triển, nhưng không ngậm thìa vàng mà lớn.

5 hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến con nhiều cha mẹ mắc phải

Nguyễn Quỳnh (THEO STEP TO HEALTH) |

Nhiều bậc cha mẹ có thể đang thể hiện những hành vi tiêu cực với con cái của họ mà không nhận ra điều đó.

Bí quyết dạy con học từ vựng qua ca khúc

Thanh Hương |

Với các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non và đầu tiểu học, việc truyền dạy cho các bé vốn từ vựng luôn là một trong những mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu.

Mẹ Hoa hậu Ngọc Hân dặn con gái điều quan trọng nhất khi kết hôn

Mi Lan |

Tại lễ cưới của con gái, mẹ của Hoa hậu Ngọc Hân không giấu được xúc động, bà rưng rưng khóc khi đọc đoạn thư rất dài viết cho con gái ngày lên xe hoa về nhà chồng.

5 câu hỏi quan trọng cần hỏi con trước khi kì học kết thúc

My Lê (Theo Time Of India) |

Học kì một sắp kết thúc và cha mẹ nên dành chút thời gian để hỏi con bạn xem chúng cảm thấy thế nào về kì học vừa qua để có những cải thiện trong kì học mới.

Lý do vì sao bạn cần lên kế hoạch sinh con thứ hai

Nguyễn Quỳnh (THEO TIMES OF INDIA ) |

Nhiều hộ gia đình đang có suy nghĩ chỉ nên sinh một con là đủ. Đọc các điều dưới đây để tìm hiểu tại sao nên có bé thứ hai.