Dạy con kiểu triệu phú: Bố mẹ ngồi khoang hạng nhất, con bay vé giá rẻ

Thúy Ngọc (Theo Bright Side) |

Sở hữu khối tài sản 220 triệu USD, siêu đầu bếp Gordon Ramsay vừa nghiêm khắc, vừa thoải mái đủ để con cái tự do phát triển, nhưng không ngậm thìa vàng mà lớn.

Siêu đầu bếp Gordon Ramsay nổi tiếng với tính khí nghiêm khắc trong series truyền hình thực tế Hell's Kitchen và Kitchen Nightmares. Trái với hình ảnh dễ nổi nóng trong nhà bếp, Gordon lại là một ông bố tình cảm với 5 đứa con. Gia đình triệu phú này gây ấn tượng trước người hâm mộ với những quy tắc nuôi dạy con cái đặc biệt của Gordon và bà xã, Tana.

Vợ chồng Gordon Ramsay có 5 người con, bé nhỏ nhất mới ba tuổi, con gái cả năm nay 24 tuổi. Ảnh: Mama Mia
Vợ chồng Gordon Ramsay có 5 người con, bé nhất mới ba tuổi trong khi con gái cả năm nay 24 tuổi. Ảnh: Mama Mia

Không cho con ngậm thìa vàng mà lớn

Là một ông bố nghiêm khắc, Gordon tiết lộ không bao giờ ngồi cùng con trên máy bay khi cả nhà đi nghỉ dưỡng. "Chúng không ngồi cùng khoang hạng nhất với vợ chồng tôi. Chúng chưa làm lụng đủ vất vả để hưởng thụ như vậy", siêu đầu bếp gốc Scotland cho hay.

Con cái không đương nhiên tiếp quản kinh doanh

Con cái Gordon có thể nối nghiệp cha, nhưng siêu đầu bếp này khẳng định thà cho con theo học một đầu bếp khác. "Tôi không tuyển lũ trẻ về làm việc. Tôi không muốn nhân viên nghĩ: 'Ồ đây là con sếp, mình không thể đụng vào'", Gordon chia sẻ. 

Nếu con cái muốn nối nghiệp mình, Gordon hướng chúng theo học việc từ một đầu bếp khác, học những kiến thức khác đi và đem những thứ mới mẻ về cải thiện doanh nghiệp của gia đình.

 
Gia đình Gordon Ramsay thường không ngồi cùng khoang khi đi máy bay. Ảnh: RM

Không cho con thừa kế gia sản khổng lồ

Khối tài sản Gordon sở hữu ước tính khoảng 220 triệu USD, nhưng con cái của đầu bếp này không thể thoải mái ăn chơi và hưởng thụ gia tài cha để lại.

"Chắc chắn tôi sẽ không cho lũ trẻ thừa kế hết, để không làm hư chúng. Điều duy nhất tôi đồng ý với Tana là để lại con cái khoảng 25% khoản đặt cọc một căn hộ, chứ không phải cả căn hộ", Gordon nói trong một bài phỏng vấn.

Thay vì cho con thừa kế, vợ chồng Gordon dự định để lại gia tài cho một số quỹ từ thiện họ ủng hộ.

 
Matilda, con gái thứ tư của Gordon, thừa hưởng niềm đam mê nấu nướng từ cha. Ảnh: Marie Clarie

Không chửi thề trong nhà

Điều này nghe có vẻ trái ngược với tính cách Gordon thể hiện trong những show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, ông bố này không cho phép con cái chửi thề để giữ gìn gia quy.

Không áp lực con cái chuyện thành tích

Vợ chồng Gordon không ép con phải đạt điểm cao mọi môn học tại trường. Họ đồng tình rằng mỗi đứa trẻ đều có những điểm mạnh khác nhau, ví dụ như Gordon có đam mê với nấu ăn.

Gordon giải thích: "Tôi không đồng ý với quan điểm mọi người cần phải được đánh giá qua một bài kiểm tra. Điều đó khiến tôi tức giận, thật lố bịch khi gây áp lực học hành với lũ trẻ ngày nay".

Xét theo trải nghiệm cá nhân, chính Gordon cũng thừa nhận mình không đạt thành tích cao thời học sinh, nhưng ông nấu ăn rất giỏi. "Tôi biết ơn vì cách tôi thúc đẩy bản thân phát triển, tôi nghĩ thời điểm quan trọng để bắt đầu là từ năm 11 tuổi", siêu đầu bếp bày tỏ.

Thúy Ngọc (Theo Bright Side)
TIN LIÊN QUAN

5 tỉ phú nổi tiếng thế giới không cho con cái thừa kế toàn bộ tài sản

Ý Yên (Theo SCMP) |

Những ông lớn như Bill Gates hay Warren Buffett đều không có kế hoạch cho con cái thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch xù, thay vào đó họ dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Giấc mơ của mẹ: Bố nghiêm khắc hay bố dễ tính thì con cái mới nên người?

ĐÔNG DU |

Trong “Giấc mơ của mẹ”, bên cạnh việc tập trung vào hình tượng các bà mẹ thì hình ảnh người bố, đặc biệt là qua nhân vật ông Quốc và ông Phát cũng được khắc họa một cách sâu sắc.

3 cách cha mẹ nên làm để tránh gây áp lực cho con cái

Tuấn Đạt |

3 lời khuyên của các chuyên gia tâm lý dành cho cha mẹ nhằm tránh gây áp lực tâm lý cho trẻ em trong cả việc học tập lẫn sinh hoạt đời sống.

Tại sao bạn không nên bảo vệ con cái quá mức?

Như Ý (Theo Heath Shots) |

Việc nuôi dạy, bảo vệ con cái quá mức có thể cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ.

Quyền được học dốt của con cái

Bình An |

Một bài viết gây bão mạng xã hội của Facebooker Hoàng Huy đã phân tích lý do vì sao chúng ta hãy để con cái được hưởng “quyền học dốt”.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Làm rõ vụ học sinh lớp 3 ngất xỉu tại sân trường rồi tử vong

An Long |

Chiều 17.3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có báo cáo về việc một học sinh lớp 3 bị tử vong tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo (xã Đức Hòa Thượng).

5 tỉ phú nổi tiếng thế giới không cho con cái thừa kế toàn bộ tài sản

Ý Yên (Theo SCMP) |

Những ông lớn như Bill Gates hay Warren Buffett đều không có kế hoạch cho con cái thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch xù, thay vào đó họ dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Giấc mơ của mẹ: Bố nghiêm khắc hay bố dễ tính thì con cái mới nên người?

ĐÔNG DU |

Trong “Giấc mơ của mẹ”, bên cạnh việc tập trung vào hình tượng các bà mẹ thì hình ảnh người bố, đặc biệt là qua nhân vật ông Quốc và ông Phát cũng được khắc họa một cách sâu sắc.

3 cách cha mẹ nên làm để tránh gây áp lực cho con cái

Tuấn Đạt |

3 lời khuyên của các chuyên gia tâm lý dành cho cha mẹ nhằm tránh gây áp lực tâm lý cho trẻ em trong cả việc học tập lẫn sinh hoạt đời sống.

Tại sao bạn không nên bảo vệ con cái quá mức?

Như Ý (Theo Heath Shots) |

Việc nuôi dạy, bảo vệ con cái quá mức có thể cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ.

Quyền được học dốt của con cái

Bình An |

Một bài viết gây bão mạng xã hội của Facebooker Hoàng Huy đã phân tích lý do vì sao chúng ta hãy để con cái được hưởng “quyền học dốt”.