Cuộc sống hiện đại 4.0 khiến trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình

Thanh Hương |

Cuộc sống hiện đại thời 4.0 cũng là một trong những lý do khiến gia đình mất dần đi sự gắn gó giữa các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ cảm thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình.

Sau một ngày bận rộn nơi công sở, mệt mỏi đón con trở về nhà rồi để con tự chơi 1 mình, thậm chí để tránh trẻ nhỏ quấy khóc là tập cho các bé xem TV, chơi điện thoại hay máy tính ngay từ nhỏ. Đây có lẽ là những hình ảnh thường thấy trong một xã hội hiện đại với sự đủ đầy của mọi tiện ích.

Có 3 con nhỏ sàn tuổi nhau, từ 4 đến 8 tuổi, chị Phạm Thu Trang (40 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết, đi làm về nhà là cả hai vợ chồng lại tiếp tục guồng quay chợ búa, cơm nước, giặt giũ, cho con ăn, kết thúc tắm giặt là cả hai mệt nhoài. Vì thế, giải pháp để các con tự chơi, hay cho các bé xem TV, chơi Ipad là giải pháp mà vợ chồng chị Trang lựa chọn để có thể giải quyết công việc của mình hay tìm giây phút thư giãn hiếm hoi vào mỗi buổi tối.

Chị Trang cũng thừa nhận rằng, quỹ thời gian để chơi đùa với con cái không có nhiều. Cả hai vợ chồng chỉ tranh thủ bữa cơm tối, các thành viên quây quần bên nhau vừa ăn vừa hỏi han, chuyện trò với con. Sau bữa ăn việc ai người nấy làm, con cái học hành hay chơi đùa theo sở thích riêng từng người còn cha mẹ đọc báo, lướt điện thoại, chát với bạn bè...

Hãy đồng hành cùng các con trong từng khoảnh khắc, cột mốc trong cuộc đời. Ảnh: T. Trang
Hãy đồng hành cùng các con trong từng khoảnh khắc, cột mốc trong cuộc đời. Ảnh: T. Trang

Lịch sinh hoạt của chị Trang được xem là mô hình khá phổ biến của mọi gia đình hiện nay. Khi cha mẹ quá bận rộn với một “núi” công việc riêng, thì việc để con trẻ tự chơi một mình lại trở nên là điều rất đỗi bình thường. Điều này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tâm lý đến con trẻ khi các bé không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ chính người thân của mình.

Theo đánh giá từ bà Kelly Champion – một nhà tâm lý học trẻ em ở Rockville, Maryland (Mỹ), cha mẹ mải mê với guồng quay bận rộn khiến họ quên đi niềm hạnh phúc của con trẻ. Điều này con trẻ sẽ có cảm giác tủi thân, cô đơn và khát khao mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cha mẹ.

Bà Kelly Champion cũng chỉ ra rằng, phần lớn trẻ nhỏ khép mình lại, không muốn chia sẻ hay trò chuyện với bất cứ ai sẽ có nguy cơ dẫn đến mắc chứng tự kỷ hay trầm cảm.

Cha mẹ là người có sức ảnh hưởng lớn đến tính cách của con, vậy đừng bỏ lỡ bất cứ phút giây trưởng thành hay sự kiện đặc biệt nào của trẻ. Hãy đồng hành cùng các bé trong mọi hoạt động như học hành, vui chơi để tạo mối dây liên kết với nhau và cho các con có thể cảm nhận được rõ hơn tình thương yêu của cha mẹ.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lợi ích khi dạy giao tiếp cho trẻ nhỏ từ sớm

Tuấn Đạt |

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, việc dạy trẻ giao tiếp ngay từ nhỏ không chỉ giúp các bé học cách tự tin mà còn tăng thêm vốn từ đa dạng trong cuộc sống thường ngày.

Hậu ly hôn, đừng để nỗi đau đổ đầu con trẻ!

LƯƠNG HẠNH |

Ly hôn do chung sống không hợp đã trở thành chuyện “cơm bữa” trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở giới trẻ. Tuy nhiên, sau ly hôn, nỗi đau sẽ còn mãi với những đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của bố hoặc mẹ.

Trẻ em sợ bạo lực tinh thần thông qua mạng xã hội

Thuỳ Trang |

Với mong muốn lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các đại biểu trẻ em TP.Đà Nẵng như một nhân tố tích cực tham gia vào quá trình cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em, mới đây, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lợi ích khi dạy giao tiếp cho trẻ nhỏ từ sớm

Tuấn Đạt |

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, việc dạy trẻ giao tiếp ngay từ nhỏ không chỉ giúp các bé học cách tự tin mà còn tăng thêm vốn từ đa dạng trong cuộc sống thường ngày.

Hậu ly hôn, đừng để nỗi đau đổ đầu con trẻ!

LƯƠNG HẠNH |

Ly hôn do chung sống không hợp đã trở thành chuyện “cơm bữa” trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở giới trẻ. Tuy nhiên, sau ly hôn, nỗi đau sẽ còn mãi với những đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của bố hoặc mẹ.

Trẻ em sợ bạo lực tinh thần thông qua mạng xã hội

Thuỳ Trang |

Với mong muốn lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các đại biểu trẻ em TP.Đà Nẵng như một nhân tố tích cực tham gia vào quá trình cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em, mới đây, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.