Bước vào giai đoạn dậy thì, tâm sinh lý của trẻ sẽ thay đổi rõ rệt, vì thế, các bậc phụ huynh cần khéo léo quan tâm và chỉ dẫn cho các con. Theo các chuyên gia tâm lý, thời gian trẻ đang trong giai đoạn dậy thì cần một phương pháp giáo dục đặc biệt.
Hãy cố gắng trở thành bạn của trẻ thay vì áp đặt con làm theo ý mình. Làm như vậy trẻ sẽ dễ mở lòng và chịu trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Thông qua đó, phụ huynh có thể nắm bắt được những diễn biến tâm lý của trẻ để tìm phương pháp dạy dỗ phù hợp.
Không áp đặt
Điều quan trọng đầu tiên mà các bậc phụ huynh nên chú trọng chính là áp đặt ý kiến của mình vào trẻ. Song song đó, cha mẹ cũng không nên thường xuyên trách mắng con khi chúng không nghe theo định hướng của mình đưa ra.
Bởi lẽ, khi trẻ bị ép buộc, các con sẽ bị bí bách và không thoải mái. Từ đó, dẫn đến kết quả trẻ sẽ có xu hướng trở nên đối nghịch, thậm chí cố ý đối nghịch với mong muốn mà cha mẹ đặt ra.
Nếu không biết cách xử lý, khoảng cách giữa cha mẹ và các con sẽ ngày một xa, thậm chí trẻ sẽ có những hành động phản kháng, dại dột hoặc bị dụ dỗ lôi kéo vào các hành vi xấu, tệ nạn xã hội.
Vì thế, hãy khéo léo và lựa lời dạy trẻ cũng như tôn trọng ý kiến của các con. Cha mẹ nên thường xuyên thảo luận theo từng chủ đề giúp trẻ hiểu vấn đề cũng như cùng thống nhất cách giải quyết phù hợp cho cả đôi bên.
Tôn trọng không gian riêng tư
Có không ít cha mẹ quên đến việc con trẻ cũng cần có sự tự do và không gian riêng tư. Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, trẻ sẽ không có cảm giác thoải mái khi bị cha mẹ liên tục giám sát, trực tiếp chạm vào thế giới riêng của mình.
Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý rằng, cha mẹ hãy học cách tôn trọng đời tư của con. Có thể đưa ra những yêu cầu dành cho con để cho trẻ biết giới hạn về sự tự do của mình nhưng đồng thời để các con biết rằng, cha mẹ sẽ luôn là người bạn đồng hành và tôn trọng khoảng không gian riêng tư để con có thể tự do phát triển sở thích cá nhân.