Xưởng sửa xe lăn đặc biệt tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Có thể nói xưởng sửa chữa xe lăn tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng là nơi duy nhất nhận sửa xe lăn miễn phí tại Đà Nẵng cũng như trên toàn quốc. Xưởng sửa xe này phần nào đã ủ ấm trái tim của những người không được lành lặn.

Không chỉ là ngôi trường

Lập lòe ánh đèn của máy hàn, máy cắt… các bạn sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đang miệt mài sửa chữa khung sắt của những chiếc xe lăn cũ.

Bạn Lê Văn Dương, sinh viên khoa cơ khí lau vội giọt mồ hôi nói: “Khung xe có vẻ bị hoen gỉ nhiều chỗ vì vậy cần thay mới, việc này chúng ta có thể làm được. Phần đệm ghế cũng bị rách cần khắc phục nhưng có lẽ phần lốp xe bị thủng phải thay mới hoàn toàn thôi thầy ạ.”

Dưới mái xưởng oi bức thầy trò Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng vẫn miệt mài sửa chữa từng vết rách, lắp ráp, hàn gắn những phần hư hỏng của chiếc xe lăn.

Theo anh Nguyễn Anh Vũ - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng - cho biết: “Mô hình xe lăn yêu thương là một chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực nhằm sửa chữa xe lăn cho người khuyết tật. Phần lớn các xe lăn cơ, điều khiển bằng tay thường bị hư hỏng ở lốp vì vậy chúng tôi đã cùng nhau thảo luận và sửa xe sao cho đúng với quy chuẩn và đảm bảo độ bền cho xe. Đối với người khuyết tật xe lăn chính là đôi chân của họ”.

Anh Nguyễn Anh Vũ cho hay, linh kiện cho xe lăn, nhất là các loại xe mới sau này rất khó kiếm trên thị trường. Các em phải mày mò “chế” lại từ những vật liệu, linh kiện có sẵn trong xưởng. Có trường hợp khuyết tật cả tay, chân, dùng xe lăn khó khăn, các em sáng chế thêm bộ điều khiển và chế thành xe tự động để họ dễ sử dụng hơn.

Được biết, mô hình xe lăn yêu thương hoạt động từ tháng 3.2022, đến nay xưởng đã sửa chữa được gần 20 chiếc xe lăn để trao trả lại cho những người khuyết tật trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Có thể nói đây không chỉ là ngôi trường đào tạo nghề cho các sinh viên mà đây còn là địa chỉ yêu thương sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp khó khăn, những hoàn cảnh mà người khác không thể giúp đỡ được.

Lan tỏa tình người trong mỗi chiếc xe

Nhận lại chiếc xe từ tay các bạn sinh viên, chị Ngô Thị Thu Hồng (Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xúc động: “Tôi rất vui vì chiếc xe được tút tát lại mới. Mô hình này thực sự rất hữu ích đối với người khuyết tật vì nhu cầu sửa chữa, tân trang lại xe lăn cũ rất lớn mà nơi sửa chữa thì không có”.

Ngoài những phần quà, suất cơm 0 đồng của các mạnh thường quân, mô hình xe lăn yêu thương của Đoàn Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng như “tặng” thêm một đôi chân cho những người không lành lặn.

Thầy Hồ Viết Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng - cho biết, những người khuyết tật rất khó khăn trong việc di chuyển vì vậy xưởng đã để lại số điện thoại cho các hội khuyết tật để khi cần mọi người gọi là đội sinh viên sẽ có mặt để vận chuyển xe về xưởng.

Khi sửa chữa xong những chiến sĩ áo xanh sẽ vận chuyển về tận nơi cho chủ nhân chiếc xe.

Mô hình xe lăn yêu thương được đề xuất cũng là trong một lần tình cờ nhìn thấy một chị đang loay hoay điều khiển xe lăn khá cũ và có vẻ đang hư hỏng nặng, các thầy cô liền xin phép được mang về trường để các bạn sinh viên tham gia sửa chữa, làm mới lại xe rồi sẽ trao trả lại cho chị.

Thầy Hồ Viết Hà chia sẻ: “Thế mạnh của trường có nhiều khoa đào tạo rất sát với cuộc sống hiện nay như cơ khí, cơ điện tử, khoa may…vì vậy tất cả các phụ kiện trên chiếc xe lăn thì hầu hết trường có thể tự sửa chữa được. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên vừa rèn luyện tay nghề vừa đóng góp một phần công sức cho xã hội, giúp cho người khuyết tật có đôi chân vững vàng hơn để mưu sinh”.

Công nghệ ngày càng tiên tiến và hiện đại, Đoàn Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng quyết định nghiên cứu sửa chữa xe lăn chạy bằng điện hoặc điều khiển bằng ánh mắt, giọng nói… trong thời gian tới để hỗ trợ tối đa cho người sử dụng. Ngoài ra, mô hình xe lăn yêu thương cũng đã được nhân rộng đến mọi miền tổ quốc sau 6 tháng triển khai vì vậy nhà trường sẵn sàng hỗ trợ sửa chữa hoặc gửi linh kiện để các đơn vị khác hoàn thành việc sửa xe cho người khuyết tật.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục được lan tỏa, xem như một chương trình mùa hè xanh không chỉ dừng lại ở TP.Đà Nẵng mà còn được lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận tất cả các chiếc xe hư hỏng để hỗ trợ sửa chữa miễn phí”, thầy Hồ Viết Hà hy vọng.

Hiện Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng còn hỗ trợ cho người khuyết tật, người neo đơn không có người chăm sóc những món quà nhỏ bằng hiện vật, tiền mặt để phần nào trang trải cuộc sống hằng ngày của họ. 

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Người khuyết tật gặp khó khi tiếp cận giao thông công cộng

LƯƠNG HẠNH |

Đường dành cho người khuyết tật giúp họ chủ động hơn trong việc đi lại và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hạng mục này chưa được chú trọng trong quá trình xây dựng và vận hành các công trình, phương tiện giao thông công cộng.

Người đàn ông khuyết tật bị xe buýt "bỏ qua": Hội Người khuyết tật nói gì?

ANH THƯ |

Clip về người đàn ông khuyết tật ở Nghệ An “đội nắng” gần 2 tiếng đồng hồ nhưng không có xe buýt nào cho lên xe đã làm dậy sóng dư luận.

Mọi người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email tiendxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như thế nào và có phải tất cả người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không?

Cùng người khuyết tật viết tiếp câu chuyện về một thành phố xanh

Nguyễn Linh |

Câu chuyện về những người khuyết tật tại TP.Đà Nẵng cứ mỗi chủ nhật hằng tuần đều tập tễnh nhặt rác trên các bãi biển đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt du khách và người dân khi đến với Đà Nẵng.

Sư thầy 7 năm tái chế xe lăn miễn phí cho người khuyết tật khó khăn

ANH TÚ - LÂM ANH |

TPHCM - Tận mắt chứng kiến những người khuyết tật có cuộc đời thiệt thòi, đau đớn vì bệnh tật, mất khả năng lao động, không có đủ điều kiện để mua cho bản thân một chiếc xe lăn, đã khiến sư thầy Đức Minh, tại Đạo tràng An Viên (quận 12, TPHCM) bắt đầu công việc tái chế xe lăn đem tặng miễn phí cho người khuyết tật cần được giúp đỡ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Người khuyết tật gặp khó khi tiếp cận giao thông công cộng

LƯƠNG HẠNH |

Đường dành cho người khuyết tật giúp họ chủ động hơn trong việc đi lại và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hạng mục này chưa được chú trọng trong quá trình xây dựng và vận hành các công trình, phương tiện giao thông công cộng.

Người đàn ông khuyết tật bị xe buýt "bỏ qua": Hội Người khuyết tật nói gì?

ANH THƯ |

Clip về người đàn ông khuyết tật ở Nghệ An “đội nắng” gần 2 tiếng đồng hồ nhưng không có xe buýt nào cho lên xe đã làm dậy sóng dư luận.

Mọi người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email tiendxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như thế nào và có phải tất cả người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không?

Cùng người khuyết tật viết tiếp câu chuyện về một thành phố xanh

Nguyễn Linh |

Câu chuyện về những người khuyết tật tại TP.Đà Nẵng cứ mỗi chủ nhật hằng tuần đều tập tễnh nhặt rác trên các bãi biển đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt du khách và người dân khi đến với Đà Nẵng.

Sư thầy 7 năm tái chế xe lăn miễn phí cho người khuyết tật khó khăn

ANH TÚ - LÂM ANH |

TPHCM - Tận mắt chứng kiến những người khuyết tật có cuộc đời thiệt thòi, đau đớn vì bệnh tật, mất khả năng lao động, không có đủ điều kiện để mua cho bản thân một chiếc xe lăn, đã khiến sư thầy Đức Minh, tại Đạo tràng An Viên (quận 12, TPHCM) bắt đầu công việc tái chế xe lăn đem tặng miễn phí cho người khuyết tật cần được giúp đỡ.