Xưởng đồ chơi từ vải tái chế của nữ 8x và những món quà khơi mạch tư duy

DUY ANH - HOÀI ANH |

Trong căn phòng nhỏ trên phố Thụy Khuê, Bùi Hạnh Nguyên (sinh năm 1988) đang ngày ngày cho ra những sản phẩm đồ chơi trẻ em đầy tính sáng tạo từ vải gai dầu có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên và quần áo búp bê được làm từ vải vụn tái chế.

Hạnh Nguyên - cô gái tốt nghiệp Đại học Ngoại thương nhưng bất chợt bén duyên với thời trang và thiết kế. “Ở thời điểm 10 năm trước, mình làm việc tại công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, cuộc sống "trong mơ". Khi đó, mình không hề nghĩ sẽ có ngày mình vùi đầu trên bàn may ngẫm nghĩ về vải vóc”, Hạnh Nguyên kể lại.

Với Hạnh Nguyên, công việc mang tính rập khuôn không phù hợp với định hướng tự do của cô. Ngay cả trong ngành thời trang cũng vậy, thiết kế của cô cũng bị áp đặt vào xu hướng “mốt” bây giờ khiến cô cảm thấy "bí bách". Từ hoàn cảnh đó, cô bắt đầu nghĩ về một thương hiệu của riêng mình, với những giá trị tự thân và làm lợi cho môi trường, xã hội.

Nghĩ là làm, Hạnh Nguyên tham gia các khóa trao đổi với nước ngoài và liên hệ bạn bè trong giới thủ công để học hỏi. Sau đó cô lại dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, tới vùng cao để tìm hiểu nghề dệt vải gai dầu, trồng bông của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cứ như vậy, hai năm trôi qua với vốn sống, vốn nghề ngày một dạn dĩ, Hạnh Nguyên bắt tay vào xây dựng Touched.Studio – phòng may chuyên làm đồ thủ công có nguồn gốc từ nguyên liệu bông mịn, vải gai dầu và vải thừa. Cô mong muốn thay đổi thói quen tiêu dùng của những người xung quanh và góp phần bảo vệ môi trường.

Màu sắc của vải cũng được nhuộm cẩn thận từ các loại cây chàm, cây mật gấu, củ nâu, củ dền… nên phụ huynh cũng hoàn toàn có thể yên tâm, không lo sợ con mình vô tình ngậm hay cắn đồ chơi.

Hạnh Nguyên mày mò may những miếng vải thừa thành quần áo cho búp bê. Ảnh: Hoài Anh
Hạnh Nguyên mày mò may những miếng vải thừa thành quần áo cho búp bê. Ảnh: Hoài Anh
Hạnh Nguyên mày mò may những miếng vải thừa thành quần áo cho búp bê. Ảnh: Hoài Anh
Hạnh Nguyên mày mò may những miếng vải thừa thành quần áo cho búp bê. Ảnh: Hoài Anh

Sản phẩm đồ chơi của Hạnh Nguyên khá tinh tế, từ thiết kế đến đường may đều tỉ mỉ, mang tính thủ công cao. Với những mảnh vải thừa, Hạnh Nguyên biến chúng thành nhiều bộ trang phục ngộ nghĩnh cho búp bê, đồ dùng văn phòng và cả phụ kiện.

Vải thừa để tái chế mà Hạnh Nguyên sưu tầm chủ yếu do cô xin từ những cửa hàng may trong thành phố, người quen,... Mặc dù vậy công đoạn lựa vải là một thử thách mất khá nhiều thời gian với Hạnh Nguyên và nhóm đồng hành. Bởi không phải loại vải nào cũng giữ được tính ứng dụng, vải thừa bị cắt xén quá nhiều, mất góc cũng sẽ không thể sử dụng cho việc thiết kế lại.

Cô chia sẻ ngoài việc muốn bảo vệ môi trường, đồ chơi của Touched.Studio cũng phải khơi mạch sáng tạo cho trẻ nhỏ. Bằng tâm niệm đó, Hạnh Nguyên đã cho ra loạt sản phẩm riêng đó là những bé Mắm, bé Sữa, bé Lá… ngoài được nhồi bông mịn còn sở hữu riêng “tủ quần áo” thiết kế từ vải tái chế để tùy ý thay đổi. Mỗi bộ trang phục đều có gắn khuy, giúp các bé có thể học thêm kỹ năng mở nút áo.

Hiện tại, Hạnh Nguyên đang lên kế hoạch để cho ra thêm những mẫu đồ chơi mới sáng tạo hơn và mang đậm tính dân tộc. "Mình muốn đồ chơi của mình không chỉ dừng lại là đồ chơi, mà muốn nó có thể giúp các bé học hỏi nhiều hơn về văn hoá, lịch sử Việt Nam. Sắp tới mình sẽ đẩy mạnh khai thác đồ chơi gắn với truyền thuyết", Hạnh Nguyên nói.

DUY ANH - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhóm sinh viên "nhốt" nhựa, tái chế thành viên gạch nhẹ

HOÀI ANH |

Xốp từng được coi là sản phẩm khó tái chế, thế nhưng chúng đã được nhóm sinh viên sinh viên Khoa Kỹ Thuật Hoá học (Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) "hô biến" thành những viên gạch nhẹ, đạt tiêu chuẩn chịu nén M50 của Việt Nam.

An Giang: Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép quy mô lớn

Vũ Tiến |

Công an phát hiện một cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép tọa lạc ngay phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên và thu giữ hơn 50.000 lít nhớt thải.

Gặp chàng trai tái chế rác thải điện tử thành mô hình xe phân khối lớn

HOÀI ANH - NHẬT HUY |

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) đã thu gom rác thải điện tử và "hô biến" thành loạt mô hình xe phân phối lớn nhằm truyền tải thông điệp tái chế để bảo vệ môi trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhóm sinh viên "nhốt" nhựa, tái chế thành viên gạch nhẹ

HOÀI ANH |

Xốp từng được coi là sản phẩm khó tái chế, thế nhưng chúng đã được nhóm sinh viên sinh viên Khoa Kỹ Thuật Hoá học (Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) "hô biến" thành những viên gạch nhẹ, đạt tiêu chuẩn chịu nén M50 của Việt Nam.

An Giang: Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép quy mô lớn

Vũ Tiến |

Công an phát hiện một cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép tọa lạc ngay phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên và thu giữ hơn 50.000 lít nhớt thải.

Gặp chàng trai tái chế rác thải điện tử thành mô hình xe phân khối lớn

HOÀI ANH - NHẬT HUY |

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) đã thu gom rác thải điện tử và "hô biến" thành loạt mô hình xe phân phối lớn nhằm truyền tải thông điệp tái chế để bảo vệ môi trường.