Xóm nhỏ yêu thương và những ổ bánh mì, gói xôi miễn phí hằng tháng

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Xóm nhỏ yêu thương ở thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch cứ đến ngày Rằm và mùng 1 hằng tháng đều cùng nhau làm ra những suất bánh mì, xôi chay miễn phí dành tặng cho rất nhiều người dân, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

 
Khi trời vẫn chưa sáng thì cũng là lúc các dì, các cô trong một xóm nhỏ tại  khu phố Phước Mỹ,  thị trấn (TT) Hiệp Phước đã thức giấc, bận rộn bắt tay vào chuẩn bị, nào là nấu xôi, làm nhân bánh mì,.... để kịp phát cho người dân, người lao động đi làm đúng giờ.
 
Không chỉ tặng những suất bánh mì, xôi mà các thành viên xóm nhỏ còn chuẩn bị thêm nhiều món ăn chay khác nhau để gửi đến các chùa, ủng hộ thêm những phần ăn miễn phí giúp đỡ nhiều người dân khó khăn không chỉ trên địa bàn.
 
Các thành viên là các cô, dì cùng xóm với nhau do bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh (56 tuổi) thành lập kể từ lúc toàn thị trấn bắt đầu bị phong tỏa để phòng chống dịch năm ngoái. "Tôi thích làm từ thiện từ xưa đến giờ, nhất là vào đợt dịch vừa rồi khi cả thị trấn bị phong tỏa gần 3 tháng, ngày nào tôi cũng ủng hộ hàng nghìn suất cơm miễn phí cho tuyến đầu chống dịch cũng như người dân khó khăn và vẫn cố gắng kéo dài việc đó cho đến hôm nay", bà Trinh chia sẻ.
 
 
"Xóm nhỏ" chỉ vỏn vẹn vài thành viên nhưng lại chuẩn bị gần 1.000 suất bánh mì, xôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mỗi người một phần việc, ai nấy cũng đều liên tục làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng phát cho người dân. Bà Trinh cho biết: "Công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ chiều hôm trước như là mua hàng hóa, chuẩn bị nguyên liệu làm xôi, bánh mì...., đến 3 giờ sáng hôm sau là các thành viên đã phải bắt tay vào làm cho kịp giờ người dân đi học, đi làm".
 
Khi trời gần sáng cũng là lúc người dân bắt đầu đi làm, đi học người dân đến nhận càng lúc càng đông khiến các thành viên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn làm không xuể, tuy thế ánh mắt ai cũng tràn ngập niềm vui. 
 
Không chỉ có một điểm phát duy nhất, các suất bánh mì và xôi sẽ được nhiều người dân chuyển đến những nơi khác như các khu trọ, nhà tập thể.... cho những người khó khăn ở xa không thể đến nhận.
 
Nhiều người lao động khi nhận được quà rất vui mừng, phấn khởi vì có được một bữa sáng thơm ngon, miễn phí mà lại an toàn cho sức khỏe. Không những thế còn giúp tiết kiệm được một ít chi phí sinh hoạt hằng ngày.
 
Đôi khi các thành viên trong xóm còn tặng thêm cho những người lao động vì sợ một phần ăn sẽ không đủ no, đủ sức để làm việc. "Đây là công việc rất hoan hỷ, vì còn là đồ chay nên mình cũng giúp nhiều người ăn chay, phát tâm hướng thiện", bà Cúc thành viên trong xóm chia sẻ.
 
Chỉ trong khoản 2 giờ đồng hồ, gần 1.000 suất bánh mì, xôi chay đã được phát hết cho người dân. Tất cả các kinh phí là do các thành viên cùng nhau đóng góp, người góp của, người góp công. Các thành viên tuy đã lớn tuổi nhưng ai nấy cũng nhanh nhẹn, tháo vát không ngại thức khuya, dậy sớm thế nên xóm nhỏ cứ đến Rằm và mùng 1 hằng tháng lại trở nên rộn ràng.
Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai cắt tóc tại TPHCM nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Cũng từng sống trong cảnh gian khó, hơn ai hết anh Nguyễn Hoài Thanh, chủ chuỗi tiệm cắt tóc nổi tiếng tại TP.HCM thấu hiểu khó khăn của các bạn sinh viên xa nhà. Nhằm san sẻ những khó khăn giúp các bạn sinh viên học tốt, anh Hoài Thanh đã cho các bạn sinh viên ở trọ miễn phí đến khi ra trường.

Chàng trai "bao đồng" sửa xe miễn phí, san sẻ khó khăn cho sinh viên

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau 10 ngày hoạt động, Trần Thiện Tín - sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM - đã sửa xe miễn phí, giúp hàng trăm bạn sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM thoát cảnh đẩy bộ xe sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch, xe bị hư hỏng.

Nam sinh cứu hộ hàng trăm xe máy miễn phí cho các bạn sinh viên sau dịch

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thấy nhiều sinh viên khổ sở vì xe bị hỏng sau thời gian dài không sử dụng, Trần Thiện Tín - sinh viên năm 3, trường Đại học Công nghệ TPHCM - đã tham gia đội sửa xe lưu động miễn phí để giúp đỡ các bạn sinh viên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chàng trai cắt tóc tại TPHCM nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Cũng từng sống trong cảnh gian khó, hơn ai hết anh Nguyễn Hoài Thanh, chủ chuỗi tiệm cắt tóc nổi tiếng tại TP.HCM thấu hiểu khó khăn của các bạn sinh viên xa nhà. Nhằm san sẻ những khó khăn giúp các bạn sinh viên học tốt, anh Hoài Thanh đã cho các bạn sinh viên ở trọ miễn phí đến khi ra trường.

Chàng trai "bao đồng" sửa xe miễn phí, san sẻ khó khăn cho sinh viên

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau 10 ngày hoạt động, Trần Thiện Tín - sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM - đã sửa xe miễn phí, giúp hàng trăm bạn sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM thoát cảnh đẩy bộ xe sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch, xe bị hư hỏng.

Nam sinh cứu hộ hàng trăm xe máy miễn phí cho các bạn sinh viên sau dịch

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thấy nhiều sinh viên khổ sở vì xe bị hỏng sau thời gian dài không sử dụng, Trần Thiện Tín - sinh viên năm 3, trường Đại học Công nghệ TPHCM - đã tham gia đội sửa xe lưu động miễn phí để giúp đỡ các bạn sinh viên.