Xe cút kít ở chợ 0 đồng chở Tết về cho người dân vùng khó

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã vùng trũng huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đón nhận niềm vui, khi vào ngày giáp Tết được tặng đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm và tiền lì xì. Nhờ các phần quà ở phiên chợ 0 đồng, họ sẽ đón năm mới đủ đầy hơn.

Ngày 23.1, tại trụ sở UBND xã Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Độ của huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra phiên chợ 0 đồng do chính quyền địa phương phối hợp với Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong tổ chức.
Ngày 23.1, tại các xã Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Độ của huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra phiên chợ 0 đồng do chính quyền địa phương phối hợp với Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong tổ chức.
Tại các điểm chợ, sau khi khai mạc xong, bà con có phiếu mời tham dự phiên chợ sẽ được đo thân nhiệt và được ban tổ chức phát cho 27 phiếu giao dịch thay cho tiền nội bộ. Người dân sẽ dùng phiếu đến các gian hàng tương ứng để thực hiện mua hàng.
Có 1.200 người dân có hoàn cảnh khó khăn được mời tham dự phiên chợ tổ chức ở 3 xã nói trên. Tại các điểm chợ, sau khi khai mạc xong, bà con có phiếu mời tham dự phiên chợ sẽ được đo thân nhiệt và được ban tổ chức phát cho 27 phiếu giao dịch. Người dân sẽ dùng phiếu đến các gian hàng tương ứng để thực hiện mua hàng.
Ở “gian hàng” đầu tiên tại phiên chợ 0 đồng, người dân được lì xì 5 tờ tiền mới mệnh giá mỗi tờ 20.000 đồng.
Ở “gian hàng” đầu tiên tại phiên chợ 0 đồng, người dân được nhận phong bao lì xì.
Ở các gian hàng tiếp theo, mỗi người được phát 1 chiếc xe cút kít kèm 1 “tài xế” miễn phí.
Ở các gian hàng tiếp theo, mỗi người được phát 1 chiếc xe cút kít kèm 1 “tài xế”.
Đến gian hàng nào, chủ nhân của các phiếu giao dịch chỉ việc chọn các mặt hàng rồi đặt lên xe.
Đến gian hàng nào, chủ nhân của các phiếu giao dịch chỉ việc chọn các mặt hàng rồi đặt lên xe.
Hàng hóa ở các gian hàng rất đa dạng, từ bó nhang, gạo, chai dầu ăn, đến trứng... đều có đủ.
Hàng hóa ở các gian hàng rất đa dạng, từ bó nhang, gạo, chai dầu ăn, đến trứng...
2 gian cuối cùng của phiên chợ, là hoa cúc và các loại rau củ quả. Các gian hàng tại chợ 0 đồng do sự phát tâm của chư Tôn đức Tăng ni và Phật tử một số chùa trong huyện Triệu Phong và một vài chùa ở thành phố Đông Hà, huyện Hải Lăng, Gio linh. Đặc biệt, chùa Quảng Trị ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phát tâm đăng ký gian hàng.
2 gian cuối cùng của phiên chợ, là hoa cúc và các loại rau củ quả. Các gian hàng tại chợ 0 đồng do sự phát tâm của chư Tôn đức Tăng ni và Phật tử một số chùa trong huyện Triệu Phong và một vài chùa ở thành phố Đông Hà, huyện Hải Lăng, Gio linh. Đặc biệt, chùa Quảng Trị ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phát tâm đăng ký gian hàng.
Mỗi người đi một vòng quanh chợ, xài hết 27 phiếu giao dịch thì các loại hàng hóa cũng chất đầy chiếc xe cút kít. Số hàng hóa mỗi người nhận được ở chợ 0 đồng tương đương 850.000 đồng.
Mỗi người đi một vòng quanh chợ, xài hết 27 phiếu giao dịch thì các loại hàng hóa cũng chất đầy chiếc xe cút kít. Số hàng hóa mỗi người nhận được ở chợ 0 đồng tương đương 850.000 đồng.
Ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (thứ 2 từ trái sang) cho biết, những phần quà ở phiên chợ 0 đồng này đem đến niềm vui lớn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã Triệu Thuận, Triệu Đại và Triệu Độ. “Nhờ có số nhu yếu phẩm mang về từ chợ, Tết này người dân không phải mua sắm gì thêm. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức thêm các phiên chợ 0 đồng ý nghĩa như thế này” - ông Vũ, nói.
Ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (thứ 2 từ trái sang) cho biết, những phần quà ở phiên chợ 0 đồng này đem đến niềm vui lớn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã Triệu Thuận, Triệu Đại và Triệu Độ. “Nhờ có số nhu yếu phẩm mang về từ chợ, Tết này người dân không phải mua sắm gì thêm. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức thêm các phiên chợ 0 đồng ý nghĩa như thế này” - ông Vũ, nói.
Bà Đoàn Thị Hiển (85 tuổi, trú tại thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ở một mình. Già yếu, bà không làm được gì, sống bằng số tiền trợ cấp mỗi tháng 700 nghìn đồng của nhà nước. Đến chợ 0 đồng, bà Hiển không chỉ nhận được nhiều nhu yếu phẩm “nặng quá bưng không nổi“, mà còn nhận được phong bao lì xì bên trong có 5 tờ tiền mới mệnh giá mỗi tờ 20.000 đồng. “Quà kia thì đem về ăn Tết. Tiền mới này về để dành, ngày Tết lì xì cho mấy đứa cháu ngoại” - bà Hiển, cho biết.
Bà Đoàn Thị Hiển (85 tuổi, trú tại thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ở một mình. Già yếu, bà không làm được gì, sống bằng số tiền trợ cấp mỗi tháng 700 nghìn đồng của nhà nước. Đến chợ 0 đồng, bà Hiển không chỉ nhận được nhiều nhu yếu phẩm “nặng quá bưng không nổi“, mà còn nhận được phong bao lì xì bên trong có 5 tờ tiền mới mệnh giá mỗi tờ 20.000 đồng. “Quà kia thì đem về ăn Tết. Tiền mới này về để dành, ngày Tết lì xì cho mấy đứa cháu ngoại” - bà Hiển, cho biết.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

"Phiên chợ 0 đồng" giúp đỡ hàng nghìn người lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Sáng 17.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phiên chợ 0 đồng trước khu chợ không có tiểu thương ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Trưa 18.7, gian hàng 0 đồng dành cho người dân tại các khu vực phong toả thuộc phường Phước Hội, thị xã La Gi đã mở phiên đầu tiên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

"Phiên chợ 0 đồng" giúp đỡ hàng nghìn người lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Sáng 17.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phiên chợ 0 đồng trước khu chợ không có tiểu thương ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Trưa 18.7, gian hàng 0 đồng dành cho người dân tại các khu vực phong toả thuộc phường Phước Hội, thị xã La Gi đã mở phiên đầu tiên.