Vị Thiếu tướng 20 năm vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội

TRẦN LƯU |

Cảm thương và sẻ chia với những khó khăn của đồng đội; ông đã trích lương hưu và đi vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà nghĩa tình…

Những ngày này, chúng tôi có dịp gặp lại Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (tên thường gọi là Ba Ngay), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ), nguyên Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn Tây Đô.

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông vẫn rất cường tráng. Ông kể về những trận đánh ác liệt năm xưa và bồi hồi nhớ về những đồng đội đã đổ máu xương, kề vai sát cánh cho ngày non sông thống nhất.

Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (thứ hai từ phải sang) đã vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Nguyễn Thắng.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (thứ hai từ phải sang) đã vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Năm 2001 khi mới nghỉ hưu, ông bắt đầu hành trình thăm lại những đồng đội năm xưa. Sau khi đi, ông Sơn nhận thấy cuộc sống của đồng đội mình còn nhiều khó khăn, con em họ nhiều người không được đến trường. Từ đó ông trăn trở, tìm cách làm sao để giúp những đồng đội xưa có cuộc sống được tốt hơn.

Thiếu tướng Lê Thanh Sơn tâm sự, có những đồng đội gia cảnh rất khó khăn, cái ăn, cái mặc còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà xây nhà; có những đồng đội căn nhà gọi cho có chứ mỗi khi trời mưa thì dột gần hết, cả gia đình ngồi ôm nhau trong góc nhà để tránh mưa.

Lễ bàn giao một căn nhà tình nghĩa đồng đội do Thiếu tướng Lê Thanh Sơn vận động. Ảnh: Nguyễn Thắng.
Lễ bàn giao một căn nhà tình nghĩa đồng đội do Thiếu tướng Lê Thanh Sơn vận động. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Từ đó, ông cùng Ban Liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô đứng ra vận động tiền xây nhà từ các doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân; các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương đến các nhà hảo tâm; các đồng chí và đồng đội có điều kiện kinh tế. Thậm chí ông Ba Ngay còn trích cả một phần lương hưu của mình rồi vận động con cháu trong gia đình đóng góp vào.

Đến nay, ông đã vận động xây dựng được 1.031 căn nhà, đó là một quá trình gian nan, vất vả. Những căn nhà đầu tiên 10 triệu đồng, sau đó là 20 triệu đồng và giờ đây là 40 triệu đồng. Nếu tính ra 1.031 căn nhà thì số tiền lên đến vài chục tỉ đồng. “Trăn trở của tôi là làm sao được cho đồng đội mình, đồng chí mình có cái nhà che nắng, che mưa cho xứng đáng, có chỗ thờ đồng chí, đồng đội mình", ông nói.

Dù tuổi đã cao, nhưng mỗi khi nghe tin đồng đội mình khó khăn về nhà ở thì ông lại lặn lội đến để khảo sát, sau đó lại đi vận động tiền để xây nhà cho đồng đội. Khi một căn nhà hoàn thành, niềm vui của ông được nhân lên gấp bội vì đồng đội đã có căn nhà để che mưa, che nắng.

Việc làm ý nghĩa của ông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Ngày càng có nhiều mạnh thường quân ủng hộ, xây dựng nhà nhà cho các chiến sĩ năm xưa. Ngoài việc xây nhà, ông Sơn còn chăm lo, giúp đỡ cho con em các liệt sĩ, thương binh được đến trường.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Đà Nẵng kể chuyện nữ anh hùng Phụng Ký bằng video

THUỲ TRANG |

Vào những ngày tháng 4 lịch sử này, mặc dù phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh nhưng Bảo tàng Đà Nẵng vẫn giới thiệu đến công chúng câu chuyện về bà Phụng Ký qua một video clip, được đăng tải trên mạng xã hội. Từ những hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng cùng lời dẫn dắt với nhiều thông tin lịch sử, Bảo tàng Đà Nẵng đã tôn vinh một người phụ nữ góp phần làm nên chiến thắng chung cho cách mạng.

Kỷ niệm tiến vào giải phóng Đà Nẵng

Xuân Hùng (ghi) |

Thiếu tá Nguyễn Trường Tộ, nguyên cán bộ Trung đoàn 38 Sư đoàn 2, Quân khu 5 là người cùng đồng đội chinh chiến trên nhiều mặt trận với biết bao kỷ niệm. Trân trọng giới thiệu bài viết của Thiếu tá Nguyễn Trường Tộ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hồi ức lịch sử của người đầu tiên nghe tin miền Nam giải phóng

Tùng Giang- Tạ Quang |

Là người đầu tiên tại Hà Nội nghe tin báo miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động khi kể lại thời khắc lịch sử, ký ức hào hùng về mùa xuân đại thắng của toàn dân tộc 30.4.1975.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bảo tàng Đà Nẵng kể chuyện nữ anh hùng Phụng Ký bằng video

THUỲ TRANG |

Vào những ngày tháng 4 lịch sử này, mặc dù phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh nhưng Bảo tàng Đà Nẵng vẫn giới thiệu đến công chúng câu chuyện về bà Phụng Ký qua một video clip, được đăng tải trên mạng xã hội. Từ những hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng cùng lời dẫn dắt với nhiều thông tin lịch sử, Bảo tàng Đà Nẵng đã tôn vinh một người phụ nữ góp phần làm nên chiến thắng chung cho cách mạng.

Kỷ niệm tiến vào giải phóng Đà Nẵng

Xuân Hùng (ghi) |

Thiếu tá Nguyễn Trường Tộ, nguyên cán bộ Trung đoàn 38 Sư đoàn 2, Quân khu 5 là người cùng đồng đội chinh chiến trên nhiều mặt trận với biết bao kỷ niệm. Trân trọng giới thiệu bài viết của Thiếu tá Nguyễn Trường Tộ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hồi ức lịch sử của người đầu tiên nghe tin miền Nam giải phóng

Tùng Giang- Tạ Quang |

Là người đầu tiên tại Hà Nội nghe tin báo miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động khi kể lại thời khắc lịch sử, ký ức hào hùng về mùa xuân đại thắng của toàn dân tộc 30.4.1975.