Tuổi trẻ Thủ đô lan tỏa “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”

Hạ Nguyên |

Thông điệp "Bầu cử trách nhiệm - chống dịch toàn diện" được Thành đoàn Hà Nội lan tỏa thông qua cuộc thi thử thách nhảy được tổ chức từ 7.5 đến 23.5.

Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp và cổ vũ thanh thiếu nhi, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời tham gia phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; trên mạng xã hội facebook, từ ngày 7.5.2021 đến ngày bầu cử 23.5.2021, Thành đoàn Hà Nội chính thức phát động và lan tỏa thử thách nhảy “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô.

Cụ thể, trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phát sóng clip nhảy mẫu của Đoàn Thanh niên phường Quảng An (quận Tây Hồ), từ đó các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô tham gia hưởng ứng thử thách bằng cách nhảy cover theo động tác mẫu, hoặc sáng tạo động tác nhảy đảm bảo phù hợp với nền nhạc và thông điệp tham gia bầu cử song song với tuyên truyền phòng dịch; clip thực hiện đảm bảo các yếu tố phòng dịch và khắc họa nổi bật màu áo xanh thanh niên Thủ đô.

Được biết, thử thách nhảy “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” được Thành đoàn Hà Nội lan tỏa từ clip nhảy cổ động tham gia bầu cử của Đoàn Thanh niên phường Quảng An, quận Tây Hồ mới được đăng tải trên mạng xã hội Youtube.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quảng An Nguyễn Minh Anh cho biết: “Những động tác nhảy minh họa hành động đi bầu cử, tham gia bỏ phiếu,… được chúng tôi sáng tác và hoàn thiện thành bài nhảy chỉ trong 3 tiếng và thực hiện ghi hình ngay sau đó, với mong muốn truyền tải thông điệp được Thành đoàn Hà Nội lan tỏa sâu rộng: “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” đến các cử tri trẻ, đặc biệt là các cử tri lần đầu đi bỏ phiếu, để các bạn sẽ hiểu hơn về cuộc bầu cử cũng như có trách nhiệm với chính lá phiếu của mình”.

“Ngoài clip viral cổ vũ bầu cử mới thực hiện, trước đó bám sát chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội và Quận đoàn Tây Hồ, Đoàn Thanh niên phường Quảng An đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: triển khai các đoàn xe tuyên truyền lưu động, đội hình “loa kéo thanh niên”, tuyên truyền trên mạng xã hội, trên hệ thống loa phát thanh của phường. Hướng tới ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, Đoàn Thanh niên Phường đã và đang thiết kế, triển khai mô hình chibi người đoàn viên, thanh niên tuyên truyền “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” và dự kiến tổ chức đặt mô hình tại 7 điểm bầu cử trên địa bàn” - bạn Nguyễn Minh Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quảng An cho biết thêm.

Thử thách nhảy “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” được Thành đoàn Hà Nội triển khai với mong muốn tuyên truyền, cổ vũ thanh niên, cử tri trẻ tích cực tham gia bầu cử gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh hiệu quả thông qua các điệu nhảy ý nghĩa trên nền nhạc ca khúc cổ vũ bầu cử. Từ đó, Thành đoàn Hà Nội mong muốn thử thách sẽ được lan tỏa sâu rộng và trở thành thành trào lưu trên mạng xã hội của tuổi trẻ Thủ đô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của cử tri trẻ Thủ đô hướng về ngày bầu cử; giúp cử tri trẻ Thủ đô hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia bầu cử.

Để hoàn thành thử thách, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô cần đăng tải clip lên mạng xã hội của cá nhân, đơn vị (Youtube, Facebook,…) và gửi về Thành đoàn Hà Nội qua địa chỉ mail: tintuccoso@gmail.com hoặc qua Fanpage Thành đoàn Hà Nội để tổng hợp, lan tỏa trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng “lá chắn” chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp

Nam Dương |

Trước đợt dịch mới bùng phát, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông CNLĐ đang được thực hiện quyết liệt. Nhiều công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất.

Bí thư Hà Nội: "Chống dịch như chống giặc", nhanh đẩy lùi đợt dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Ngày 7.5, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm đẩy lùi đợt bùng phát lần này, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19 cao nhất

Lệ Hà |

Chiều 7.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xây dựng “lá chắn” chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp

Nam Dương |

Trước đợt dịch mới bùng phát, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông CNLĐ đang được thực hiện quyết liệt. Nhiều công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất.

Bí thư Hà Nội: "Chống dịch như chống giặc", nhanh đẩy lùi đợt dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Ngày 7.5, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm đẩy lùi đợt bùng phát lần này, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19 cao nhất

Lệ Hà |

Chiều 7.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện.