"Tủ sách yêu thương" nuôi lớn những ước mơ

HUYỀN ANH |

Ở Tân Đệ, mỗi quyển sách, bộ sách cũ được bọc lại gọn gàng, sạch sẽ và gửi đến "Tủ sách yêu thương" như truyền thêm sức mạnh cho con em người lao động trên con đường viết lên ước mơ tri thức.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) phát động Chương trình "Tủ sách yêu thương" trong vòng 3 ngày (23 - 25.6.2021). Chương trình nhằm mục đích quyên góp sách giáo khoa cũ từ con em người lao động, sau đó, đoàn viên thanh niên công ty sẽ bọc lại, dán nhãn vở, thống kê thành từng bộ và trao tặng lại cho những bạn học sinh lớp dưới. Do đó, mỗi người lao động có nhu cầu đăng kí nhận sách cho con em mình, có thể đăng kí qua hệ thống máy tính bảng của công ty được đặt tại mỗi phân xưởng.

Đoàn viên thanh niên Công ty Tân Đệ thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết sách.
Đoàn viên thanh niên Công ty Tân Đệ thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết sách.

Đặc biệt, trước khi mang sách đem tặng, nhiều em còn không quên kẹp lời "nhắn nhủ yêu thương" để gửi tới "đàn em" khi sử dụng sách giáo khoa của mình. Đó là các lời chúc rất dễ thương, lời động viên chân thành, mong các em học giỏi, đạt nhiều thành tích để thành công trên con đường tìm kiếm tri thức và theo đuổi ươc mơ...

Lời nhắn gửi yêu thương được gửi vào từng tập sách trao đi.
Lời nhắn gửi yêu thương được gửi vào từng tập sách trao đi.
Lời nhắn gửi yêu thương được gửi vào từng tập sách trao đi.
Lời nhắn gửi yêu thương được gửi vào từng tập sách trao đi.
Lời nhắn gửi yêu thương được gửi vào từng tập sách trao đi.
Lời nhắn gửi yêu thương được gửi vào từng tập sách trao đi.

Tính tới thời điểm sáng nay (4.7), Đoàn thanh niên công ty đã nhận được gần 6.000 quyển sách giáo khoa các cấp do con em người lao động tại 8 nhà máy gửi tặng. Cũng trong sáng nay, lực lượng Đoàn thanh niên cùng các tình nguyện viên đã tiến hành phân loại, kiểm tra chất lượng sách, bọc và dán nhãn vở vào từng quyển sách, sắp xếp theo từng khối lớp và để vào các thùng các-tông gọn gàng. Đồng thời, với những bộ sách giáo khoa còn thiếu, Ban tổ chức chương trình sẽ mua bổ sung đầy đủ trọn bộ theo từng cấp học.

Trực tiếp có mặt tại buổi thu nhận và làm mới sách giáo khoa, đồng chí Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ cho biết: "Đây là chương trình nhân văn mà Ban lãnh đạo công ty và lực lượng Đoàn viên thanh niên đang nỗ lực triển khai. Mỗi quyền sách cũ được thu gom, sẽ được làm mới lại, sau đó đem tặng cho các con học sinh. Đây được xem như một món quà nhỏ động viên các con trước thềm năm học mới.

Thông qua chương trình cũng giúp các con học sinh ý thức giữ gìn sách vở sạch sẽ để dành cho các em học sau. Hơn nữa, những lời nhắn gửi yêu thương để lại cho các em lớp sau, chắc chắn cũng là sự cổ vũ thiết thực giúp các bé thêm nguồn động lực vươn lên trong học tập và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Hy vọng, Tủ sách yêu thương sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực giúp các con học sinh vươn tới chân trời mơ ước".

Đồng chí Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ hướng dẫn đoàn viên thanh niên phân loại, sắp xếp sách giáo khoa.
Đồng chí Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ hướng dẫn đoàn viên thanh niên phân loại, sắp xếp sách giáo khoa.

Dự kiến, trong tuần tới, Đoàn thanh niên Công ty Tân Đệ sẽ tiến hành trao sách đến các bậc phụ huynh đã đăng kí nhận sách giáo khoa cho con em mình. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tiến hành trao tặng tới Tủ sách của các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

HUYỀN ANH
TIN LIÊN QUAN

60 ngày đạp xe gây quỹ làm sách nói cho người khiếm thị

KIM ANH |

60 ngày, trải qua gần 35 tỉnh thành, rong ruổi từ mảnh đất Hà Giang đến mũi đất Cà Mau, anh Đặng Thế Lâm đã đạp xe một mình để kêu gọi, gây quỹ duy trì cho dự án sách nói cho người khiếm thị.

Cơ duyên của ông chủ 40 tuổi mở thư viện miễn phí với hàng nghìn đầu sách

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) quyết tâm mở thư viện sách miễn phí với hơn 2.000 đầu sách, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách.

Người thủ thư “đặc biệt” và hành trình mở rộng thư viện sách miễn phí

Vương Trần - Kim Anh |

Bắt đầu từ một tủ sách cá nhân, bằng tâm huyết và khát khao đem sách đến gần hơn với mọi người, anh Đỗ Hà Cừ (37 tuổi) đã trở thành người thủ thư đặc biệt của thư viện sách miễn phí với hơn 4.000 đầu sách, là cầu nối cho những người cùng chung niềm đam mê với sách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

60 ngày đạp xe gây quỹ làm sách nói cho người khiếm thị

KIM ANH |

60 ngày, trải qua gần 35 tỉnh thành, rong ruổi từ mảnh đất Hà Giang đến mũi đất Cà Mau, anh Đặng Thế Lâm đã đạp xe một mình để kêu gọi, gây quỹ duy trì cho dự án sách nói cho người khiếm thị.

Cơ duyên của ông chủ 40 tuổi mở thư viện miễn phí với hàng nghìn đầu sách

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) quyết tâm mở thư viện sách miễn phí với hơn 2.000 đầu sách, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách.

Người thủ thư “đặc biệt” và hành trình mở rộng thư viện sách miễn phí

Vương Trần - Kim Anh |

Bắt đầu từ một tủ sách cá nhân, bằng tâm huyết và khát khao đem sách đến gần hơn với mọi người, anh Đỗ Hà Cừ (37 tuổi) đã trở thành người thủ thư đặc biệt của thư viện sách miễn phí với hơn 4.000 đầu sách, là cầu nối cho những người cùng chung niềm đam mê với sách.