Từ lớp học thiện nguyện đến triển lãm của trẻ mắc chứng tự kỷ

NGUYỄN HÀ - HOÀI ANH |

40 bức tranh của 6 bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ trong lớp học thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang đang được trưng bày tại triển lãm "Sắc màu - Những mảnh ghép".

Đây là hai trong số những bức tranh được em .. vẽ nên, đó là ngôi nhà ông bà và chú chó. Duy là em nhỏ mắc chứng tự kỷ, ông - ông của Duy cho biết, Duy có sự thay đổi khác biệt từ sau khi vào lớp vẽ của cô giáo Lương Giang, bức tranh nào cũng có hồn, bàn tay của cháu ngày càng mềm mại ra.
Đây là hai trong số những bức tranh được em Vũ Đỗ Tuấn Duy vẽ và được trưng bày tại triển lãm "Sắc màu - Những mảnh ghép" đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là bức tranh em vẽ ngôi nhà của ông bà và chú chó. Duy là em nhỏ mắc chứng tự kỷ, ông Đỗ Ngọc Diệp - ông của Duy cho biết, Duy có sự thay đổi khác biệt từ sau khi vào lớp vẽ của họa sĩ Lương Giang, bức tranh nào cũng có hồn, bàn tay của cháu ngày càng mềm mại ra. "Gia đình rất cảm ơn họa sĩ Lương Giang với lớp vẽ thiện nguyện này để giúp đỡ cháu - những người khuyết tật có được những cảm nhận riêng. Thông qua nghệ thuật cháu có thể nói lên suy nghĩ của các cháu với những người khác mà cháu không diễn tả được bằng lời".
Còn đây là hai mẹ con em Phạm Quang Huy trước những bức vẽ của mình tại triển lãm này. Chị Lương Thị Ngà (mẹ của Quang Huy) chia sẻ, trước khi vào lớp vẽ của cô Lương Giang, Huy hay chạy nhảy, tăng động, ít khi ngồi yên một chỗ. Sau một thời gian ngắn tham gia lớp vẽ của cô Giang, Quang Huy đã có thể kiên nhẫn ngồi vẽ được lâu hơn. Chứng kiến những bức vẽ của con trai mình, chị Ngà không biết phải nói gì ngoài việc diễn tả một niềm vui và hạnh phúc.
Còn đây là hai mẹ con em Phạm Quang Huy trước những bức vẽ của mình tại triển lãm này. Chị Lương Thị Ngà (mẹ của Quang Huy) chia sẻ, trước khi vào lớp vẽ của cô Lương Giang, Huy hay chạy nhảy, tăng động, ít khi ngồi yên một chỗ. Sau một thời gian ngắn tham gia lớp vẽ của cô Giang, Quang Huy đã có thể kiên nhẫn ngồi vẽ được lâu hơn. Chứng kiến những bức vẽ của con trai, chị Ngà không biết phải nói gì ngoài việc diễn tả một niềm vui và hạnh phúc.
tại Megan Gallery, 299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ khai mạc triển lãm tranh nghệ thuật “Sắc màu- Những mảnh ghép“. Triển lãm giới thiệu tới người xem hơn 40 bức tranh của 6 em nhỏ mắc chứng tự kỷ: Hương Giang, Văn Duy, Tuấn Duy, Trung Hiếu, Quang Huy và Danh Lâm.
Đây là hai trong số những câu chuyện mà PV Lao Động ghi nhận được tại triển lãm tranh nghệ thuật “Sắc màu- Những mảnh ghép“. Triển lãm giới thiệu tới người xem hơn 40 bức tranh của 6 em nhỏ mắc chứng tự kỷ: Hương Giang, Văn Duy, Tuấn Duy, Trung Hiếu, Quang Huy và Danh Lâm. Đây là 6 trong số những học trò trong lớp vẽ thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang.
Chia sẻ với PV, họa sĩ Lương Giang cho biết
Chia sẻ với PV, họa sĩ Lương Giang cho biết, lớp vẽ thiện nguyện đầu tiên được cô tổ chức cách đây 3 năm. Học nghệ thuật từ Singapore trở về, họa sĩ Lương Giang ban đầu có ý định mở lớp vẽ thiện nguyện dành cho các bạn nhỏ khó khăn, nhưng những bạn đầu tiên đến với lớp học lại là những bạn tự kỷ. "Khi dạy các bạn tôi nhận thấy rằng không thể ghép lớp với các bạn bình thường được. Các bạn tự kỷ phải dành riêng cho các bạn môi trường đặc biệt với giáo trình riêng và cách dạy riêng. Nhìn thấy phụ huynh đưa con đến tôi rất thương, xuất phát điểm tôi nghĩ rằng, nếu mình có con như vậy thì sẽ thế nào, do đó chúng tôi có động lực để làm" - họa sĩ Lương Giang cho biết.
Cũng theo họa sĩ Lương Giang, việc dạy vẽ cho các bạn tự kỷ cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên khi tiếp cận với các con, các con luôn có một cánh cửa để đóng lại với tất cả mọi người, chúng tôi phải mở cánh cửa đó để đến với các con. Nhưng ngược lại, các bạn cũng mang lại cho các cô giáo niềm vui, đồng thời rèn luyện cho các cô giáo tính kiên nhẫn hơn, sự nhân ái hơn.
“Sắc màu - Những mảnh ghép” - triển lãm giới thiệu tới người xem hơn 40 bức tranh của 6 em nhỏ mắc chứng tự kỷ.
“Sắc màu - Những mảnh ghép” - triển lãm giới thiệu tới người xem hơn 40 bức tranh của 6 em nhỏ mắc chứng tự kỷ.
Hầu hết trẻ mắc chứng tự kỷ đều gặp khó khăn về giao tiếp nên mỗi em đều lựa chọn cho mình một cách rất riêng để thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình đối với gia đình, bạn bè và thế giới.
Hầu hết trẻ mắc chứng tự kỷ đều gặp khó khăn về giao tiếp nên mỗi em đều lựa chọn cho mình một cách rất riêng để thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình đối với gia đình, bạn bè và thế giới.
Các bức tranh của Hương Giang, Văn Duy, Tuấn Duy, Trung Hiếu, Quang Huy và Danh Lâm đại diện phần nào cho thế giới của rất nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ khác đang cần được cả xã hội, quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ cũng như chấp nhận sự khác biệt đồng thời trao cho các em cơ hội để có thể bộc lộ tài năng, thể hiện bản thân mình và đóng góp cho xã hội.
Các bức tranh của Hương Giang, Văn Duy, Tuấn Duy, Trung Hiếu, Quang Huy và Danh Lâm đại diện phần nào cho thế giới của rất nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ khác đang cần được cả xã hội, quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ cũng như chấp nhận sự khác biệt đồng thời trao cho các em cơ hội để có thể bộc lộ tài năng, thể hiện bản thân mình và đóng góp cho xã hội.
Các bức tranh của Hương Giang, Văn Duy, Tuấn Duy, Trung Hiếu, Quang Huy và Danh Lâm đại diện phần nào cho thế giới của rất nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ khác đang cần được cả xã hội, quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ cũng như chấp nhận sự khác biệt đồng thời trao cho các em cơ hội để có thể bộc lộ tài năng, thể hiện bản thân mình và đóng góp cho xã hội.

NGUYỄN HÀ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

MINH ĐỨC - MAI HƯƠNG |

Chợ sách gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao do các bạn trẻ Hội đồng hương Sinh viên Thái Bình Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khởi xướng và tổ chức đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên.

Trẻ tự kỷ vui vẻ tham dự lớp học của "giáo viên nhí"

Hà Phương |

Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp trẻ tự kỷ, các em có hoàn cảnh khó khăn... có cơ hội phát triển tốt hơn, các bạn học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhau dạy nhảy miễn phí cho trẻ.

Học sinh Hà Nội dạy nhảy miễn phí cho trẻ tự kỷ

Văn Thắng |

Các em học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức dạy nhảy cho các em nhỏ tự kỷ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

MINH ĐỨC - MAI HƯƠNG |

Chợ sách gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao do các bạn trẻ Hội đồng hương Sinh viên Thái Bình Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khởi xướng và tổ chức đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên.

Trẻ tự kỷ vui vẻ tham dự lớp học của "giáo viên nhí"

Hà Phương |

Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp trẻ tự kỷ, các em có hoàn cảnh khó khăn... có cơ hội phát triển tốt hơn, các bạn học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhau dạy nhảy miễn phí cho trẻ.

Học sinh Hà Nội dạy nhảy miễn phí cho trẻ tự kỷ

Văn Thắng |

Các em học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức dạy nhảy cho các em nhỏ tự kỷ.