Truyền cảm hứng cho học trò bằng niềm vui tái hoà nhập của bệnh nhân

Linh Nguyên |

Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y đang truyền cảm hứng cho học trò của mình bằng chính niềm vui của bệnh nhân bỏng quay lại hoà nhập xã hội sau những lần tái tạo… Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu trong của phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong quân đội giai đoạn 2017-2022.

PGS.TS Vũ Quang Vinh luôn để lại cảm giác gần gũi, ấm áp cho người đối diện. Chứng kiến bác sĩ Vinh khám cho một nữ bệnh nhân bị bỏng xăng đã điều trị 8 năm càng thấy sự quan tâm, gần gũi, ấm áp ấy đã truyền năng lượng tích cực cho bệnh nhân như thế nào. Sau khi trao đổi với bác sĩ, nữ bệnh nhân đã trút được gánh nặng về tâm lý, lấy lại sự lạc quan để tiếp tục kiên trì điều trị những vết sẹo to trên khuôn mặt cũng như bàn tay.

Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh đã rất nổi tiếng trong điều trị, chăm sóc sức khỏe, tái tạo hình dạng cho người bệnh cũng như những đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Ông tham gia nghiên cứu 1 đề tài cấp Thành phố Hà Nội; viết 4 bài báo đăng trên tạp chí uy tín của Thế giới, 105 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước; chủ biên 1 giáo trình sau đại học; hướng dẫn 14 nghiên cứu sinh, đã bảo vệ 10; hướng dẫn 20 đề tài cấp cơ sở.

Gắn bó với bệnh nhân bỏng, Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh có nhiều biệt danh “người tái sinh”; “người cấy những nụ cười”, “người có bàn tay vàng”. Trung bình hằng năm, Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh trực tiếp tham gia điều trị cho khoảng 2.000 bệnh nhân có di chứng bỏng. Trong đó, đặc biệt nhất là Đại tá, PGS.TS Vũ Quang  Vinh cùng các đồng nghiệp thực hiện kỹ thuật dùng nguồn da vùng lưng ghép cho toàn bộ khuôn mặt của một bệnh nhân nữ. Khi ấy, trên thế giới, các bác sĩ từng cho rằngkhông có vạt da tự thân nào đủ để tái tạo khuôn mặt, chỉ có thể “vá” từng miếng lại với nhau. Việc lấy da vùng lưng để ghép cho khuôn mặt đã mở ra cơ hội cho những bệnh nhân bị bỏng ở vùng mặt được phẫu thuật, cấy ghép để có lại khuôn mặt lành lặn…

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh cho biết vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vì các vết bỏng có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, do đó rất cần làm chủ được chất liệu để “vá” cho bệnh nhân…

Ở ông không chỉ là trí tuệ, sự tài giỏi và tấm lòng nhân ái với bệnh nhân mà còn là trách nhiệm với các thế hệ học trò. Với họ, ông nghiêm khắc nhưng luôn tận tình chỉ bảo. Ông lan toả tinh thần cống hiến, tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ bằng chính việc thực hiện 9 – 12 tiếng trong phòng mổ, phẫu thuật hay những đêm thức trắng để tìm mọi cách trả lại hình hài ban đầu cho bệnh nhân. Hơn thế, ông truyền cảm hứng cho học trò bằng chính niềm hạnh phúc của mỗi bệnh nhân khi họ được trở lại với cộng động, với xã hội bởi có những trường hợp vết sẹo do bỏng tồn tại hàng chục năm đã được tái tạo. Đấy là niềm vui lớn nhất của ông.

Là một bác sĩ quân y, Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh xác định ngoài nhiệm vụ cứu chữa cho thương bệnh binh thì còn cần cứu chữa cho nhân dân với yêu cầu ngày càng cao về mặt thẩm mĩ đối với các vết thương do bỏng gây ra. Những đề tài, những kết quả nghiên cứu khoa học trên cơ sở sự xác định ấy của ông đều xuất phát từ trách nhiệm của một người lính và từ tấm lòng của một lương y.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 15 tuổi ở Thanh Hóa tử vong vì mắc bệnh Whitmore

Hương Giang |

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết một bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh Whitmore đã tử vong vào đêm qua, trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột.

Đưa kết quả nghiên cứu khoa học ngành y đến gần hơn với thực tiễn điều trị

Văn Sỹ |

Cần Thơ - Những báo cáo, kỹ thuật được đánh giá, trình bày là cơ sở giúp các y, bác sĩ, các nhà khoa học, các nhân viên y tế phát triển, áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Xử trí như thế nào khi trẻ bị bỏng điện?

Trang Thiều |

Việc sơ cứu ban đầu tại nhà khi trẻ bị bỏng điện là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế độ sâu của bỏng, mức độ nặng và tránh tình trạng bội nhiễm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bệnh nhân 15 tuổi ở Thanh Hóa tử vong vì mắc bệnh Whitmore

Hương Giang |

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết một bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh Whitmore đã tử vong vào đêm qua, trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột.

Đưa kết quả nghiên cứu khoa học ngành y đến gần hơn với thực tiễn điều trị

Văn Sỹ |

Cần Thơ - Những báo cáo, kỹ thuật được đánh giá, trình bày là cơ sở giúp các y, bác sĩ, các nhà khoa học, các nhân viên y tế phát triển, áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Xử trí như thế nào khi trẻ bị bỏng điện?

Trang Thiều |

Việc sơ cứu ban đầu tại nhà khi trẻ bị bỏng điện là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế độ sâu của bỏng, mức độ nặng và tránh tình trạng bội nhiễm.