Trường Đại học đầu tiên xây ký túc xá miễn phí cho nữ sinh viên nghèo

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Ký túc xá rộng 500m2 vừa được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xây làm chỗ ở miễn phí cho nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Video: Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chia sẻ về mô hình ký túc xa mini dành cho nữ sinh viên khó khăn của trường.

Từ một trạm điện cũ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã xây thành 1 ký túc xá mini xinh xắn, đang xét duyệt hồ sơ để đón 40 nữ sinh viên đầu tiên vào ở miễn phí vào cuối tháng 3.

Ảnh: Chân Phúc
Bên ngoài khu ký túc xá vừa mới được xây dựng. Ảnh: Chân Phúc

Ký túc xá nằm bên cạnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, gồm 1 tầng trệt và 1 gác lửng, có tổng diện tích 100m2, nằm khuôn viên 500m2 với hệ thống thoát nước và điện vừa được làm mới.

4 nhà vệ sinh được đầu tư hiện đại vì đặc thù ký túc xá dành cho sinh viên nữ. Nhà trường dự kiến lắp đặt camera xung quanh khuôn viên ký túc xá và kết nối trực tiếp với phòng bảo vệ để giám sát 24/24. Tổng kinh phí đầu tư ký túc xá là 900 triệu đồng, được trích từ ngân sách của trường và đóng góp từ giảng viên, các mạnh thường quân.

Sinh viên Trần Thái Như (ngành quản lý công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) là một trong những sinh viên đầu tiên được tham quan ký xúc xá nhưng khá bất ngờ trước khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp ở đây.

"Ký túc xá này rất yên tĩnh và riêng tư, là nơi lý tưởng để sinh viên có không gian yên tĩnh học tập. Nơi đây có chỗ để nấu ăn, sẽ rất tiện nghi cho các bạn nữ” - Thái Như cho biết.

Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, trong khu ký túc xa đã có một số vật dụng cơ bản sẵn sàng đón sinh viên vào ở. Ảnh: Chân Phúc
Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, trong khu ký túc xá đã có một số vật dụng cơ bản. Ảnh: Chân Phúc
Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thực hiện việc lau chùi, vệ sinh toàn khu ký túc xá trước khi đón những nữ sinh viên vào ở. Ảnh: Chân Phúc

Về ý tưởng xây dựng ký túc xá, ông Đỗ Văn Dũng (Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) chia sẻ, hằng năm, Ban giám hiệu tổ chức gặp gỡ sinh viên khó khăn 2 lần. Những cuộc gặp để lại cho lãnh đạo nhà trường nhiều cảm xúc vì lắng nghe và cảm nhận được nỗi cực nhọc của sinh viên nghèo, đặc biệt là vấn đề chỗ ở.

"Nhiều em không đủ tiền thuê phòng trọ nên phải mượn tiền bạn, trong khi ký túc xá của trường thì không đủ chỗ ở cho tất cả sinh viên. Do vậy, nhà trường nhen nhóm ý tưởng thực hiện một nơi để giúp nữ sinh đỡ khổ để yên tâm học hành, vì các em cũng như con của chúng tôi" - ông Đỗ Văn Dũng tâm sự.

Sau khi ký túc xá hoàn thiện, ông Đỗ Văn Dũng kêu gọi giảng viên đóng góp thêm trang thiết bị hỗ trợ sinh viên. Ngay lập tức, giảng viên nhà trường đem tới ký túc xá lò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh, bàn ghế, giường tầng,...

"Tất cả sinh viên vào ký túc xá này sẽ được ở miễn phí. Chúng tôi đặt tên nơi đây là "Ngôi nhà hạnh phúc", hứa sẽ đồng hành cùng các sinh viên trong suốt quãng đời sinh viên để các em có tương lai tươi sáng hơn" - ông Dũng nói.

Khi đi vào hoạt động, nhà trường dự kiến cho sinh viên kinh doanh cà phê, buôn bán ngay tại khuôn viên ký túc xá để sinh viên sinh sống tại đây có thêm thu nhập nuôi sống bản thân.

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Trưng dụng 2 ký túc xá sinh viên làm khu cách ly tập trung

Mai Dung |

TP.Hải Phòng quyết định trưng dụng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng làm khu cách ly tập trung.

Hà Nội: Xây dựng khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Nông nghiệp

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa có yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung tại huyện Gia Lâm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Sinh viên quê vùng dịch được hỗ trợ ở lại ký túc xá đón Tết

Minh Quang - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục ngày 1.2: Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra khu cách ly Tiểu học Xuân Phương; 11 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID- 19;...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Trưng dụng 2 ký túc xá sinh viên làm khu cách ly tập trung

Mai Dung |

TP.Hải Phòng quyết định trưng dụng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng làm khu cách ly tập trung.

Hà Nội: Xây dựng khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Nông nghiệp

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa có yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung tại huyện Gia Lâm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Sinh viên quê vùng dịch được hỗ trợ ở lại ký túc xá đón Tết

Minh Quang - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục ngày 1.2: Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra khu cách ly Tiểu học Xuân Phương; 11 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID- 19;...