Trung uý công an dầm mưa, dãi nắng giúp dân vượt qua đại dịch

Tạ Quang |

Suốt 2 tháng qua, bất kể nắng hay mưa Trung úy Nguyễn Duy Anh (27 tuổi), cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an phường Long Hòa (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) say mê làm công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Trong thời điểm dịch bệnh, Trung úy Nguyễn Duy Anh tất bật với công việc phòng chống tội phạm của cơ quan. Anh còn tham gia hỗ trợ giữ gìn trật tự tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát người ra vào địa bàn và rất nhiều nhiệm vụ “không tên” khác.
Trong thời điểm dịch bệnh, Trung úy Nguyễn Duy Anh tất bật với công việc phòng chống tội phạm của cơ quan. Anh còn tham gia hỗ trợ giữ gìn trật tự tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát người ra vào địa bàn và rất nhiều nhiệm vụ “không tên” khác.
Với lòng đam mê từ thiện, đã 2 tháng qua, Trung úy  Nguyễn Duy Anh, đã sử dụng ứng dụng Zalo, kết nối với từng địa chỉ, mang đến nhu yếu phẩm cần thiết cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Với lòng đam mê từ thiện, 2 tháng qua, Trung úy Nguyễn Duy Anh đã sử dụng ứng dụng Zalo, kết nối với từng địa chỉ, mang đến nhu yếu phẩm cần thiết cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều được anh tận tình hỏi thăm rồi tặng gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt.
Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều được anh tận tình hỏi thăm rồi tặng gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt.
Ông Nguyễn Văn Bé Tám (P.Long Hòa, Q.Bình Thủy) chia sẻ, trong mùa dịch lại thêm mưa gió mà nhận được những phần quà như vậy ông rất vui. “Tiền bạc túng thốn, đi chợ khó khăn, phần quà này giúp gia đình để dành ăn được cả tuần. Tôi vui vì được sự quan tâm của chiến sĩ công an Duy Anh“, ông Tám xúc động.
Ông Nguyễn Văn Bé Tám (P.Long Hòa, Q.Bình Thủy) chia sẻ, trong mùa dịch lại thêm mưa gió mà nhận được những phần quà như vậy ông rất vui. “Tiền bạc túng thiếu, đi chợ khó khăn, phần quà này giúp gia đình để dành ăn được cả tuần. Tôi vui vì được sự quan tâm của chiến sĩ công an Duy Anh“, ông Tám xúc động.
Ngoài hỗ trợ người dân, Trung úy Duy Anh còn hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Với mong muốn tiếp thêm động lực để lực lượng tuyến đầu vững tin làm nhiệm vụ.
Ngoài hỗ trợ người dân, Trung úy Duy Anh còn hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Với mong muốn tiếp thêm động lực để lực lượng tuyến đầu vững tin làm nhiệm vụ.
Ông Võ Thành Sang, tổ viên tổ bảo vệ dân phố phường Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) vui mừng, trực chốt mà được sự quan tâm của các cấp đi hỗ trợ ông rất là mừng. “Tôi cũng cảm ơn tấm lòng Duy Anh quan tâm anh em. Chúng tôi được hỗ trợ thức ăn, có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh”, ông Sang nói.
Ông Võ Thành Sang, tổ viên tổ bảo vệ dân phố phường Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm của các cấp. “Tôi cũng cảm ơn tấm lòng của Duy Anh. Chúng tôi được hỗ trợ thức ăn, có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh”, ông Sang nói.
Trung úy Duy Anh cho biết, nguồn rau củ được anh trực tiếp tìm thông qua việc “giải cứu” nông sản cho nông dân, sau đó cùng đồng đội đem tặng lại bà con nghèo.
Trung úy Duy Anh cho biết, nguồn rau củ được anh trực tiếp tìm thông qua việc “giải cứu” nông sản cho nông dân, sau đó cùng đồng đội đem tặng lại bà con nghèo.
“Một mình không kham nổi nên cần sự lan tỏa và chung tay của nhà hảo tâm, bạn bè trong nhóm thiện nguyện, đồng đội hỗ trợ. Qua đó, vừa thực hiện được việc giải cứu nông sản, vừa có thực phẩm xanh hỗ trợ để bà con nghèo an tâm ở nhà phòng dịch“, Trung úy Duy Anh vui vẻ.
“Một mình không kham nổi nên cần sự lan tỏa và chung tay của nhà hảo tâm, bạn bè trong nhóm thiện nguyện, đồng đội hỗ trợ. Qua đó, vừa thực hiện được việc giải cứu nông sản, vừa có thực phẩm xanh hỗ trợ để bà con nghèo an tâm ở nhà phòng dịch“, Trung úy Duy Anh vui vẻ.
 
Thiếu tá Trần Quốc Truyền, Trưởng công an phường Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho hay, Ban chỉ huy công an phường cũng động viên khuyến khích các em đoàn thanh niên, chủ yếu là đồng chí Duy Anh là Bí thư chi đoàn chủ công trong công tác này, vận động mạnh thường quân ủng hộ. Công an phường sẽ chia sẻ, gửi gắm tình cảm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con trong lúc khó khăn.
Đến nay, Trung úy Duy Anh đã trao hơn 1.500 phần quà, mỗi phần gồm gạo, rau củ, nước tương, nước mắm… trị giá khoảng 200.000 đồng. Riêng những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì anh tự trích tiền túi hỗ trợ thêm từ 200.000 - 500.000 đồng.
Đến nay, Trung úy Duy Anh đã trao hơn 1.500 phần quà, mỗi phần gồm gạo, rau củ, nước tương, nước mắm… trị giá khoảng 200.000 đồng. Riêng những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì anh tự trích tiền túi hỗ trợ thêm từ 200.000 - 500.000 đồng.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.

Công an Cần Thơ đến từng nhà trao quà cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hơn 2.000 phần quà gồm gạo và nước mắm, bột ngọt được công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) trao đến tận tay cho người lao động ở trọ và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.

Công an Cần Thơ đến từng nhà trao quà cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hơn 2.000 phần quà gồm gạo và nước mắm, bột ngọt được công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) trao đến tận tay cho người lao động ở trọ và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.