Trao hỗ trợ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 8.12, tại UBND Huyện Lương Sơn (Hòa Bình), CLB Trường học xanh Việt Nam (Green School Vietnam) đã trao tặng 1.000 thùng mì, 50.000 khẩu trang, 240 lọ nước sát khuẩn, cùng quà tặng trị giá 120 triệu đồng cho UBND Huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19.

Trong dịp này, CLB Trường học xanh Việt Nam (Green School Vietnam) cũng chuyển tặng 2 máy tính của học sinh Trường Oneonta City Schools gửi tặng cho các bạn học sinh, đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 để hỗ trợ khôi phục học tập, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm tất cả học sinh được tham gia học tập liên tục ngay cả trong quá trình giãn cách hoặc bị cách ly do tác động của đại dịch COVID-19.

Thay mặt cho Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Sơn, ông Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch huyện Lương Sơn đã nhận quà tặng trực tiếp từ Chủ tịch CLB Trường học Xanh Nguyễn Đình An.

Dịch COVID-19 bùng phát tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nhiều trẻ em thuộc diện giãn cách, không được tới trường, trong khi không có đủ điều kiện, máy tính để tiếp tục tham gia học tập trực tuyến cùng các thày cô và bạn bè.

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: “Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Lương Sơn, tính tới ngày 7.12, huyện Lương Sơn đã có 224 ca dương tính xuất hiện ở 11.11 xã, thị trấn trung du, miền núi của huyện. Trong đó, các xã Nhuận Trạch, Cao Sơn ở cấp độ nguy cơ cao và xã Cao Dương ở cấp độ nguy cơ rất cao”.

Chủ tịch CLB Trường học Xanh Nguyễn Đình An cho biết: “Theo báo cáo của UNESCO, từ khi diễn ra đại dịch COVID-19, gần một nửa số học sinh trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa một phần hoặc toàn bộ trường học. Hàng triệu trẻ em gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục để đảm bảo khả năng biết chữ, thông thạo đọc ở mức tối thiểu Ưu tiên khôi phục hoạt động giáo dục là nội dung quan trọng hàng đầu để tránh một thảm họa thế hệ như đã nêu trong cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 3 năm 2021 của UNESCO”.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Dừng tới trường, Không dừng học”, các thành viên Green School Việt Nam đã không quản khó khăn, kết nối, chung tay cùng với bạn bè các nước và các tổ chức toàn cầu trong nỗ lực giảm thiểu tác động của việc đóng cửa trường học, giảm thiểu tình trạng mất cơ hội học tập. Bằng việc kết nối với bạn bè toàn cầu và các tổ chức quốc tế, Green School Việt Nam mong muốn chuyển quà tặng của học sinh khắp thế giới cho các bạn học sinh dân tộc, miền núi để tiếp tục duy trì học tập.

Green School Việt Nam nỗ lực tham gia góp phần điều chỉnh cách thức hoạt động của hệ thống giáo dục sang đào tạo kết hợp trực tuyến với trực tiếp trong bối cảnh COVID-19, để mọi học sinh có thể tham gia học tập trong điều kiện giãn cách xã hội, hoặc bị cách ly do ảnh hưởng của đại dịch tới các cộng đồng xã hội, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương và thiệt thòi là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường thị trấn và các trạm y tế lưu động - giải quyết cấp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.2021.

Hũ gạo biên cương ấm tình quân dân

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cuối năm 2017, Đồn biên phòng Đắk M’bai, ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã gây dựng  “Hũ gạo biên cương” nhằm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gạo tuy không nhiều nhưng đong đầy tình cảm của người lính biên phòng trao gửi tình yêu thương, làm ấm lòng bà con đồng bào nghèo nơi biên giới.

Những cựu chiến binh xông xáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Bạn đọc Lê Văn Thơm |

Từ nỗ lực tham gia phòng, chống COVID-19 đến hiệu quả các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) luôn toả sáng tinh thần quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống đời thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường thị trấn và các trạm y tế lưu động - giải quyết cấp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.2021.

Hũ gạo biên cương ấm tình quân dân

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cuối năm 2017, Đồn biên phòng Đắk M’bai, ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã gây dựng  “Hũ gạo biên cương” nhằm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gạo tuy không nhiều nhưng đong đầy tình cảm của người lính biên phòng trao gửi tình yêu thương, làm ấm lòng bà con đồng bào nghèo nơi biên giới.

Những cựu chiến binh xông xáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Bạn đọc Lê Văn Thơm |

Từ nỗ lực tham gia phòng, chống COVID-19 đến hiệu quả các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) luôn toả sáng tinh thần quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống đời thường.