Trao 15.000 túi thuốc miễn phí cho F0 tại TPHCM

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, TPHCM đang đứng trước thử thách lớn khi rất nhiều F0 đang cách ly tại nhà. Trước tình hình cấp bách, nhiều người trẻ, tăng ni, phật tử không ngại khó khăn đã chung tay, góp sức cùng thành phố chống dịch.

Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Sẽ có nhiều ràng buộc khi mở lại hàng quán ở TPHCM

NHÓM PV |

Các cửa hàng ăn uống đã đầy đủ giấy tờ đăng ký kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm cùng các giấy tờ khác sẽ đủ điều kiện hoạt động lại tại TPHCM. Tuy nhiên, những cửa hàng này cần thực hiện phương án 3 tại chỗ. Việc thực hiện 3 tại chỗ là khó khăn đầu tiên, bởi đa số hàng quán thuê mặt bằng, khó thực hiện phương án này.

Nóng Sài Gòn: 8 quận, huyện tại TPHCM tiêm đủ vaccine COVID-19 cho dân

CHÂN PHÚC - NGUYỄN ĐĂNG |

Quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức trên đà kiểm soát dịch COVID-19, các cửa hàng ăn uống bán mang đi tại TPHCM chưa mở cửa dù vì nhiều vướng mắc, Đồng Nai tính phương án cho vùng xanh sau ngày 15.9... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.9

TPHCM: Nhiều chủ hàng ăn uống chưa muốn mở cửa do áp lực chi phí cao

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM cho phép dịch vụ ăn uống được mở bán mang về từ ngày 8.9, song trong ngày 9.9 trên đường phố, nhiều hàng quán ăn uống vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài” như những ngày trước đó, chỉ lác đác một vài nơi mở cửa dọn dẹp. Nhiều chủ cửa hàng cho biết hiện vẫn còn rất nhiều nỗi lo, họ chưa dám mở cửa trở lại ngay lúc này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin nhanh 60s: Sẽ có nhiều ràng buộc khi mở lại hàng quán ở TPHCM

NHÓM PV |

Các cửa hàng ăn uống đã đầy đủ giấy tờ đăng ký kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm cùng các giấy tờ khác sẽ đủ điều kiện hoạt động lại tại TPHCM. Tuy nhiên, những cửa hàng này cần thực hiện phương án 3 tại chỗ. Việc thực hiện 3 tại chỗ là khó khăn đầu tiên, bởi đa số hàng quán thuê mặt bằng, khó thực hiện phương án này.

Nóng Sài Gòn: 8 quận, huyện tại TPHCM tiêm đủ vaccine COVID-19 cho dân

CHÂN PHÚC - NGUYỄN ĐĂNG |

Quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức trên đà kiểm soát dịch COVID-19, các cửa hàng ăn uống bán mang đi tại TPHCM chưa mở cửa dù vì nhiều vướng mắc, Đồng Nai tính phương án cho vùng xanh sau ngày 15.9... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.9

TPHCM: Nhiều chủ hàng ăn uống chưa muốn mở cửa do áp lực chi phí cao

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM cho phép dịch vụ ăn uống được mở bán mang về từ ngày 8.9, song trong ngày 9.9 trên đường phố, nhiều hàng quán ăn uống vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài” như những ngày trước đó, chỉ lác đác một vài nơi mở cửa dọn dẹp. Nhiều chủ cửa hàng cho biết hiện vẫn còn rất nhiều nỗi lo, họ chưa dám mở cửa trở lại ngay lúc này.