“Trạm ATM Oxy” miễn phí chính thức vận hành ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Sáng 5.1, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội (huyện Đông Anh) diễn ra Lễ khởi động “trạm ATM Oxy miễn phí” và bàn giao trang thiết bị oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Thực hiện thông điệp “Trao oxy - nối dài sự sống”, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam xã hội hóa 1.200 bình oxy và một số vật dụng y tế để cung cấp, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế được thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà sớm hồi phục.
Thực hiện thông điệp “Trao oxy - nối dài sự sống”, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam xã hội hóa 1.200 bình oxy và một số vật dụng y tế để cung cấp, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế được thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà sớm hồi phục. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ.
Ngay sau khi ra mắt khởi động “trạm ATM Oxy”, Thành đoàn Hà Nội đã bàn giao bình oxy và các thiết bị kèm theo cho 30 quận, huyện, thị đoàn để hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Số lượng vật tư, thiết bị y tế, bình oxy được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam phụ trách vận chuyển đến các trạm ATM cấp quận, huyện và trạm y tế lưu động cấp xã trên địa bàn thành phố.
Ngay sau khi ra mắt khởi động “trạm ATM Oxy”, Thành đoàn Hà Nội đã bàn giao bình oxy và các thiết bị kèm theo cho 30 quận, huyện, thị đoàn để hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.
 
Số lượng vật tư, thiết bị y tế, bình oxy được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam phụ trách vận chuyển đến các trạm ATM cấp quận, huyện và trạm y tế lưu động cấp xã trên địa bàn thành phố.
 
Trao đổi với Lao Động, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến – cho biết: Trong tình hình dịch bệnh có xu hướng gia tăng ca mắc tại Hà Nội như hiện nay, việc khan hiếm nguồn cung oxy luôn là vấn đề bức thiết tại các cơ sở khám chữa bệnh, thu dung, điều trị.
“Chúng ta cần có khu dự trữ oxy để dùng cho trường hợp cần khi ngành y tế có yêu cầu. Do đó chúng tôi đã phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (đơn vị đã triển khai thành công mô hình “ATM Oxy” tại TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện tại Hà Nội”, ông Tiến nói.
“Để không bị động trong công tác điều trị F0, đặc biệt là các ca trở nặng, chúng ta cần có khu dự trữ oxy phòng cho trường hợp cần khi ngành y tế có yêu cầu. Do đó, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (đơn vị đã triển khai thành công mô hình “ATM Oxy” tại TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện tại Thủ đô", ông Tiến nói.
Cũng theo lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, trong giai đoạn một, đơn vị tiếp nhận 1200 bình oxy. Trong đó, 1000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình Oxy loại 40 lít; cùng 800 Đồng hồ đo, 30 máy oxy loại 7 lít, 20 máy oxy loại 10 lít, 500 bộ chia. Tất cả các trang thiết bị này sẽ được đội xe bán tải địa hình (đơn vị thành viên) tổ chức vận chuyển.
 
Cũng theo lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, trong giai đoạn một, đơn vị tiếp nhận 1200 bình oxy. Trong đó, 1000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình oxy loại 40 lít; cùng 800 đồng hồ đo, 30 máy oxy loại 7 lít, 20 máy oxy loại 10 lít, 500 bộ chia. Tất cả các trang thiết bị này sẽ được đội xe bán tải địa hình (đơn vị thành viên) tổ chức vận chuyển.
 
Anh Nguyễn Ngọc Dương - Đội trưởng đội phản ứng nhanh (Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam) thông tin, hôm nay, câu lạc bộ bố trí 25 xe bán tải cùng 25 thành viên để vận chuyển trang thiết bị y tế, bình oxy đến các cơ sở quận huyện thuộc Hà Nội.
“Những năm qua, đội phản ứng nhanh của câu lạc bộ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế cho người dân. Các thành viên luôn cảm thấy hào hứng và vui mừng khi được góp một phần công sức vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19”, anh Dương chia sẻ.
“Những năm qua, đội phản ứng nhanh của câu lạc bộ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế cho người dân. Các thành viên luôn cảm thấy hào hứng và vui mừng khi được góp một phần công sức vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19”, anh Dương chia sẻ.
Theo kế hoạch phân bổ trang thiết bị y tế và bình oxy trên địa bàn thành phố, trong đợt này, quận Hoàng Mai tiếp nhận 238 thiết bị; Đống Đa nhận 238 thiết bị; Hai Bà Trưng nhận 168 thiết bị; Ba Đình nhận: 163 thiết bị; huyện Đông Anh nhận: 133 thiết bị...
Theo kế hoạch phân bổ trang thiết bị y tế và bình oxy trên địa bàn thành phố, trong đợt này, quận Hoàng Mai tiếp nhận 238 thiết bị; Đống Đa nhận 238 thiết bị; Hai Bà Trưng nhận 168 thiết bị; Ba Đình nhận: 163 thiết bị; huyện Đông Anh nhận: 133 thiết bị...
Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới chỉ tính trong ngày 4.1, thành phố ghi nhận 2578 ca bệnh. Trong đó tại cộng đồng ghi nhận 723 ca, tại khu cách ly 1853 ca và tại khu phong tỏa 2 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29.4.2021) là 57.409 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 18.667 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 38.742 ca.
Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới chỉ tính trong ngày 4.1, thành phố ghi nhận 2.578 ca bệnh. Trong đó tại cộng đồng ghi nhận 723 ca, tại khu cách ly 1853 ca và tại khu phong tỏa 2 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29.4.2021) là 57.409 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 18.667 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 38.742 ca.
 
Đội hình xe bán tải sẵn sàng lăn bánh đưa bình oxy miễn phí đến từng địa phương.
Trước bối cảnh số ca tăng chóng mặt những ngày qua, lượng F0 diễn biến nặng, nguy kịch cũng tăng lên, dự án “ATM Oxy” đang dần được triển khai tại các địa phương thuộc Hà Nội. Các chuyên gia y tế đánh giá, đây là một cách làm hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm oxy và giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sớm hồi phục.
Trước bối cảnh số ca tăng chóng mặt những ngày qua, lượng F0 diễn biến nặng, nguy kịch cũng tăng lên, dự án “ATM Oxy” đang dần được triển khai tại các địa phương thuộc Hà Nội. Các chuyên gia y tế đánh giá, đây là một cách làm hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm oxy và giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sớm hồi phục.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Theo chân biệt đội "ATM Oxy" hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Trước tình hình số ca F0 tăng cao, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) trở thành đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án "ATM Oxy". Qua đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy nhằm duy trì việc điều trị, chữa bệnh cho các F0 cách ly tại nhà.

Hà Nội: Đội tư vấn gọi hàng trăm cuộc điện thoại hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội - Mỗi ngày đội tình nguyện của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho F0 cách ly, điều trị tại nhà để hỗ trợ, tư vấn online miễn phí. Bên cạnh đó, tổ phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp cấp thiết cho người bệnh.

Chàng sinh viên Hà Nội tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Thời gian này, tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhóm thanh niên tình nguyện gồm 28 bạn trẻ thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Theo chân biệt đội "ATM Oxy" hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Trước tình hình số ca F0 tăng cao, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) trở thành đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án "ATM Oxy". Qua đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy nhằm duy trì việc điều trị, chữa bệnh cho các F0 cách ly tại nhà.

Hà Nội: Đội tư vấn gọi hàng trăm cuộc điện thoại hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội - Mỗi ngày đội tình nguyện của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho F0 cách ly, điều trị tại nhà để hỗ trợ, tư vấn online miễn phí. Bên cạnh đó, tổ phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp cấp thiết cho người bệnh.

Chàng sinh viên Hà Nội tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Thời gian này, tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhóm thanh niên tình nguyện gồm 28 bạn trẻ thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.