Tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch: Cố gắng hết mình với công việc

Thanh Chân |

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Linh Trung (TP.Thủ Đức, TPHCM) lại tất bật với các công việc từ nhập dữ liệu cho công tác lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ hộ...

Trưởng thành hơn sau mỗi ngày

Đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TPHCM từ cuối tháng 4.2021, bạn Huỳnh Ngô Minh Quân (18 tuổi, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức) cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác bước vào giai đoạn tập trung ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Minh Quân quyết định đăng ký trở thành tình nguyện viên với mong muốn được góp sức trẻ vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Linh Trung. Song song đó, Quân cũng sắp xếp thời gian học online, ôn thi tốt nghiệp để đỗ vào ngôi trường đại học mình mong muốn.

Trước quyết định này, gia đình của Quân cũng đã ủng hộ và bản thân Quân cũng đã chủ động trang bị những kiến thức phòng chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe.

Tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Linh Trung từ khoảng giữa tháng 6 cùng lúc chuẩn bị kỳ thi nên Quân được các anh chị trong Đoàn thanh niên phân công làm công việc chạy phát loa tuyên truyền, phát khẩu trang.

Sau khi thi xong, dịch cũng diễn biến phức tạp hơn, Quân đã được tập huấn và tham gia các hoạt động chuyên sâu hơn như nhập dữ liệu liệu cho công tác lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ hộ,...

Minh Quân hỗ trợ nhập dữ liệu cho công tác lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NVCC.
Minh Quân hỗ trợ nhập dữ liệu cho công tác lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NVCC.

"Trong thời gian qua, cũng có đôi lúc muốn buông bỏ do áp lực từ việc nhiều người dân không hiểu về tính chất công việc của mình, thậm chí buông lời xúc phạm.

Tuy nhiên, với mong muốn giúp được cho nhiều người dân và cũng vì chính bản thân, gia đình, tôi lại cố gắng hơn nữa để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Cũng như bao người, ước muốn của mình lúc này chỉ là mong hết dịch, mọi người được trở về cuộc sống ban đầu" - Quân tâm sự.

Hỗ trợ cho tình nguyện viên 

Không chỉ riêng Minh Quân, những tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Linh Trung luôn cố gắng hoàn thành các công việc được giao và đều chung một mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Tình nguyên viên tham gia đội hình xét nghiệm COVID-19. Ảnh: NVCC.
Tình nguyên viên tham gia đội hình xét nghiệm COVID-19. Ảnh: NVCC.

Theo chị Trần Hải Yến - Bí thư Đoàn phường Linh Trung, hiện có khoảng 35 tình nguyện viên thường xuyên tham gia tất cả các công tác phòng chống dịch tại địa phường. Nhóm tình nguyện viên này đã tham gia suốt hơn 2 tháng nay. Bên cạnh đó, cũng có lực lượng tình nguyện viên đăng kí tham gia bổ sung.

Đội hình giao sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh: NVCC.
Tình nguyện viên tham gia đội hình giao sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh: NVCC.

"Tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch được hỗ trợ kinh phí theo quy định. Ngoài ra, Đoàn phường cũng hỗ trợ thêm thêm kinh phí kèm theo một phần nhu yếu phẩm. Phần kinh phí này được vận động từ mạnh thường quân" - chị Trần Hải Yến cho biết.

Được biết, tất cả công tác hỗ trợ phòng chống dịch của Đoàn phường phường Linh Trung dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Linh Trung, gồm hỗ trợ mua thuốc cho người dân, đi chợ hộ, xét nghiệm COVID-19,...

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Tình nguyện viên "đặc biệt" chung tay chăm sóc người bệnh mắc COVID-19

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những ngày qua tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức, TPHCM) - nơi tiếp nhận, điều trị hàng ngàn trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch đã có sự góp mặt cùng hỗ trợ của những tình nguyện viên Phật Giáo cùng chung tay hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo chân lực lượng tình nguyện đi chợ hộ người dân TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong những ngày TPHCM siết chặt giãn cách, các tình nguyện viên đi chợ hộ lại tất bật xác nhận các đơn hàng mua sắm nhằm nhanh chóng đưa thực phẩm đến tay người dân. Theo chân đội hình đi chợ hộ của phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM mới thấy được những vất vả và sự cố gắng của các tình nguyện viên.

Thấu hiểu nỗi đau, 1 số người nhận ôxy từ ATM Oxy thành tình nguyện viên

KHÁNH LINH |

"Nhóm mình thực sự rất cần thêm các tình nguyện viên cùng tham gia... Mình cũng mong những người bệnh có tiến triển bệnh tốt có thể chủ động liên hệ để nhóm tới lấy lại bình từ đó có thể giúp thêm những người khác nữa" - đó là lời kêu gọi của chị Phạm Phương Linh, người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí trong những ngày dịch bệnh đầy phức tạp này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tình nguyện viên "đặc biệt" chung tay chăm sóc người bệnh mắc COVID-19

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những ngày qua tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức, TPHCM) - nơi tiếp nhận, điều trị hàng ngàn trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch đã có sự góp mặt cùng hỗ trợ của những tình nguyện viên Phật Giáo cùng chung tay hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo chân lực lượng tình nguyện đi chợ hộ người dân TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong những ngày TPHCM siết chặt giãn cách, các tình nguyện viên đi chợ hộ lại tất bật xác nhận các đơn hàng mua sắm nhằm nhanh chóng đưa thực phẩm đến tay người dân. Theo chân đội hình đi chợ hộ của phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM mới thấy được những vất vả và sự cố gắng của các tình nguyện viên.

Thấu hiểu nỗi đau, 1 số người nhận ôxy từ ATM Oxy thành tình nguyện viên

KHÁNH LINH |

"Nhóm mình thực sự rất cần thêm các tình nguyện viên cùng tham gia... Mình cũng mong những người bệnh có tiến triển bệnh tốt có thể chủ động liên hệ để nhóm tới lấy lại bình từ đó có thể giúp thêm những người khác nữa" - đó là lời kêu gọi của chị Phạm Phương Linh, người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí trong những ngày dịch bệnh đầy phức tạp này.