Tình người trong bão của người dân Đà Nẵng

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Trước khả năng bão Noru (bão số 4) đổ bộ thẳng vào Quảng Nam- Đà Nẵng, hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sẵn sàng cho người dân vào ở miễn phí để tránh bão.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, Khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang đã miễn phí toàn bộ phòng ở để du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng cư trú, những khách đặt phòng nhưng không may gặp ngày bão đổ bộ sẽ được miễn phí toàn bộ.

Anh Nguyễn Sơn Tùng, Chủ khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: “Khách sạn của tôi hiện có 28 phòng và sẽ miễn phí tiền phòng, ăn uống trong 2 ngày 27 và 28.9 cho khách bị mắc kẹt lại Đà Nẵng.”

Đặc biệt, khách sạn này cũng đã dự trữ đủ lương thực trong tối thiểu 3 ngày, đồng thời đội ngũ nhân viên sẽ ở lại để hỗ trợ du khách thời gian bão đổ bộ.

Khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang đã miễn phí toàn bộ phòng ở để du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng cư trú.
Khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang đã miễn phí toàn bộ phòng ở để du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng cư trú.

Không chỉ vậy, anh Tùng còn đặt một quán ăn cạnh khách sạn nấu những suất ăn hỗ trợ cho người dân đến trú bão và tất cả đều 0 đồng.

Tại quán Louis Beer Pub - dù là quán nhậu nhưng vào những ngày này, quán đã nghỉ bán và nhường chỗ cho người dân trú ẩn. Anh Sơn, chủ quán Louis Beer Pub cho biết, hiện tại có hơn 100 người dân đã đến quán của anh để trú ẩn, ngoài cung cấp chỗ ở miễn phí, quán của anh Sơn còn miễn phí đồ ăn, nước uống cho người dân trú tại đây.

Cũng tại quận Ngũ Hành Sơn, thấy căn nhà 4 tầng kiên cố của mình và còn nhiều chỗ trống, ông Phạm Thế Phương (46 tuổi, số 57 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhanh chóng đăng lên mạng xã hội, đề nghị hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho ai cần. Ngoài ra, ông Phương còn chu đáo chuẩn bị thực phẩm để hỗ trợ miễn phí cho người đăng ký đến tránh trú bão.

Từ lúc đăng bài lên mạng xã hội, nhiều người đã chủ động liên lạc với ông Phương, đa phần là các học sinh, sinh viên sống trong những khu trọ gần đó, Càng về chiều, lượng người đến càng đông hơn. Hiện đã có 30 chỗ trú được đăng ký.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Liên (53 tuổi), chủ một khách sạn trên đường Hà Bổng (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ nơi tránh trú bão cho 200 - 300 người, bởi khách sạn có hơn 50 phòng.

Người dân trú bão tại các nhà hàng, khách sạn và kể cả quán nhậu.
Người dân trú bão tại các nhà hàng, khách sạn và kể cả quán nhậu.
Tường Minh - Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Từ 23h đêm bão Noru bắt đầu gây mưa to, gió giật liên hồi

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Khoảng 23h đêm 27.9 tại thành phố Đà Nẵng, bão số 4 gây mưa to và gió mạnh, giật liên hồi. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn, đường phố không bóng người.

Bão số 4 dữ dội, nhiều thuyền viên Đà Nẵng vẫn không chịu vào bờ

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, khi bão số 4 đang diễn biến vô cùng phức tạp vẫn còn tình trạng thuyền viên không rời tàu đến nơi an toàn.

Đà Nẵng công bố các đường dây nóng hỗ trợ người dân trong bão Noru

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 27.9, UBND các quận huyện tại Đà Nẵng đã công bố các số điện thoại, đường dây nóng của từng địa phương để người dân có thể liên hệ nếu cần khi bão số 4 - bão Noru đổ bộ.

Khuyến cáo không đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão số 4 Noru đổ bộ

Tô Thế |

Do tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú nên khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên đường này khi bão Noru đổ bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng: Từ 23h đêm bão Noru bắt đầu gây mưa to, gió giật liên hồi

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Khoảng 23h đêm 27.9 tại thành phố Đà Nẵng, bão số 4 gây mưa to và gió mạnh, giật liên hồi. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn, đường phố không bóng người.

Bão số 4 dữ dội, nhiều thuyền viên Đà Nẵng vẫn không chịu vào bờ

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, khi bão số 4 đang diễn biến vô cùng phức tạp vẫn còn tình trạng thuyền viên không rời tàu đến nơi an toàn.

Đà Nẵng công bố các đường dây nóng hỗ trợ người dân trong bão Noru

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 27.9, UBND các quận huyện tại Đà Nẵng đã công bố các số điện thoại, đường dây nóng của từng địa phương để người dân có thể liên hệ nếu cần khi bão số 4 - bão Noru đổ bộ.

Khuyến cáo không đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão số 4 Noru đổ bộ

Tô Thế |

Do tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú nên khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên đường này khi bão Noru đổ bộ.