Tiệm cắt tóc 0 đồng giữa lòng Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

TP.Đà Nẵng - 4 chiếc ghế nhựa, 2 hộp đồ nghề và 4 thợ cắt tóc đã cùng nhau tạo nên một "Tiệm cắt tóc 0 đồng" trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.

Trả phí bằng nụ cười

Suốt mấy tháng nay cứ đúng 9 giờ sáng đến 18 giờ tối mỗi ngày tiệm cắt tóc 0 đồng của anh Phan Đoan đón trên dưới 40 lượt khách với mọi lứa tuổi.

Không không tiện nghi, không bồn gội đầu, ghế mát xa... tiệm cắt tóc 0 đồng của anh Phan Đoan chỉ vỏn vẹn vài món đồ nghề, một chiếc gương và những đôi bàn tay lành nghề nhưng đã giúp rất nhiều người già và trẻ em cũng như tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn được “đẹp”.

Là khách quen từ lâu, chị Hoàng Kim Hà - mẹ của bé Khánh Đoan rất hào hởi khi được các nhân viên ở đây cắt tóc cho con mình: “Mình rất hài lòng với tiệm cắt tóc 0 đồng của các bạn ở đây. Mặc dù không đầy đủ thiết bị như ở tiệm nhưng các bạn rất chú tâm và chuyên nghiệp khi cắt tóc cho con mình”.

Các bạn nhỏ tỏ ra rất hợp tác khi được các anh cắt tóc cho. Ảnh: Nguyễn Linh
Các bạn nhỏ tỏ ra rất hợp tác khi được các anh cắt tóc cho. Ảnh: Nguyễn Linh

Khi được hỏi về thái độ của mọi người sau khi cắt tóc, anh Đoan cho biết từ lúc cắt tóc ở đây anh chưa thấy ai phàn nàn gì cả. Tất cả mọi người đều rất hài lòng và ưng ý với mái tóc sau khi cắt của mình, có khi còn mua nước cho các anh em uống. Cứ như vậy mà tiệm duy trì cũng được hơn nữa năm rồi...

Vui mừng khi có được mái tóc như ý, cụ Nguyễn Văn Tám rơm rớm nước mắt: “Tôi rất xúc động khi được các bạn trẻ ở đây cắt tóc cho. Hằng ngày tôi chỉ kiếm được vài chục nghìn để trang trải cuộc sống nên không đủ tiền để vào tiệm cắt tóc lớn. Tôi chân thành gởi lời cảm ơn đến các bạn trẻ có tấm lòng nhân ái này”.

Tấm lòng của Đoan

Thành thạo nghề tóc đã lâu, anh Phan Đoan đã có một tiệm nhỏ tại trung tâm Thành phố nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu, anh luôn đau đáu phải làm một cái gì đó cho cộng đồng, cho xã hội. Chính những ấp ủ đó đã “thai nghén” ra một tiệm cắt tóc 0 đồng như hiện nay.

Anh Đoan chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự vì mỗi ngày được phục vụ cho mọi người. Tuy dụng cụ của chúng tôi có phần thô sơ nhưng không vì vậy mà sơ sài khi làm việc. Ngược lại mỗi khách hàng khi đến đây đều rất hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi.”

Anh Đoan cho biết mỗi ngày tiệm đón khoảng 40 lượt khách già có, trẻ có đặc biệt là trẻ nhỏ rất thích thú khi chúng tôi cắt tóc cho. Tất cả những khách hàng có nhu cầu chúng tôi đều phục vụ tận tâm mà không cần nhận lại.

Từ bỏ cơ hội kiếm thêm tiền ở tiệm, anh Đoan cũng như các anh em thợ sẵn sàng chịu sương, chịu gió, đứng trên vỉa hè ngày nắng cũng như ngày mưa để đón chào những khách hàng của mình. Công việc này theo anh Nguyễn Sĩ (nhân viên của tiệm) không chỉ là từ thiện giúp đỡ cho những cụ già hay những bạn sinh viên xa nhà đỡ một phần chi phí mà đây còn là một cơ hội để các thợ tóc nâng cao tay nghề của mình.

Việc làm của anh Phan Đoan đã giúp cho “Thành phố đáng sống” ngày càng trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người. Không những là việc làm từ thiện, tiệm cắt tóc 0 đồng của anh Đoan cần được nhân rộng hơn để nhiều người được biết đến.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tưng bừng đón khách du lịch trở lại

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngay sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ban hành phương án về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thành phố Đà Nẵng đã tưng bừng đón khách trở lại...

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.

BOT hầm Phú Gia, Phước Tượng bỏ qua yêu cầu giảm phí của Tổng cục Đường bộ

Thanh Hải |

Dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT có phương án trừ tiền thu phí BOT đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm Phước Tượng và Phú Gia trong thời gian sửa chữa, nhưng nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vẫn bất tuân. Cho đến cuối ngày hôm nay - 20.3, các phương tiện qua 2 đèo cũ này vẫn không được giảm phí BOT.

Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách từ sự kiện thể thao

An Thượng |

Đà Nẵng - Hôm nay, 20.3; Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách "đặc biệt" đến với thành phố trong khuôn khổ cuộc thi Marathon quốc tế. Đường phố Đà Nẵng lần đầu tiên sôi động, rội vui sau hơn 2 năm vắng vẻ bởi dịch bệnh COVID-19.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đà Nẵng tưng bừng đón khách du lịch trở lại

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngay sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ban hành phương án về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thành phố Đà Nẵng đã tưng bừng đón khách trở lại...

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.

BOT hầm Phú Gia, Phước Tượng bỏ qua yêu cầu giảm phí của Tổng cục Đường bộ

Thanh Hải |

Dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT có phương án trừ tiền thu phí BOT đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm Phước Tượng và Phú Gia trong thời gian sửa chữa, nhưng nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vẫn bất tuân. Cho đến cuối ngày hôm nay - 20.3, các phương tiện qua 2 đèo cũ này vẫn không được giảm phí BOT.

Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách từ sự kiện thể thao

An Thượng |

Đà Nẵng - Hôm nay, 20.3; Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách "đặc biệt" đến với thành phố trong khuôn khổ cuộc thi Marathon quốc tế. Đường phố Đà Nẵng lần đầu tiên sôi động, rội vui sau hơn 2 năm vắng vẻ bởi dịch bệnh COVID-19.