“Thiên thần áo trắng” ở Trung tâm ICU và những kỷ niệm không thể quên

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Trong cuộc chiến khốc nhiệt với đại dịch COVID-19, Thạc sĩ, Bác sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Du (sinh năm 1988) - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ vẫn ngày đêm làm việc, cống hiến, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vượt qua những ngày tháng đó, đã có không ít kỷ niệm khiến “Thiên thần áo trắng” này không thể nào quên...

Gác chuyện gia đình, quyết tâm giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19

Ngay sau khi Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 được thành lập vào tháng 8.2021. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Du cùng 32 bác sĩ và 50 điều dưỡng chủ chốt ở các khoa đã túc trực xuyên suốt tại nơi này.

Theo bác sĩ Du, vào thời điểm đó, dịch bắt đầu bùng phát mạnh tại Cần Thơ cũng như một số tỉnh lân cận, anh cùng đồng nghiệp chưa một lần được về thăm nhà, chỉ có thể tận dụng những giây phút ít ỏi để gọi về cho gia đình.

Thạc sĩ, Bác sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Du (sinh năm 1988) - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ vẫn ngày đêm làm việc, cống hiến, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Du (sinh năm 1988) - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ ngày đêm làm việc, cống hiến, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Trong thời gian đại dịch gặp rất nhiều khó khăn, tôi cũng cố gắng hết sức để làm sao có thể thực hiện đầy đủ những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất cho bệnh nhân, ví dụ như lọc máu liên tục cũng như hỗ trợ, phụ giúp cho ekip kỹ thuật ECMO,…

Thời điểm đó, con trai tôi bị gãy chân phải bó bột, rồi lại bị COVID-19, nhưng vợ và gia đình tôi vẫn động viên để tôi yên tâm công tác”, bác sĩ Du lặng mình trầm tư.

Kỷ niệm không thể quên

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian qua, bác sĩ Du cho biết: Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên mà Trung tâm tiếp nhận điều trị là một thai phụ đang ở 3 tháng cuối thai kỳ, được chuyển lên từ bệnh viện Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, tiên lượng nguy cơ tử vong cao cả mẹ và con. Là một trong những thành viên chính trong ê kíp điều trị, anh đã cùng cộng sự ngay lập tức tiến hành hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, quyết định mổ cấp cứu để cứu cháu bé. Đồng thời, đặt ECMO cho người mẹ.

Sau 2 tháng điều trị tích cực, hai mẹ con đã được xuất viện khỏe mạnh. Đây cũng chính là nguồn động viên rất lớn để anh cùng đồng nghiệp tiếp tục cống hiến cho ngành y.

Sát cánh cùng với bác sĩ Du những ngày trong khu điều trị COVID-19, chị Lâm Thị Cẩm Vân – Điều dưỡng Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ: Bác sĩ Du là một người rất nỗ lực, cố gắng hết sức mình để cứu sống cho bệnh nhân, từng giây, từng phút.

Ngoài được sự khen ngợi cũng như ủng hộ từ đồng nghiệp, bác sĩ Du cũng nhận được không ít cảm tình từ cấp trên. Bác sĩ Chuyên khoa II Dương Thiện Phước - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay, trong đại dịch COVID-19 xảy ra lần thứ 4, bác sĩ Du cùng với tập thể Khoa Hồi sức tích cực và chống độc rất tích cực để tham gia điều trị chống dịch tại bệnh viện cũng như tham gia chống dịch hỗ trợ cho các địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn luôn tỏ ra rất nhiệt tình, hăng hái, làm việc có trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 vừa qua, với sự nghiêm túc, trau dồi kiến thức để phục vụ tận tâm bệnh nhân và dấn thân cống hiến hết mình trong công việc, bác sĩ Nguyễn Hoàng Du đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TẠ QUANG - PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh 5 điểm nóng ùn tắc giao thông ở Cần Thơ cần nghìn tỉ “giải cứu”

Tạ Quang |

Cần Thơ -  5 nút giao thông trọng điểm Mậu Thân - 3/2 - Trần Hưng Đạo; Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Văn Linh - 3/2 và Nguyễn Văn Linh - 30/4 thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng giờ cao điểm.

Gần 1.200 tỉ đồng cải tạo 5 “điểm nóng” ùn tắc giao thông ở Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ – Cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm bao gồm: Nút giao Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo; Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai và Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4 với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỉ đồng.

Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.Cần Thơ cũng đã bắt đầu sôi động trở lại.

Đón Tết cùng bệnh nhân ở ICU và nỗi niềm của những người ở lại

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Một năm đối mặt với những khó khăn, thử thách trước làn sóng dịch COVID-19, ngành y tế đã phải chuyển công năng, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh để mang lại sự an toàn cho người dân. Với quyết tâm cao, mang lại sự sống cho bệnh nhân, các y, bác sĩ nơi tuyến  đầu chống dịch tại Cần Thơ lại phải tiếp tục đón Tết cổ truyền xa gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cận cảnh 5 điểm nóng ùn tắc giao thông ở Cần Thơ cần nghìn tỉ “giải cứu”

Tạ Quang |

Cần Thơ -  5 nút giao thông trọng điểm Mậu Thân - 3/2 - Trần Hưng Đạo; Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Văn Linh - 3/2 và Nguyễn Văn Linh - 30/4 thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng giờ cao điểm.

Gần 1.200 tỉ đồng cải tạo 5 “điểm nóng” ùn tắc giao thông ở Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ – Cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm bao gồm: Nút giao Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo; Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai và Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4 với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỉ đồng.

Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.Cần Thơ cũng đã bắt đầu sôi động trở lại.

Đón Tết cùng bệnh nhân ở ICU và nỗi niềm của những người ở lại

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Một năm đối mặt với những khó khăn, thử thách trước làn sóng dịch COVID-19, ngành y tế đã phải chuyển công năng, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh để mang lại sự an toàn cho người dân. Với quyết tâm cao, mang lại sự sống cho bệnh nhân, các y, bác sĩ nơi tuyến  đầu chống dịch tại Cần Thơ lại phải tiếp tục đón Tết cổ truyền xa gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.