Năm 2017, 2 bể bơi di động đầu tiên được xây dựng và lớp dạy bơi cho trẻ em tại xã Thới An Hội ra đời từ quyết tâm của thầy Ngô Trọng Tính.
Chia sẻ về lý do thực hiện lớp dạy bơi này, thầy Tính cho biết: Thới An Hội là địa phương có nhiều sông ngòi, kênh rạch. Sinh sống ở vùng sông nước nhưng phần lớn các em nhỏ trên địa bàn xã chưa biết bơi. Chỉ cần bước ra đồng ruộng là có rất nhiều kênh, mương tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.
Trăn trở trước thực trạng này, thầy Tính nghĩ đến việc dạy bơi cho các em nhỏ cùng học sinh của mình. Để thực hiện, thầy Tính tự bỏ tiền và vận động bạn bè hỗ trợ kinh phí làm hồ bơi và lớp dạy bơi đầu tiên ra đời với khoảng 60 em tham gia.
Để duy trì hồ bơi hoạt động thường xuyên, ngoài việc nhờ bạn bè là những người đã tốt nghiệp chuyên môn về bơi hỗ trợ giảng dạy, thầy Tính còn tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống đuối nước do ngành giáo dục Sóc Trăng tổ chức. Thậm chí, thầy lên tận Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM để học tập thêm kiến thức về bộ môn bơi cũng như thi lấy chứng chỉ về cứu đuối.
Tham gia lớp học bơi, ngoài được rèn luyện các kỹ năng bơi cơ bản, các em còn được rèn luyện thêm kỹ năng phòng, tránh đuối nước cũng như nhận biết mức độ nguy hiểm và các tình huống xử lý khi gặp các sự cố xảy ra.
Em Lê Dương Gia Phú cho biết: "Trước nhà em là sông lớn, xung quanh cũng kênh rạch nhiều mà bản thân chưa biết bơi, cha mẹ lại đi làm không có thời gian để dạy bơi cho em. Khi biết lớp học của thầy Tính, gia đình đã đăng ký cho em theo học. Em học khoảng 5 buổi đã biết những kiểu bơi thông thường".
Điều đặc biệt ở các lớp bơi của thầy Tính là hầu hết các em theo học có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện để tham gia các lớp bơi thu phí.
Bên cạnh đó, Kế Sách là vùng sông nước - nơi từng có nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra mà đối tượng là các em nhỏ có cha mẹ đi làm ăn xa. Vì vậy, vừa được học bơi miễn phí vừa được trang bị kỹ năng, kiến thức về phòng chống đuối nước tại lớp bơi của thầy Tính đã kịp thời đáp ứng nguyện vọng của các em và gia đình.
Em Nguyễn Duy Anh ở xã Kế Thành phấn khởi chia sẻ: "Con thấy các bạn biết bơi, con thích lắm nhưng nhà con nghèo, cha mẹ phải đi làm lo cho con học chữ nên con không dám xin học bơi có phí như các bạn. Khi được thầy Tính cho học lớp dạy bơi mà không phải tốn tiền, con mừng lắm. Sau 3 buổi học, con đã biết bơi và có thể tự bảo vệ mình".
Qua 5 năm duy trì lớp dạy bơi, đã có hàng ngàn em nhỏ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thành thục việc bơi lội và được thầy Tính cùng với những cộng sự của mình trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước.
Riêng về hồ bơi, đây là loại hồ bằng nhựa có thể tháo lắp dễ dàng, khi hoàn thành phổ cập bơi tại địa phương này có thể di dời sang địa phương khác để tiếp tục phổ cập bơi cho các em. Đặc biệt, thầy còn phối hợp với Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã trong tỉnh để lắp đặt hồ bơi và phổ cập bơi cho học sinh và trẻ em nghèo tại các địa phương. Trong năm học 2022-2023 vừa qua, thầy Tính đã đưa bơi lội là môn thể thao tự chọn vào chương trình giảng dạy tại Trường THCS Thới An Hội và được các em học sinh tham gia tích cực.
Để có kinh phí hoạt động hồ bơi, thầy Tính xin địa phương cấp phép cho bể bơi được hoạt động có thu phí. Cụ thể, ngoài việc dạy bơi miễn phí cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bể bơi có dạy những người có nhu cầu với học phí 600.000 đồng/khóa.