Thanh niên Đà Nẵng chạy bộ gây quỹ xây nhà văn hoá cho đồng bào thiểu số

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 11.6, Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng đã tổ chức chạy hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với sự tham gia của hơn 200 cán bộ hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Chương trình sẽ gây quỹ để xây dựng nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động từ năm 2020, đến nay, chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tiếp tục được triển khai rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên, thanh niên cả nước.

Đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng đã phát động các cấp bộ hội, hội viên, thanh niên đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình Chặng 5 với thời gian bắt đầu ghi nhận kết quả từ 0h ngày 11.6 đến 23h59 ngày 3.7.

 
 
Thanh niên Đà Nẵng hưởng ứng chương trình chạy gây quỹ vì cộng đồng. Ảnh: TT

Trong đó, để tạo được sự lan tỏa trong hội viên, thanh niên và cộng đồng, ngày 11.6, 200 cán bộ hội viên, thanh niên đã chạy hưởng ứng. Chương trình được triển khai quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào “10.000 bước mỗi ngày”, tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, thanh niên về việc rèn luyện sức khỏe, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng cho hội viên, thanh niên trong việc góp phần tham gia xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng - cho biết, chương trình “Những bước chân cộng đồng” không giới hạn lứa tuổi, thành phần tham gia. Với mỗi km đi bộ/chạy bộ của các hội viên, thanh niên, người dân sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa, tạo không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cho địa phương nơi đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống, tăng cường tính đoàn kết và gắn bó dân tộc.

“Mỗi bước chân của chúng ta không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn đồng hành cùng tổ chức Đoàn, hội trong hành trình chăm lo đời sống tinh thần, phát huy truyền thống cộng đồng dân tộc thiểu số ít người trong dân tộc Việt Nam” - ông Duẩn chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 140 golfer dự giải golf gây quỹ học bổng cho sinh viên

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 30.5, Giải golf Đại học Hoa Sen (HSU) mở rộng lần 1 năm 2022 đã được diễn ra, nhằm gây quỹ học bổng tài trợ cho sinh viên thể thao tài năng đồng thời đưa môn thể thao thời thượng này đến gần hơn với sinh viên HSU.

Hơn 3.000 người tham gia chạy gây quỹ vì bệnh nhân nghèo

Thùy Linh |

Toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy gây Quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” sẽ được dành tặng cơ hội cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền, có cơ hội sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

Giải chạy gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc”

Hà Lê |

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức giải chạy gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” lần thứ I nhằm vận động, quyên góp, ủng hộ tiếp tục triển khai chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hơn 140 golfer dự giải golf gây quỹ học bổng cho sinh viên

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 30.5, Giải golf Đại học Hoa Sen (HSU) mở rộng lần 1 năm 2022 đã được diễn ra, nhằm gây quỹ học bổng tài trợ cho sinh viên thể thao tài năng đồng thời đưa môn thể thao thời thượng này đến gần hơn với sinh viên HSU.

Hơn 3.000 người tham gia chạy gây quỹ vì bệnh nhân nghèo

Thùy Linh |

Toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy gây Quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” sẽ được dành tặng cơ hội cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền, có cơ hội sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

Giải chạy gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc”

Hà Lê |

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức giải chạy gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” lần thứ I nhằm vận động, quyên góp, ủng hộ tiếp tục triển khai chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”.