Anh Vũ Sơn Tùng, Bí thư chi đoàn tổ dân phố 12, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết, mới đây tôi cùng một số bạn trong chi đoàn ở các tổ dân phố trong phường (gồm 10 người) đã cùng nhau chế tạo thùng rác, chậu hoa từ rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Từ lúc lên ý tưởng chế tạo đến khi hoàn thiện sản phẩm chỉ mất vỏn vẹn hai ngày.
Được biết, 3 sản phẩm của nhóm anh Tùng sáng chế gồm 2 thùng rác và 1 chậu cây cảnh. Thùng rác thì được làm chủ yếu từ lốp xe máy còn chậu cây cảnh được trang trí thêm khá nhiều vỏ nước đóng chai.
''Giữa mùa dịch COVID-19, anh em cũng chịu khó lặn lội đi khắp thành phố, dò hỏi từng tiệm sửa xe, xin lốp xe máy bỏ đi để hoàn thiện sản phẩm. Thấy chúng tôi hỏi xin lốp xe cũ, nhiều người cũng thắc mắc, hỏi lý do nhưng khi nghe giải thích thì tất cả đều sẵn sàng chung tay hỗ trợ vì họ thấy việc làm này ý nghĩa.'', anh Tùng tâm sự.
Tuy vậy, để những sản phẩm của mình đạt được chất lượng, nhóm của anh Tùng ngoài việc tỉ mẩn từ chi tiết khi lắp ráp còn phải chọn lựa màu sắc để trang trí. Một số người khi nghe nói về sản phẩm trên có thể mường tượng nó rất giản đơn nhưng để làm thế nào cho chúng bắt mắt, vừa thân thiện với môi trường vừa ngộ nghĩnh, trẻ trung thì thực sự rất nan giải.
Những vỏ nước đóng chai để trang trí chậu cây được chúng tôi đi ''săn'' từng chiếc ở trụ sở phường. Sáng tạo này được lấy cảm hứng từ những lúc anh em chúng tôi đi hiến máu nhân đạo, mang thông điệp ''mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại''. Tất cả mới chỉ nằm ở quy mô thử nghiệm. Nhưng nhìn xa hơn một chút, chúng có thể tạo cảm hứng cho các bạn trẻ, giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, anh Tùng bày tỏ.
Chị Đinh Thị Xuân - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Tiến thông tin, trong thời gian đến, chúng tôi dự tính nhắn nhóm của anh Tùng sản xuất nhiều hơn những sản phẩm như trên để trang trí hai bên vỉa hè trên một tuyến đường kiểu mẫu của phường. Qua đó, phần nào giúp cho khu phố phần nào thay đổi diện mạo, thêm phần xanh, sạch, đẹp.