Thành F0 khi truy vết COVID-19, cán bộ y tế vẫn tham gia chống dịch

TRẦN LƯU |

Họ là những cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, nhưng không may bị nhiễm COVID-19. Thay vì lo nghỉ ngơi, điều trị; họ lại tiếp tục xung phong được làm nhiệm vụ, với mong ước cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Trở thành F0 vẫn tham gia chống dịch trực tuyến

Anh Nguyễn Minh Thuấn, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS cùng với anh Võ Hoàng Thiếu Lâm (nhân viên khoa, đều thuộc Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) - là thành viên đội truy vết COVID-19 của Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cả 2 người tham gia làm thành viên đội truy vết, đã không may bị lây nhiễm.

Thấy sức khỏe vẫn ổn định, trong khi đồng nghiệp phải căng mình chống dịch, anh Thuấn và anh Lâm đã xin được tiếp tục làm nhiệm vụ trong thời gian trị bệnh.

Anh Thuấn cho biết, ngày 7.8 vừa qua, anh nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Với kiến thức y tế sẵn có, anh Thuấn tự nhủ mình cần giữ tinh thần bình tĩnh, tuân thủ phác đồ điều trị thì bệnh COVID-19 sẽ được trị khỏi.

Lúc này, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, nơi anh công tác, được thành phố chọn đặt Bệnh viện dã chiến, nên hằng ngày chứng kiến sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ với bệnh nhân COVID-19. Những điều đó làm anh tự tin hơn với cuộc chiến COVID-19 của bản thân.

Dù bị nhiễm COVID-19, nhưng anh Thuấn vẫn tham gia làm nhiệm vụ rà soát những trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Ảnh: CTV.
Dù bị nhiễm COVID-19, nhưng anh Thuấn vẫn tham gia làm nhiệm vụ rà soát những trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Ảnh: CTV.

“Tôi được xác định là F0, không có triệu chứng nên khá an tâm, sức khỏe vẫn rất ổn định. Nhìn thấy lực lượng y tế đang rất thiếu, trong khi dịch bệnh lại rất phức tạp, nên tôi đã xin vừa điều trị vừa tham gia công tác phòng, chống dịch với địa phương. Công việc hàng ngày hỗ trợ truy vết, xác định đúng F1, F2 để kịp thời xử lý, không để lây lan dịch bệnh. Do đang là bệnh nhân, nên công việc tham gia đều là trực tuyến”, anh Nguyễn Minh Thuấn chia sẻ.

Cùng bị lây nhiễm như anh Thuấn, còn có anh Võ Hoàng Thiếu Lâm, cũng là F0 không triệu chứng. Anh Lâm thấy sức khỏe không ảnh hưởng nhiều nên cũng tình nguyện xin được tiếp tục công việc hằng ngày. Anh Lâm nói rằng, anh và các đồng nghiệp đã làm việc ở cường độ rất cao từ khoảng 2 tháng qua, chấp nhận xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần thấy người cách ly sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính, hay khi nhận được thông báo trên địa bàn số ca nhiễm trong ngày giảm là anh rất phấn khởi.

Hơn lúc nào hết, anh thấy ý nghĩa lớn lao của công việc mà mình được giao, góp phần chung tay cùng thành phố trong trận chiến chống dịch COVID-19. “Tôi thấy sức khỏe mình vẫn rất tốt, công việc vẫn trôi chảy. Tôi mong mình mau khỏi bệnh để có thể làm được nhiều công việc hơn, san sẻ với đồng nghiệp trong khoảng thời gian khó khăn này”, anh Lâm tâm sự.

Anh Lâm đang rà soát danh sách F1 đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: CTV.
Anh Lâm đang rà soát danh sách F1 đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: CTV.

Lời nhắn hãy bình tĩnh dù mình trở thành F0

Cả 2 anh cùng chia sẻ, làm công tác truy vết là vậy, họ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường đến bất cứ nơi đâu, trực tiếp đi vào tâm dịch để điều tra, phát hiện và ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh. Người làm việc phải luôn phải đi trước một bước, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch.

Khi phỏng vấn anh Lâm và anh Thuấn để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã hỏi hai anh về việc có ngại công bố mình là F0, họ vui vẻ trả lời: Điều quan trọng mà hai anh muốn thông qua trường hợp của chính bản thân để nhắn gửi rằng, nếu ai đó không may trở thành F1, F2, thậm chí F0 thì hãy bình tĩnh, giữ sức khỏe và tuân thủ chỉ dẫn của cán bộ y tế. Với F0 không triệu chứng như hai anh, vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

“Điều mà anh em chúng tôi mong muốn là sớm khỏi bệnh để tiếp tục cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống COVID-19, sớm đưa thành phố chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới”, anh Thuấn chia sẻ.

Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy, cho biết: Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các thành viên đội truy vết Trung tâm Y tế quận đã làm việc rất tích cực, kịp thời truy vết các ca F0, F1, F2, khoanh vùng các ổ dịch... Riêng anh Thuấn và anh Lâm, không may bị nhiễm bệnh khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng hai anh vẫn tình nguyện vừa điều trị vừa thực hiện nhiệm vụ. Đây là những tấm gương đáng biểu dương trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Cần Thơ trích tiền từ làm gia sư, mua nhu yếu phẩm hỗ trợ bạn bè

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với đồng lương ít ỏi từ việc làm gia sư, nhưng các bạn trẻ thuộc Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ vẫn sẵn sàng trích một phần nhỏ để hỗ trợ các bạn sinh viên khác. Hàng ngày, các bạn hóa thân thành những shipper rong ruổi các tuyến đường để mang các nhu yếu phẩm cần thiết đến cho các bạn.

Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25.8 như Nghị quyết của Chính phủ. Đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nơi đây.

Cần Thơ: Chủ động nguồn máu dự trữ trong bối cảnh dịch COVID-19

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Nhằm tiếp thêm nguồn máu dự trữ, trường Đại học Y dược Cần Thơ đã phối hợp với bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động góp phần bổ sung lượng máu đang thiếu hụt, kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Sinh viên Cần Thơ trích tiền từ làm gia sư, mua nhu yếu phẩm hỗ trợ bạn bè

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với đồng lương ít ỏi từ việc làm gia sư, nhưng các bạn trẻ thuộc Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ vẫn sẵn sàng trích một phần nhỏ để hỗ trợ các bạn sinh viên khác. Hàng ngày, các bạn hóa thân thành những shipper rong ruổi các tuyến đường để mang các nhu yếu phẩm cần thiết đến cho các bạn.

Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25.8 như Nghị quyết của Chính phủ. Đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nơi đây.

Cần Thơ: Chủ động nguồn máu dự trữ trong bối cảnh dịch COVID-19

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Nhằm tiếp thêm nguồn máu dự trữ, trường Đại học Y dược Cần Thơ đã phối hợp với bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động góp phần bổ sung lượng máu đang thiếu hụt, kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân.