Team cứu trợ động vật và hành trình cứu hộ không bao giờ quên ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Một nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng có chung tình yêu thương động vật đã tụ họp cùng nhau tạo nên một đội cứu trợ động vật với tên gọi Team 16. Với sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn Team 16 đã xây dựng mái ấm, tìm chủ mới cho hàng trăm chú chó, mèo không may mắn tại Đà Nẵng suốt nhiều năm qua.

Hành trình cứu hộ không bao giờ quên

Gặp anh Lưu Thanh Tùng, thành viên Team 16 sau hai ngày bị một chú chó hoang tấn công. Chắc có lẽ đây cũng là lần cứu hộ mà anh Lưu Thanh Tùng không thể nào quên được.

Hôm đó, anh Lưu Thanh Tùng nhận được cuộc gọi của người dân muốn đội đến cứu hộ một chú chó hoang hung dữ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Do không mang theo đồ nghề, đồ bảo hộ nên trong lúc dùng áo khoác để che mắt chú chó, anh Thành đã bị chú chó tấn công bất ngờ vào tay. Dù đau nhưng anh Thành vẫn cùng đồng đội mang chú chó đến phòng khám.

“Đây là lần đầu tiên sau hai năm cứu hộ, mình bị chó tấn công, dù trước đó đã tiêm phòng cẩn thận nhưng vẫn phải theo dõi trong thời gian tiếp theo thì mới yên tâm được”, anh Thành bộc bạch.

Những lần cứu hộ đêm của Team 16. Ảnh: Nguyễn Linh
Những lần cứu hộ đêm của Team 16. Ảnh: Nguyễn Linh

Trước đó cũng đã không ít lần các thành viên Team 16 cũng gặp phải những trường hợp bất đắc dĩ. Có lần Team 16 nhận được cuộc gọi cứu trợ khẩn cấp trong đêm, lúc ấy cả đội đến nơi thì chú chó đã bị cẩu tặc nhanh chân trộm đi mất, cả đội đành quay về.

Trong suốt từng ấy năm, Team 16 không biết đã cưu mang bao nhiêu chú chó, mèo trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mỗi một lần cứu hộ là cả một câu chuyện dài mà chỉ những người yêu chó mèo mới có thể đồng cảm, thấu hiểu được.

Dù khó khăn, nguy hiểm nhưng không ai trong trong đội cứu hộ có ý định từ bỏ công việc này. Với họ, tình yêu thương sự đồng cảm với số phận không may mắn của các chú chó, mèo còn lớn hơn cả những vất vả mà họ trải qua.

Team 16

Team 16 được thành lập từ lúc 16 chú chó bị tiêu hủy ở tỉnh Cà Mau vào đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong năm 2021.

Với tình yêu thương, sự thương cảm của những người yêu động vật, các thành viên Team 16 mong rằng, Đà Nẵng sẽ chấm dứt nạn trộm chó mèo, không còn những người coi chó mèo là thức ăn và mong rằng, mọi người coi những chú chó mèo là người bạn thân thiết mà yêu thương, bảo vệ.

Những chú chó được chăm sóc cẩn thận khi được cưu mang. Ảnh: Nguyễn Linh
Những chú chó được chăm sóc cẩn thận khi được cưu mang. Ảnh: Nguyễn Linh
 

“Trước khi tìm chủ mới, chúng tôi đều đưa tụi nhỏ đến các phòng khám để theo dõi bệnh tình sau đó mới mang về trang trại để ổn định tâm lý. Không phải ai cũng có thể nhận nuôi, tụi nhỏ đã bị bỏ rơi một lần rồi nên chúng tôi muốn tìm một chủ mới thật sự yêu thương chúng thì mới an tâm được”, anh Thái Vũ, thành viên Team 16 bộc bạch.

Trang trại nhỏ rộng chừng 100 mét vuông được thuê lại của người dân trên đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hiện là nơi cư trú của hơn 20 chú chó mèo được thành viên Team 16 cưu mang năm qua.

Ở đây các chú chó, mèo được ăn uống, tắm rửa sạch sẽ và thoải mái. Chúng không còn bị những trận đòn roi, la mắng hay chịu sự hành hạ của các người chủ trước. Ở đây chỉ có tình yêu thương, vỗ về ân cần từ các thành viên Team 16.

Các chú chó được cách ly để ổn định tâm lý sau khi cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Linh
Các chú chó được cách ly để ổn định tâm lý sau khi cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Linh

Những hành động, ánh mắt của thành viên Team 16 dành cho các chú chó, mèo chắc có lẽ chỉ những người thực sự yêu động vật mới có thể làm được.

Trong thời gian tới, Team 16 dự định sẽ mở rộng trang trại để các chú chó mèo có thể thoải mái nô đùa vui chơi. Đồng thời cũng sẽ gây quỹ để mua thức ăn cho các chú chó mèo bằng cách mở một quán cà phê nhỏ và “nhân viên” chính là các chú chó tội nghiệp bị bỏ rơi được Team 16 cưu mang.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng trao tặng phương tiện sinh kế hơn 160 triệu đồng cho người dân

Nguyễn Linh |

UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho 14 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Người bếp trưởng mang niềm tin yêu đến bệnh nhân nghèo ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Cứ vào thứ 7 hàng tuần, bà Kép lại tham gia nấu cơm và phát cơm tới các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Những bạn trẻ xa lạ cùng nhau làm đẹp các bãi biển ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Tại Đà Nẵng có một nhóm tình nguyện viên với tên gọi Trash Hero Danang tham gia dọn rác trên các bãi biển vào chiều thứ bảy hàng tuần.

5 lý do khiến Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của cả thế giới

Mộc Anh |

Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, đi lại thuận tiện...

Chứng khoán: VN-Index trở lại kênh hồi phục ngắn hạn

Gia Miêu |

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc giằng co trong các phiên kế tiếp, nhằm thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn trước khi quay lại xu hướng hồi phục chủ đạo và hướng lên vùng đích kỳ vọng 1.070 điểm.

Vành đai 2,5 Hà Nội thi công ì ạch, 4 đoạn tuyến chưa được đầu tư

PHẠM ĐÔNG |

Vành đai 2,5 là tuyến giao thông đường bộ quan trọng, phụ trợ tuyến đường Vành đai 2 và Vành đai 3 của Hà Nội. Tuy nhiên, tuyến đường còn 9 đoạn đang trong giai đoạn đầu tư và chờ đầu tư gây chậm tiến độ.

Giới khoa học giải mã công thức nước hoa của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra

Thanh Hà |

Ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu muốn tái tạo lại các mùi hương cổ xưa và sử dụng chúng để tìm hiểu thêm về cách nhân loại từng sinh sống.

Bí ẩn vụ tai nạn khiến phi công vũ trụ Yuri Gagarin thiệt mạng

Thảo Phương |

Kỹ năng của phi công và điều kiện thời tiết xấu dường như là giả thuyết tầm thường cho cái chết của phi công vũ trụ Yuri Gagarin, song đây cũng là lý do duy nhất thuyết phục.

Đà Nẵng trao tặng phương tiện sinh kế hơn 160 triệu đồng cho người dân

Nguyễn Linh |

UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho 14 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Người bếp trưởng mang niềm tin yêu đến bệnh nhân nghèo ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Cứ vào thứ 7 hàng tuần, bà Kép lại tham gia nấu cơm và phát cơm tới các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Những bạn trẻ xa lạ cùng nhau làm đẹp các bãi biển ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Tại Đà Nẵng có một nhóm tình nguyện viên với tên gọi Trash Hero Danang tham gia dọn rác trên các bãi biển vào chiều thứ bảy hàng tuần.