Tặng máy ép tim tự động cho bệnh viện để cứu được nhiều bệnh nhân

Phương Linh |

Khánh Hòa - Chiếc máy ép tim tự động ngoài lồng ngực đầu tiên được một gia đình ở TP.Nha Trang trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa không chỉ giúp nhiều bệnh nhân giảm đi thương tổn mà còn hỗ trợ nhiều cho nhân viên y tế.

Ngày 13.5, gia đình ông Võ Đăng Quang (TP.Nha Trang) trao tặng máy ép tim tự động ngoài lồng ngực EASY PULSE (do hãng Schiller, Thụy Sĩ sản xuất) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đây là chiếc máy ép tim tự động ngoài lồng ngực đầu tiên được trang bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tổng trị giá của máy hơn 350 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, máy được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị cho những trường hợp bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở.

Theo TS.BS Nguyễn Lương Kỷ - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, trước đây khi ép tim cho bệnh nhân, nhân viên y tế phải sử dụng tay. Quá trình thực hiện buộc phải mạnh nên có thể dẫn đến những trường hợp tai biến như gãy xương sườn, tràn máu màng phổi... Ngoài ra, ép bằng tay cũng có khi gặp gián đoạn vì nhân viên y tế không đủ sức ép liên tục. 

Máy ép tim tự động ngoài lồng ngực có chức năng ép ngực, độ lún của xương sườn và tốc độ ép bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, từ đó tăng hiệu quả khả năng tim bệnh nhân đập lại cao hơn, hạn chế các tai biến so với ép bằng tay. Một số bệnh lý cần ép tim lâu, đôi khi 2 đến 3 giờ ép ngực (như ngạt nước biển, điện giật...) thì máy có khả năng thực hiện hiệu quả hơn so với nhân viên y tế ép ngực, không làm gián đoạn và tăng khả năng có tim.

Xuất phát từ hoàn cảnh của người thân, gia đình ông Võ Đăng Quang đã dành số tiền lớn để mua máy ủng hộ bệnh viện. Không chỉ tấm lòng hảo tâm, mong muốn lớn nhất của gia đình ông Quang là nhờ máy móc tiên tiến sẽ góp phần cùng các y bác sĩ cứu sống được nhiều người bệnh hơn nữa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ: Trong điều kiện ngành Y tế hiện nay, những trang thiết bị như chiếc máy ép tim tự động được gia đình ông Võ Đăng Quang hỗ trợ chúng tôi vô cùng trân quý. Tấm lòng hảo tâm của gia đình không chỉ trực tiếp mang lại sự sống cho nhiều người mà còn giúp nhân viên y tế giảm nhiều áp lực, tập trung điều trị cho người bệnh.

Đây cũng không phải là lần đầu bệnh viện nhận được sự hỗ trợ thiết bị y tế của gia đình ông Quang. Trước đó, năm 2019, gia đình cũng đã tặng bệnh viện 1 máy rửa và khử khuẩn dụng cụ chứa chất thải Topline 20, trị giá gần 500 triệu đồng cho bệnh viện; năm 2020 tặng bệnh viện 1 máy Holter điện tâm đồ, trị giá gần 100 triệu đồng.

Những trang thiết bị y tế được gia đình ông Võ Đăng Quang trao tặng đã giúp cho hàng nghìn lượt bệnh nhân được điều trị tốt hơn và giảm tải, hỗ trợ được rất nhiều cho nhân viên y tế trong điều kiện phải căng mình chống dịch thời gian qua.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo mù nuôi “khát vọng” cho những mảnh đời khiếm thị

HỒ THẢO |

Vào các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần, tại Hội Người mù (phường 7, TP.Sóc Trăng) diễn ra lớp dạy đàn, hát cho người khiếm thị của thầy giáo khiếm thị Trần Bá Quang. Đây được xem là nơi đào tạo âm nhạc đầu tiên một cách bài bản, dành cho người kém may mắn ở tỉnh Sóc Trăng.

Ấm lòng xe cứu thương miễn phí ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Phải tới 2 lần gặp mặt để tìm hiểu và cuối cùng là đành gọi điện cho nhau để nói tiếp câu chuyện dở dang, tôi mới nghe được trọn vẹn hành trình về chuyến xe cứu thương miễn phí của nhóm tài xế tốt bụng ở Lâm Đồng. Bởi liên tục những ngày này, chuyến xe của họ đều kín lịch đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh ở TP.HCM, chạy xe ròng rã hơn chục tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tặng bằng khen cho ekip thực hiện ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đã tặng bằng khen cho ekip ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt do Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thầy giáo mù nuôi “khát vọng” cho những mảnh đời khiếm thị

HỒ THẢO |

Vào các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần, tại Hội Người mù (phường 7, TP.Sóc Trăng) diễn ra lớp dạy đàn, hát cho người khiếm thị của thầy giáo khiếm thị Trần Bá Quang. Đây được xem là nơi đào tạo âm nhạc đầu tiên một cách bài bản, dành cho người kém may mắn ở tỉnh Sóc Trăng.

Ấm lòng xe cứu thương miễn phí ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Phải tới 2 lần gặp mặt để tìm hiểu và cuối cùng là đành gọi điện cho nhau để nói tiếp câu chuyện dở dang, tôi mới nghe được trọn vẹn hành trình về chuyến xe cứu thương miễn phí của nhóm tài xế tốt bụng ở Lâm Đồng. Bởi liên tục những ngày này, chuyến xe của họ đều kín lịch đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh ở TP.HCM, chạy xe ròng rã hơn chục tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tặng bằng khen cho ekip thực hiện ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đã tặng bằng khen cho ekip ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt do Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện.