Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.

Là con trai thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em, kinh tế lại khó khăn nên năm 1998 sau khi tốt nghiệp xong Trung học phổ thông, anh Trần Quang Khải (sinh năm 1978, thôn Thọ Lão, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh) phải tạm thời gác lại việc học tập của mình.

Nhưng không vì thế mà Khải ngừng cố gắng và phấn đấu vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn. Là một thanh niên năng động, nhiệt tình, anh Khải luôn tham gia vào các hoạt động và các phong trào của thanh niên địa phương.

Năm 2003, anh Trần Quang Khải được cử đi học lớp hành chính văn phòng (Trung cấp hành chính – K2 năm 2003-2005 tại trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc). Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, cuối năm học, anh được nhà trường tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập và rèn luyện.

Từ tháng 3.2010, anh Trần Quang Khải vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với sự nỗ lực và phấn đấu của người đảng viên trẻ, anh được bầu làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tiến Thịnh giai đoạn 2010-2015. Đây cũng là khoảng thời gian anh dành nhiều tâm huyết, công sức của mình cho các hoạt động thiện nguyện.

Hoạt động kêu gọi vận động giúp đỡ người dân phòng, chống dịch COVID-19 ở Hạ Lôi (Mê Linh, Vĩnh Phúc). Ảnh NVCC
Hoạt động kêu gọi vận động giúp đỡ người dân phòng, chống dịch COVID-19 ở Hạ Lôi (Mê Linh, Vĩnh Phúc). Ảnh NVCC

Những hoạt động đã được anh Khải duy trì nhiều năm như kêu gọi quyên góp tặng xe lăn cho người khuyết tật, vận động ủng hộ xây nhà tình nghĩa, vận động ủng hộ quần áo cho chương trình áo ấm mùa đông tặng vùng cao. Mới đây, anh Khải cùng nhiều tấm lòng thiện nguyện tiếp tục kêu gọi ủng hộ cho bà con tại Hạ Lôi (Mê Linh) phải cách ly do dịch COVID-19, ủng hộ lũ lụt miền Trung. Hành trình thiện nguyện của những tấm lòng nhân ái cứ thế được nối dài.

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay Khải đã hiến máu 15 lần. Năm nào cũng hiến từ 1 đến 2 lần. Năm 2014 Khải được Ban vận động hiến máu thành phố Hà Nội tặng bằng khen, Trung ương Hội chữ thập đỏ tặng bằng khen năm 2016.

Anh Khải chia sẻ, xuất phát từ lòng thương cảm với những bệnh nhân đang cần tiếp máu, từ những người bệnh mong muốn cộng đồng giúp đỡ, mong muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình với cộng đồng xã hội nên khi có điều kiện anh đều sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

“Mỗi lần được hiến máu như vậy mình cảm thấy vui hơn khi những giọt máu của mình đã làm được một việc có ý nghĩa cứu người” – anh Khải nói và cho hay, từ những việc làm này đã đóng góp vào công tác thiện nguyện, công tác chữ thập đỏ và góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp hơn.

Với sự cống hiến không mệt mỏi, tiếp tục phát huy năng lực của Đảng viên trẻ, anh Trần Quang Khải liên tục nhận được giấy khen, bằng khen của Huyện đoàn Mê Linh, Thành đoàn Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ tháng 4.2019 tới nay, anh Trần Quang Khải được chuyển sang làm công chức văn phòng thống kê xã Văn Khê (huyện Mê Linh, Hà Nội). Tấm lòng thiện nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ với anh vẫn luôn được duy trì, tiếp nối. Năm 2020, anh Trần Quang Khải được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt”.

Nhiều hoạt động thiện nguyện được anh Trần Quang Khải duy trì trong những năm qua. Ảnh NVCC
Nhiều hoạt động thiện nguyện được anh Trần Quang Khải duy trì trong những năm qua. Ảnh NVCC

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Khê (huyện Mê Linh) cho biết: “Công chức Trần Quang Khải đang công tác tại địa phương. Đây là một cán bộ rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, luôn nỗ lực hoàn thành công việc được giao. Anh Khải cũng là người rất tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện. Trong những năm qua, anh Khải có nghĩa cử rất cao đẹp đó là hiến máu cứu người rất nhiều lần. Việc này đã được các cơ quan y tế xác nhận”.

Vương Trần - Hoàng Mai
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ, người dân đi hiến máu tình nguyện khi quỹ máu đang sụt giảm

Tạ Quang |

Nhiều bác sỹ, y tá Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu khi quỹ máu điều trị cho người bệnh đang bị sụt giảm nghiêm trọng dịp Tết.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiến máu giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch

Duy Anh |

Buổi hiến máu “Tết đoàn viên 2021” thu hút người trẻ và nhiều công dân Hà Nội tham gia nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bác sĩ, người dân đi hiến máu tình nguyện khi quỹ máu đang sụt giảm

Tạ Quang |

Nhiều bác sỹ, y tá Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu khi quỹ máu điều trị cho người bệnh đang bị sụt giảm nghiêm trọng dịp Tết.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiến máu giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch

Duy Anh |

Buổi hiến máu “Tết đoàn viên 2021” thu hút người trẻ và nhiều công dân Hà Nội tham gia nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.