“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” cùng sinh viên vượt qua khó khăn

Hữu Long |

Mô hình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn giúp các sinh viên an tâm vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Sáng 27.8, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Đà Nẵng chính thức triển khai chương trình  “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” tại ba điểm trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch; Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Có mặt tại siêu thị từ rất sớm, Nguyễn Thọ Phúc – sinh viên năm 4 trường Đại học Kiến trúc cho biết, ngay khi nắm được thông tin, Phúc và bạn bè đã đến để chọn một vài mặt hàng gồm gia vị, ít sữa rau tươi và nước rửa tay, khẩu trang y tế để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

“Siêu thị 0 đồng” dành cho học sinh, sinh viên sẽ diễn ra trong 2 đợt từ ngày 27-28.8 và từngày 31.8-1.9. Ảnh: Hữu Long
“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho học sinh, sinh viên sẽ diễn ra trong 2 đợt từ ngày 27-28.8 và từ ngày 31.8-1.9. Ảnh: Hữu Long

Phúc cho biết, đợt dịch lần này em không thể về quê mà phải ở lại Đà Nẵng để hoàn thiện đồ án tốt nghiệp.

“Sống giữa mùa dịch, em và 3 bạn cùng quê Nghệ An phải ở trong một phòng trọ nhỏ hẹp. Có thêm những món quà hỗ trợ như thế này giúp sinh viên chúng em vượt qua khó khăn trong những ngày dịch bệnh hoành hành” – Phúc tâm sự.

Theo ghi nhận, các mặt hàng tại “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” đa dạng gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và nhóm thực phẩm rau củ quả, mỗi sinh viên sẽ được chọn tối đa 4 sản phẩm mang về.

Tổng số tiền cho “Siêu thị 0 đồng”  là  500 triệu đồng được huy động từ nhiều nguồn. Ảnh: Hữu Long
Tổng số tiền cho “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” là 500 triệu đồng được huy động từ nhiều nguồn. Ảnh: Hữu Long

Ngoài việc đến các điểm trường để nhận thực phẩm, các sinh viên đều nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch, giãn cách bảo đảm trật tự, an toàn và không tụ tập đông người.

Anh Lê Công Hùng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, với mô hình "Siêu thị sẻ chia 0 đồng", Hội Sinh viên thành phố mong muốn góp phần đồng hành cùng sinh viên vượt qua dịch bệnh an toàn.

Khi đến mua hàng, sinh viên chỉ cần mang theo thẻ sinh viên là có thể mua sắm một số hàng hóa thiết yếu.

Tổng số tiền cho “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” là 500 triệu đồng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau trong đó Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam là 100 triệu đồng và Thành Đoàn Đà Nẵng là 200 triệu đồng đồng, số còn lại Hội Sinh Viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng huy động từ nhiều mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để hoạt động có thể tiếp tục duy trì được lâu hơn không chỉ có hai đợt để các sinh viên có thêm điều kiện nhận hỗ trợ" - ông Hùng chia sẻ.

ầdasdf;  làklsadf
Mỗi sinh viên đến với "Siêu thị sẻ chia 0 đồng" chỉ cần mang thẻ sinh viên là có thể mua hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Hữu Long
 Rau, củ quả là thực phẩm được nhiều sinh viên lựa chọn khi đi “Siêu thị o đồng“. Ảnh: Hữu Long
Rau, củ quả là thực phẩm được nhiều sinh viên lựa chọn khi đi “Siêu thị sẻ chia 0 đồng“. Ảnh: Hữu Long
Siên viên trước khi đi vào bênh trong đều đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long
Siên viên trước khi đi vào bênh trong đều đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Siêu thị 0 đồng đến Cần Thơ, hơn 1.000 phần quà hết veo trong ngày đầu

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Sau ngày đầu tiên mở cửa tại TP Cần Thơ, siêu thị 0 đồng đã trao tặng hơn 1.000 phần quà cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Hàng dài người dân nghèo hào hứng đến nhận các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình như: Rau củ, nước mắm, nước tương, trứng, mì,...

Hàng dài người đến "siêu thị 0 đồng" nhận đồ hỗ trợ giữa dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Để hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, không có nguồn thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội, "siêu thị 0 đồng" tại Hà Nội với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, quần áo... đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Siêu thị 0 đồng đến Cần Thơ, hơn 1.000 phần quà hết veo trong ngày đầu

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Sau ngày đầu tiên mở cửa tại TP Cần Thơ, siêu thị 0 đồng đã trao tặng hơn 1.000 phần quà cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Hàng dài người dân nghèo hào hứng đến nhận các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình như: Rau củ, nước mắm, nước tương, trứng, mì,...

Hàng dài người đến "siêu thị 0 đồng" nhận đồ hỗ trợ giữa dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Để hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, không có nguồn thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội, "siêu thị 0 đồng" tại Hà Nội với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, quần áo... đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.