Siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyên góp gần 13.000 khẩu trang y tế cho Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyên góp gần 13.000 chiếc khẩu trang y tế cao cấp cho Đà Nẵng với mong muốn ủng hộ tinh thần giúp Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong những ngày qua, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khoảng thời gian này, cả nước đều đồng lòng hướng về Đà Nẵng, đặc biệt là giới nghệ sĩ đã có nhiều hành động cùng chung tay quyên góp hỗ trợ người dân và các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã quyên góp gần 13.000 chiếc khẩu trang y tế cao cấp cho người dân Đà Nẵng với mong muốn ủng hộ tinh thần giúp Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn. Hành động đẹp này đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả hâm mộ.

Võ Hoàng Yến ủng hộ hơn 10.000 khẩu trang cho Đà Nẵng phòng chống dịch. Ảnh: NV
Võ Hoàng Yến ủng hộ hơn 10.000 khẩu trang cho Đà Nẵng phòng chống dịch. Ảnh: NV

Nữ siêu mẫu cho biết cô hiểu được sự khó khăn và hy sinh cao cả của những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt bản thân Võ Hoàng Yến từng trực tiếp được đội ngũ y bác sĩ, dân quân, bộ đội chăm sóc trong 17 ngày cách ly tập trung khi về từ Mỹ vào tháng 3 vừa qua. Đây là điều khiến cô hết sức cảm động và muốn hành động để góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

"Của ít lòng nhiều! Mong những chiếc khẩu trang bé nhỏ sẽ đóng góp chút sức mọn cùng nhau Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch này!" - Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Võ Hoàng Yến diện áo thun và quần jean đầy năng động và trẻ trung. Ảnh: NV
Võ Hoàng Yến diện áo thun và quần jean đầy năng động và trẻ trung. Ảnh: NV

Trước đó trong đợt đầu bùng dịch, Võ Hoàng Yến cũng đã ủng hộ 1.000 khẩu trang cùng nước rửa tay diệt khuẩn cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (Bình Dương), nơi cô thực hiện cách ly tập trung. Đặc biệt nữ siêu mẫu cùng nhiều người đã kêu gọi quyên góp được hơn 60 triệu đồng trao tặng đội ngũ phòng chống dịch COVID-19 tại đây.

Võ Hoàng Yến còn trao tặng 1.000 chai xịt rửa tay kháng khuẩn cho các y bác sĩ, cán bộ dân quân Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh.

Võ Hoàng Yến đã tới bệnh viện để tận tay gửi những hiện vật này cho các cán bộ y bác sĩ đang làm việc tại đây như một lời động viên, khích lệ tinh thần cho những người đang ngày đêm chiến đấu chống dịch.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng đi chợ thế nào sau quy định phân chia tần suất?

MAI HƯƠNG |

Cùng với việc gia hạn thực hiện lệnh cách ly xã hội, từ hôm nay (12.8) Thành phố Đà Nẵng chính thức phân chia tần suất đi chợ của người dân. Đây được xem là một trong số các giải pháp mạnh để kiểm soát tình hình dịch bệnh đang vào giai đoạn quyết định.

Khách du lịch vui mừng trở về quê sau nhiều ngày mắc kẹt tại Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 10.8, sáng 12.8, hơn 200 hành khách đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay về Hà Nội.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người dân Đà Nẵng đi chợ thế nào sau quy định phân chia tần suất?

MAI HƯƠNG |

Cùng với việc gia hạn thực hiện lệnh cách ly xã hội, từ hôm nay (12.8) Thành phố Đà Nẵng chính thức phân chia tần suất đi chợ của người dân. Đây được xem là một trong số các giải pháp mạnh để kiểm soát tình hình dịch bệnh đang vào giai đoạn quyết định.

Khách du lịch vui mừng trở về quê sau nhiều ngày mắc kẹt tại Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 10.8, sáng 12.8, hơn 200 hành khách đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay về Hà Nội.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.