Shop cây “0 đồng”: Người được tặng lại biến thành người tặng

HOÀI ANH |

Theo chị Hồng Nhung – một trong những người lập ra “shop cây 0 đồng” ở TP.HCM, những người sau khi được tặng cây, hạt giống sau một thời gian lại mang tặng cho người khác.

Phủ xanh TP.HCM từ những điều nhỏ nhất

6h sáng, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM) thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, chị bước ra ban công và bắt đầu làm công việc ưa thích của mình.

Với tay lấy chiếc bình, chị tỉ mỉ xịt tưới các loại rau và kiểm tra mầm đang ươm. Vừa xếp gọn lại những túi bầu, chị vừa mỉm cười và tự nhẩm, nếu không có gì thay đổi thì loạt mầm này sẽ kịp để đem tặng vào dịp cuối tuần này.

Khoảng 1 năm về trước, chị cùng một số thành viên khác lập ra nhóm “Hội Vườn Xinh Sài Gòn”. Đây là nơi để những người có chung đam mê trồng cây được cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trồng cây và chia sẻ những giống cây cho nhau. Lâu dần, tất cả nảy ra suy nghĩ mở một “shop 0 đồng” làm nơi cho và nhận cây cũng như hạt giống.

“Đầu tiên nhóm có rất ít thành viên, nhưng đến hiện tại đã có 3,6 nghìn thành viên. Sau thời gian phát triển, kết nối được rất nhiều người cùng đam mê thì các thành viên ban quan trị nhóm mới nghĩ cần mở một “shop 0 đồng” để làm nơi tặng cây, tặng hạt giống cho mọi người”, chị Nhung nói.

Khi được hỏi về kinh phí để mở shop, chị Nhung cười nói: “Kinh phí cũng là 0 đồng luôn”. Bởi theo chia sẻ của chị Nhung, tất cả những giống cây, hạt giống ở shop đều là do các thành viên mang tới. Những chậu đựng bầu cây đều là cốc cà phê, cốc trà sữa tái chế lại.

“Mục đích sau cùng khi thành lập ra những shop 0 đồng này là để chia sẻ cho mọi người, hy vọng mọi người trồng thêm được nhiều cây, tạo thêm nhiều mảng xanh cho thành phố mang tên Bác”, chị Nhung tâm sự.

Hiện tại, Hội Vườn Xinh Sài Gòn có 2 “shop 0 đồng” tại quận Bình Tân, và quận Tân Phú (TP.HCM).

Người dân đến “shop 0 đồng” để nhận cây, hạt giống. Ảnh: NVCC
Người dân đến “shop 0 đồng” để nhận cây, hạt giống. Ảnh: NVCC
Người dân đến “shop 0 đồng” để nhận cây, hạt giống. Ảnh: NVCC

Vòng tuần hoàn của "shop 0 đồng"

Có lẽ niềm vui của chị Nhung cũng như các thành viên của ban quản trị Hội Vườn Xinh Sài Gòn bây giờ không chỉ dừng lại ở việc nhiều người đến nhận cây và dành lời cảm ơn cho họ. Mà như một vòng tuần hoàn, có rất nhiều người khi đến nhận cây và hạt giống của shop 0 đồng, một vài tháng sau đó lại mang chính những thứ đó đến tặng cho shop.

“Có nhiều ngày đi làm về, thấy thông báo tràn ngập trên Facebook. Ấn vào mới thấy mọi người đăng hình khoe hạt nảy mầm, rồi thì có bữa rau đầu tiên, đọc mà thấy vui lắm.

Nhưng vui hơn cả là có người còn viết sẽ mang những mầm cây đến tặng shop 0 đồng, ai có nhu cầu cứ qua lấy. Những lúc như vậy mình biết rằng việc mình cho đi đã có kết quả vì mọi người gieo trồng thành công thì mọi người mới mang đi tặng”, chị Nhung hào hứng kể lại.

Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, cả nhóm Hội Vườn Xinh Sài Gòn cũng sẽ có một buổi offline. Tại đây, mọi người thường mang những hạt giống mà mình thu hoạch được để trao tặng với nhau và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trồng, trộn đất, chăm sóc,….

“Mình hy vọng mô hình 0 đồng sẽ được nhân rộng, được lan toả để những người đam mê trồng cây sẽ được trồng nhiều hơn nữa. Cũng hy vọng mỗi 1 quận sẽ có 1 shop 0 đồng để người dân thuận tiện trong việc đến nhận cây”, chị Nhung nói.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Mong có thêm nhiều "Gian hàng 0 đồng" cho công nhân lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại khu vực Tượng đài trung tâm huyện Quế Võ, đang diễn ra "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Ấm lòng quán cơm 1.000 đồng và cửa hàng 0 đồng ở Cần Thơ

NHÓM PV |

Nằm trên đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều suốt 2 năm qua quán cơm chay 1.000 đồng và cửa hàng 0 đồng của Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ trở thành điểm đến quen thuộc hằng ngày của hàng trăm lao động khó khăn.

Bình Dương: 5 cặp đôi công nhân hạnh phúc trong đám cưới tập thể 0 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.12, 5 cặp đôi thanh niên công nhân ở Bình Dương cùng nắm tay nhau hạnh phúc bước vào hôn trường tổ chức đám cưới tập thể.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mong có thêm nhiều "Gian hàng 0 đồng" cho công nhân lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại khu vực Tượng đài trung tâm huyện Quế Võ, đang diễn ra "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Ấm lòng quán cơm 1.000 đồng và cửa hàng 0 đồng ở Cần Thơ

NHÓM PV |

Nằm trên đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều suốt 2 năm qua quán cơm chay 1.000 đồng và cửa hàng 0 đồng của Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ trở thành điểm đến quen thuộc hằng ngày của hàng trăm lao động khó khăn.

Bình Dương: 5 cặp đôi công nhân hạnh phúc trong đám cưới tập thể 0 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.12, 5 cặp đôi thanh niên công nhân ở Bình Dương cùng nắm tay nhau hạnh phúc bước vào hôn trường tổ chức đám cưới tập thể.