“Shop 0 đồng” vùng Miệt Thứ tấp nập trước thềm năm học mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 15.000 bộ quần áo, trên 100 chiếc cặp, nhiều quyển tập, bộ sách giáo khoa đã được “Shop 0 đồng” bán cho những người khó khăn với giá 0 đồng.

Đông khách trước năm học mới

Chuẩn bị bước vào năm học mới, mỗi ngày có khá nhiều khách tìm đến “Shop 0 đồng” để mua sắm. Nào là quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, giày dép... tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, để gọn gàng từng chỗ để mọi người đến dễ tìm.

Thành lập được khoảng 2 năm nay, “Shop 0 đồng” ở xã Đông Hưng B (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) vẫn duy trì hoạt động rất tốt và có nhiều người tìm đến. Những người có hoàn cảnh khó khăn tha hồ được lựa chọn, mua sắm tất cả chỉ với 0 đồng. Đối với họ, chỉ việc mưu sinh đã khó nếu đông con thì việc mua sắm đồ đạc cho con đi học cũng là một gánh nặng không hề nhỏ khi thu nhập quá ít ỏi.

Đến “Shop 0 đồng” để nhận bộ sách giáo khoa cho cháu mình, ông Nguyễn Văn Hận, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, chia sẻ: “Đối với những người khó khăn như chúng tôi thì việc mua sắm đồ đạc, dụng cụ học tập đầu năm cũng là khoản chi phí đáng kể. Mỗi ngày đi bán vé số cũng chỉ trang trải tạm đủ ăn nên khi được nhận sách, quần áo tôi rất mừng, shop giúp cho người nghèo khó rất nhiều”.

Bà con đồng tỉnh ủng hộ

Với thông điệp “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”, khoảng 2 năm nay “Shop 0 đồng” đã thu hút đông đảo bà con đến cho và nhận. Được bà con tin yêu ủng hộ tất cả thành viên đều rất vui mừng và càng quyết tâm thực hiện hơn.

Những bộ sách giáo khoa trao tay đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hưng B trước thềm năm học mới. Ảnh: PV
Những bộ sách giáo khoa trao tay đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hưng B trước thềm năm học mới. Ảnh: PV

Xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, các thành viên - là những thanh niên trên địa bàn xã Đông Hưng B - đã chung tay mở shop và vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Chị Nguyễn Thị Diễm My, Bí thư xã đoàn Đông Hưng B chia sẻ: “Khi đi công tác thực tế tại xã, nhìn thấy rất nhiều gia đình khó khăn đến cả bộ quần áo lành lặn cũng không có để mặc nên chúng tôi đã nảy ra ý tưởng và cùng nhau thực hiện “Shop 0 đồng”. Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của mạnh thường quân nên chúng tôi đã thực hiện khá hiệu quả”.

Các thành viên của “Shop 0 đồng” bằng nhiều hình thức đã chủ động liên hệ các nơi cho quần áo sau đó về soạn lại, giặt giũ sạch và xếp ngăn nắp. Bất kì ai cần đều có thể tự đến shop để chọn và mang về. Quần áo được phân loại theo lứa tuổi nên dễ dàng cho mọi người tìm.

Tiếp tục việc làm ý nghĩa

Ngoài địa điểm của shop đặt tại sân UBND xã để bà con đến cho, nhận thì mỗi tháng các thành viên còn tổ chức “shop di động” phát tại các điểm như cổng trường học.

Tham gia hoạt động “Shop 0 đồng” trên tinh thần tự nguyện, các thành viên đều hăng hái hết mình vì các bạn đều cảm thấy vui khi làm việc có ích cho cộng đồng.

Bạn Huỳnh Thị Bé chia sẻ: “Khi người dân đến chọn được 1 bộ quần áo hay 1 đôi dép vừa vặn thì họ rất vui. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng lại là sự giúp đỡ rất cần thiết và đúng lúc cho các hộ khó khăn thật sự cần. Mỗi thành viên tham gia bỏ công sức ra làm dù không có đồng lương nào nhưng đây là việc làm thiện nguyện ý nghĩa nên ai cũng sẵn sàng”.

Chị Nguyễn Thị Diễm My, Bí thư xã đoàn Đông Hưng B tâm sự, hiện tại hoạt động của shop khá tốt tuy nhiên vì là hoạt động xuyên suốt, lâu dài nên cũng rất cần kinh phí để hỗ trợ tiền xăng đi lại cho các thành viên.

“Các bạn phải di chuyển đi nhận đồ về ở các ấp rồi lại chuyển đồ đi khi cần. Đi lại và hoạt động đều tự bỏ tiền túi mỗi người nhưng ai cũng hết sức tâm huyết. “Shop 0 đồng” cũng mong muốn thời gian tới sẽ có được nguồn hỗ trợ thêm cho các hoạt động để giúp đỡ cho nhiều người khó khăn hơn”, chị My nói.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng suất cơm 10.000 đồng giữa lòng Hà Nội

PHONG LINH |

Hà Nội - Nhóm các bạn trẻ từ dự án Food town đã thực hiện hoạt động xã hội "Hy vọng trao tay" gửi những suất cơm chỉ 10.000 đồng đến sinh viên, người lao động...

Miền Tây Chào Ngày Mới: Lớp học không bảng, không phấn ở Kiên Giang

Nhóm PV |

Sôi nổi Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022 diễn ra tại Cần Thơ; Mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 vào nuôi tôm siêu thâm canh ở Trà Vinh; Sản lượng điện năng lượng tái tạo của Bạc Liêu tăng mạnh; Xăng dầu giảm, giá nhiều loại thực phẩm ở Cần Thơ vẫn tăng cao; Lớp học bàn tròn không bảng, không phấn ở Kiên Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Nhà ăn hạnh phúc 0 đồng dành cho người bệnh và lực lượng y tế

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Khoảng hơn 1 năm nay, ở một góc của Bệnh viện Lê Văn Thịnh xuất hiện một Nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm. Thực khách là những người dân nghèo, bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, thân nhân chăm bệnh và cả các y, bác sĩ đang làm việc tại đây. Mỗi ngày, nhà ăn phục vụ khoảng hơn 400 suất ăn cho người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ấm lòng suất cơm 10.000 đồng giữa lòng Hà Nội

PHONG LINH |

Hà Nội - Nhóm các bạn trẻ từ dự án Food town đã thực hiện hoạt động xã hội "Hy vọng trao tay" gửi những suất cơm chỉ 10.000 đồng đến sinh viên, người lao động...

Miền Tây Chào Ngày Mới: Lớp học không bảng, không phấn ở Kiên Giang

Nhóm PV |

Sôi nổi Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022 diễn ra tại Cần Thơ; Mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 vào nuôi tôm siêu thâm canh ở Trà Vinh; Sản lượng điện năng lượng tái tạo của Bạc Liêu tăng mạnh; Xăng dầu giảm, giá nhiều loại thực phẩm ở Cần Thơ vẫn tăng cao; Lớp học bàn tròn không bảng, không phấn ở Kiên Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Nhà ăn hạnh phúc 0 đồng dành cho người bệnh và lực lượng y tế

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Khoảng hơn 1 năm nay, ở một góc của Bệnh viện Lê Văn Thịnh xuất hiện một Nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm. Thực khách là những người dân nghèo, bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, thân nhân chăm bệnh và cả các y, bác sĩ đang làm việc tại đây. Mỗi ngày, nhà ăn phục vụ khoảng hơn 400 suất ăn cho người dân.