Sau dịch bệnh, màu áo blouse trắng lại về với cộng đồng

THUỲ TRANG |

Chỉ trong tháng 5, ngay sau khi thời gian cách ly xã hội được nới lỏng, gần 100 y bác sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở lại với chương trình vì sức khoẻ cộng đồng. Bên cạnh công tác chống dịch vẫn đang bật chế độ cảnh giác cao, họ - những người mặc áo blouse trắng vẫn dành thời gian về các xã phường hay đến khu công nghiệp để hỗ trợ thăm khám, dành những lời tư vấn tận tình cho người dân.

Đến tận nơi với nhân dân

Chỉ riêng trong ngày 30.5, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao công nhân (Khu công nghiệp Hòa Khánh), gần 50 y bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 đoàn viên, người lao động.

Ngay từ sáng sớm, từ ngoài sân đến hội trường của trung tâm đã chật kín người. Trong đó, những màu áo trắng blouse cũng tất bật kê dọn bàn ghế, xếp những thùng thuốc từ loại được kê đơn đến thuốc bổ sẽ được phát miễn phí cho các công nhân.

 

Không khí làm việc rất khẩn trương, bởi không chỉ thăm khám, trong đợt này, Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng còn thực hiện xét nghiệm viêm gan B cho toàn bộ những người đến khám, qua đó tuyên truyền thêm cho công nhân về cách phòng trách những bệnh lây nhiễm. Chính vì vậy, 50 người nhân viên y tế phải làm việc luôn tay luôn chân.

 
Gần 50 y bác sĩ đã thăm khám cho người lao động. Ảnh: Thuỳ Trang

Vậy nhưng, mọi người vẫn nhắc nhau đừng để các anh chị công nhân đợi lâu, “Có chị còn mang theo cả cháu nhỏ, chắc gia đình ở trọ nên không có ai giữ con, mình làm nhanh cho hai mẹ con xong sớm thì họ về đỡ nắng” – một điều dưỡng nói.

Giữa hội trường cả nghìn người, nhiều y bác sĩ lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt họ vẫn chăm chú theo dõi từng người đến khám.

“Anh đau chân lâu chưa, ngồi dịch ra ngoài một chút để em xem” hay “chị chịu khó về nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ nhé” là những lời dặn dò tỷ mỉ từ những người khoác áo blouse.

Tranh thủ trong lúc đợi bệnh nhân tiếp theo, bác sĩ Trần Lộc – Bệnh viện Đà Nẵng uống vội chai nước vừa được đồng nghiệp mang đến, anh chia sẻ: “Các anh chị công nhân ở đây có độ tuổi trẻ, tuy nhiên họ lao động thường xuyên, có người phải đứng hoặc ngồi một chỗ thời gian dài nên dễ mắc một số bệnh. Chúng tôi sẽ cho họ những lời khuyên về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động hợp lý. Bởi, nếu bệnh ập đến thì với cuộc sống phải ở trọ, xa quê, con nhỏ…. họ sẽ khó khăn nhiều bề nên chúng ta cần nâng cao ý thức phòng bệnh hơn là chữa bệnh”.

Vinh dự được chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Nhận được sự tư vấn, trao đổi tỉ mỉ, nhiệt tình từ các y bác sĩ, chị Nguyễn Thị Thu Dung như giải toả được lo lắng phần nào về căn bệnh đau dạ dày của mình.

 
Công nhân Đà Nẵng có cơ hội được tư vấn sức khoẻ sau dịch bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang

“Bình thường, ngoài lịch khám sức khoẻ hàng năm của công ty ra thì công nhân chúng tôi dù có bảo hiểm cũng chẳng đi khám. Đến khi nào đau lắm mới dám đến bệnh viện vì sợ tốn tiền. Nay được các bác sĩ đến tận nơi, đâu dễ gì mà có cơ hội được khám miễn phí mà lại tư vấn nhiệt tình như vậy. Tôi cũng bớt lo lắng và sẽ nghe lời bác sĩ đi thăm khám, giữ sức khoẻ để lo cho gia đình” - chị Dung nói.

Chia sẻ về hoạt động lần này, bác sĩ Nguyễn Đình Trung – Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng cho biết, trong thời gian dịch bệnh và ngay cả khi giãn cách sau cách ly xã hội, người dân vẫn còn tâm lý e ngại, hạn chế đến bệnh viện.

 
Các công nhân được khám, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Thuỳ Trang

“Nếu mọi người ngại thì chúng tôi phải đến tận nơi. Việc chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của chúng tôi. Đặc biệt với các y bác sĩ trẻ, việc thăm khám như hôm nay càng giúp họ kết nối với người dân, hiểu hơn cách chia sẻ, tư vấn cho nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau trong cộng đồng” – bác sĩ Trung nói.

Tham gia trong lần đầu tiên phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí cho công nhân, người lao động, bà Định Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng nhìn nhận: “Dù chỉ mới khởi động lại sau dịch bệnh nhưng tinh thần sẵn sàng tham gia chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của các y bác sĩ trẻ tại Đà Nẵng rất năng nổ.

Các bạn xác định rất rõ những điều các công nhân, người lao động cần sau một đợt dịch này là gì để mang đến những tư vấn cụ thể, thiết thực. Đó không chỉ la sự nhiệt tình mà còn thể hiện tinh thần phục vụ cho cộng đồng rất đáng ngưỡng mộ của người thầy thuốc”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa gian hàng Việc tử tế với nhiều mặt hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Lãnh đạo và Công đoàn Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn đã mở cửa gian hàng Việc tử tế với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu hằng ngày. Đây là hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân.

Tổng LĐLĐLVN tặng bằng khen đột xuất cho bác sĩ chế tạo robot

Thanh Nghĩa |

Sáng ngày 26.5, tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho bác sĩ Lê Ngọc Lâm - là đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, thuộc Công đoàn ngành y tế tỉnh Đồng Tháp, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bác sĩ chỉ cách cứu người bị say nắng rất đơn giản, ai cũng có thể làm được

Thùy Linh - Thanh Bình |

Say nắng, cảm nắng (hay sốc nhiệt) là hiện tượng thường gặp trong mùa hè. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Nếu bệnh nhân say nắng không được xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mở cửa gian hàng Việc tử tế với nhiều mặt hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Lãnh đạo và Công đoàn Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn đã mở cửa gian hàng Việc tử tế với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu hằng ngày. Đây là hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân.

Tổng LĐLĐLVN tặng bằng khen đột xuất cho bác sĩ chế tạo robot

Thanh Nghĩa |

Sáng ngày 26.5, tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho bác sĩ Lê Ngọc Lâm - là đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, thuộc Công đoàn ngành y tế tỉnh Đồng Tháp, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bác sĩ chỉ cách cứu người bị say nắng rất đơn giản, ai cũng có thể làm được

Thùy Linh - Thanh Bình |

Say nắng, cảm nắng (hay sốc nhiệt) là hiện tượng thường gặp trong mùa hè. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Nếu bệnh nhân say nắng không được xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.