Sáng tối đỏ lửa nấu cơm miễn phí, mang đến tận nhà cho lao động nghèo

ANH TUẤN - HOÀI ANH |

Những ngày qua, quận đoàn Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã triển khai mô hình "Bếp xanh thanh niên" phục vụ miễn phí hơn 700 suất cơm mỗi ngày đến tận nơi cho lực lượng y, bác sĩ và cho người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại những điểm nóng về dịch bệnh COVID-19.
Mỗi ngày, “Bếp xanh thanh niên” do quận đoàn Hoàng Mai triển khai đã cung cấp hàng trăm suất ăn miễn phí hai bữa mỗi ngày cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người lao động tự do bị mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên bị mắc kẹt do thực hiện giãn cách xã hội.
Từ 7h sáng, các tình nguyện viên của quận Hoàng Mai đã có mặt tại Trung tâm văn hóa phía Đông (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) để bắt đầu chuẩn bị các suất ăn miễn phí.
Để nấu được hơn 700 suất ăn mỗi ngày, các tình nguyện "sắn tay áo" mỗi người mỗi việc. Người tiếp nhận thực phẩm, người nhặt rau, người nấu cơm, nấu đồ ăn, người chia cơm, người đóng gói… ai nấy đều tất bật cho công việc để có những suất ăn nóng hổi, đảm bảo dinh dưỡng cho lực lực y bác sĩ, những tình nguyện viên, những người lao động tự do trên địa bàn quận.
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Quỳnh Trang - Bí thư quận đoàn Hoàng Mai, mô hình “Bếp xanh thanh niên” khi được triển khai đã nhận được rất nhiều sự chung tay giúp sức từ thanh niên tình nguyện, các tổ chức, đơn vị và các mạnh thường quân... Từ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào, đến việc nấu ăn, đóng gói... đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
"Chúng tôi tâm niệm khi nấu những suất ăn cho những người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch - phải là những bữa ăn ngon, bổ dưỡng, để họ có đủ sức khoẻ chiến đấu với đại dịch", chị Trang cho hay.
Mỗi ngày trung bình Bếp xanh phục vụ từ 600 - 700 suất cơm 2 bữa.
Những người dân lao động tự do, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu được nhận cơm sẽ liên hệ trực tiếp vào số hotline của chương trình: 0966612345.
Thực đơn món ăn được thay đổi mỗi ngày, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mỗi một suất cơm đều có 3 món mặn.
Mỗi một suất cơm được gửi đến những người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch và những lao động tự do đang mắc kẹt tại Hà Nội đều truyền đi thông điệp: "Chung tay quyết thắng đại dịch COVID-19".
Các suất ăn được đóng gói cẩn thận, xếp ngay ngắn bảo quản trong các thùng xốp để chống va đập và giữ được nóng sốt đến tận tay mọi người.
Các suất ăn sẽ được tình nguyện viên vận chuyển đến các điểm theo lịch hẹn.
"Khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tôi và chồng (đang chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn) bị mắc kẹt tại đây. Không có tiền, hai vợ chồng phải ăn mì tôm qua ngày, cho nên khi biết đến chương trình "Bếp xanh thanh niên" và nhận những suất ăn miễn phí từ các tình nguyện viên, tôi chỉ muốn nói cảm ơn!", bà Cúc (quê Thái Bình) chia sẻ.
ANH TUẤN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bắt đầu xét nghiệm một triệu mẫu cho 13 đối tượng nguy cơ cao

Anh Tuấn - HOÀI ANH |

Từ 18-20.8, người giao hàng, bán hàng tại chợ, siêu thị, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội... sẽ được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng COVID-19. Ghi nhận của Lao Động tại điểm xét nghiệm Trường THCS Thống Nhất (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), sáng nay đã lấy hàng trăm mẫu cho các đối tượng nguy cơ cao.

Người dân bối rối trước hàng loạt app điện tử hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH |

VHD; tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI; Sổ sức khoẻ điện tử… hàng loạt ứng dụng hỗ trợ chống dịch đã ra đời với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các cán bộ y tế trong công tác truy vết, giúp người dân lưu lại lịch trình di chuyển và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, chính việc có quá nhiều ứng dụng như hiện nay đã khiến nhiều người dân bối rối, loay hoay không biết cách sử dụng.

Người lao động nghèo xúc động khi được chủ trọ giảm 100% tiền phòng

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – với tâm niệm này, anh Phan Văn Cường – chủ trọ trên địa bàn phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã quyết định giảm 100% tiền trọ trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nhận được tin, những người lao động nghèo không khỏi xúc động vì gánh nặng trong những ngày giãn cách xã hội như được trút bỏ phần nào.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội bắt đầu xét nghiệm một triệu mẫu cho 13 đối tượng nguy cơ cao

Anh Tuấn - HOÀI ANH |

Từ 18-20.8, người giao hàng, bán hàng tại chợ, siêu thị, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội... sẽ được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng COVID-19. Ghi nhận của Lao Động tại điểm xét nghiệm Trường THCS Thống Nhất (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), sáng nay đã lấy hàng trăm mẫu cho các đối tượng nguy cơ cao.

Người dân bối rối trước hàng loạt app điện tử hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH |

VHD; tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI; Sổ sức khoẻ điện tử… hàng loạt ứng dụng hỗ trợ chống dịch đã ra đời với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các cán bộ y tế trong công tác truy vết, giúp người dân lưu lại lịch trình di chuyển và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, chính việc có quá nhiều ứng dụng như hiện nay đã khiến nhiều người dân bối rối, loay hoay không biết cách sử dụng.

Người lao động nghèo xúc động khi được chủ trọ giảm 100% tiền phòng

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – với tâm niệm này, anh Phan Văn Cường – chủ trọ trên địa bàn phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã quyết định giảm 100% tiền trọ trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nhận được tin, những người lao động nghèo không khỏi xúc động vì gánh nặng trong những ngày giãn cách xã hội như được trút bỏ phần nào.