Sáng kiến của thầy giáo giúp giảm thiểu rác thải nhựa

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

"Tôi luôn muốn thay đổi hành vi người tiêu dùng và giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa dùng một lần đang thải ra môi trường", thầy Nguyễn Hữu Nhân (giảng viên Đại học RMIT) chia sẻ.

Nhựa dùng một lần rò rỉ ra môi trường khiến tắc sông và biển, giết chết các loài động vật trên cạn và dưới nước, nhiễm vào chuỗi thực phẩm, từ đó gây ra các vấn đề về sức khỏe con người. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều giải pháp thay thế thuận tiện cho việc mua các sản phẩm được đựng trong chai hoặc túi nhựa, dẫn đến việc sử dụng nhiều nhựa nguyên sinh hơn và rò rỉ chất thải nhựa ra môi trường.

Nhận thấy được những vấn đề cấp bách này, thầy Nguyễn Hữu Nhân (giảng viên Đại học RMIT) cùng các cộng sự đã nghĩ ra giải pháp hạn chế việc sử dụng nhựa nguyên sinh. “Chúng tôi cung cấp một giải pháp thay thế cho nhựa sử dụng một lần bằng cách đến tận nơi của khách hàng (tại nhà, văn phòng, nhà hàng hoặc khách sạn) để làm đầy lại các đồ chứa có thể tái sử dụng bằng các sản phẩm đáng tin cậy”, thầy Nhân nói.

Những sản phẩm mà “Refill Đây” cung cấp cho khách hàng. Ảnh: NVCC
Những sản phẩm mà “Refill Đây” cung cấp cho khách hàng. Ảnh: NVCC

Cụ thể, khi khách hàng đã dùng hết các sản phẩm mà mình mua ban đầu, “Refill Đây” sẽ có mặt để làm đầy các vỏ chai, lọ, hộp nhựa rỗng đó bằng các sản phẩm tương tự. Thầy Nhân cho biết, hiện tại ở Việt Nam đã có những cửa hàng làm đầy hoạt động rất tốt, tuy nhiên, những cửa hàng này chưa thể tiếp cận được nhiều người dân cũng như vẫn còn gặp nhiều trở ngại.

“Các cửa hàng làm đầy lại sản phẩm cũ thường gặp phải hai vấn đề là khả năng tiếp cận khách hàng và thương hiệu sản phẩm. Các cửa hàng này thường yêu cầu khách hàng phải mang các đồ chứa đến tận nơi để làm đầy. Điều này là trở ngại lớn đối với đối tượng khách hàng sống cách xa cửa hiệu, bởi họ sẽ nhận thấy việc đến thẳng chuỗi tạp hóa để mua đồ mới sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thêm vào đó, các cửa hàng này có xu hướng bán các sản phẩm 100% đến từ tự nhiên và thuộc các thương hiệu đắt đỏ mà đa phần khách hàng đều chưa từng nghe tới.

Vì vậy, chúng tôi kết hợp hai ý tưởng sẵn có nhưng chưa ai từng thử nghiệm: Giao hàng bằng xe máy và các cửa hàng làm đầy lại sản phẩm đã hết đê giải quyết những nút thắt trên”, thầy Nhân chia sẻ.

“Refill Đây” mong muốn tạo ra một thế giới mà một người đi làm có thể để những đồ chứa rỗng trong tủ khóa vào buổi sáng và tìm thấy các đồ chứa đã được làm đầy bằng các sản phẩm đáng tin cậy vào buổi tối sau khi trở về nhà. Thầy Nhân và cộng sự cũng mong có thể tạo ra một ứng dụng di động mà khách hàng có thể dễ dàng đặt hàng tất cả các sản phẩm có thể được làm đầy sau khi dùng hết và theo dõi số lượng chai nhựa mà họ đã sử dụng lại để hạn chế việc chúng bị thải ra môi trường.

Thầy Nguyễn Hữu Nhân nhận giải thưởng từ cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa”. Ảnh: Hoài Anh

Mới đây, trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa” trong khu vực ASEAN (EPPIC) 2020, “Refill Đây” là một trong 4 ý tưởng chiến thắng của cuộc thi. Refill Đây nhận được khoản tài trợ 18.000 USD để triển khai sáng kiến ở Vịnh Hạ Long qua chương trình thúc đẩy tác động kéo dài 9 tháng của Impact Aim thuộc UNDP.

“Giải thưởng sẽ tạo cơ hội để chúng tôi có thể kết nối với các nhà đầu tư tác động cũng như các tổ chức phát triển quan trọng khác ở khu vực ASEAN,” thầy Nhân tự hào nói.

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.

Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa

THUỲ TRANG |

Ngày 29.12, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động chương trình học bổng “Vì mái trường xanh” lần thứ hai, năm học 2020 – 2021 tại Đà Nẵng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.

Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa

THUỲ TRANG |

Ngày 29.12, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động chương trình học bổng “Vì mái trường xanh” lần thứ hai, năm học 2020 – 2021 tại Đà Nẵng.