Rưng rưng mùa dịch

Hoàng Văn Minh |

Rưng rưng, là cảm giác khi đọc những dòng tin trên Facebook của một người cha có con gái là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Ông lo lắng nói, tình hình dịch cúm như thế, đồng nghiệp con đã bị (nhiễm SASR-CoV-2), bao nhiêu người khác bị cách ly, con có thể xin nghỉ bay. Và cô gái trả lời: “Bố ơi, con phải bay. Nếu con nghỉ và đồng nghiệp như con cũng xin nghỉ lúc nguy hiểm này thì ai bay? Ai đưa bà con mình về? Con yêu bố”.

Đó là “nghĩa đồng bào”, nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, rằng, dù đất nước rất khó khăn, điều kiện đón, thủ tục cách ly, cơ sở hạ tầng chưa thuận lợi, nhưng đất nước vẫn sẵn sàng đón bà con ở nước ngoài về tránh dịch. Hay trong giai đoạn khó khăn của mùa dịch, rất nhiều tiếp viên đã hiểu và chia sẻ với đơn vị bằng những hành động thực tế như tình nguyện không nhận lương chức danh, xin nghỉ không hưởng lương để cùng chung tay với Vietnam Airlines vượt qua khó khăn.

Nghĩa đồng bào, là khi nhà hàng Phì Lũ ở Đà Nẵng gửi tặng 1.000 phần cơm với thực đơn thay đổi, không trùng lặp đến các y, bác sĩ và nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện trong Thành phố Đà Nẵng. Và một cá nhân tên là Nguyễn Thành Lân đã hứa sau khi kết thúc đợt 1.000 suất cơm đang thực hiện, anh được kết nối đợt tiếp theo cũng với số lượng suất cơm tương tự. Anh mong muốn nhà hàng Phì Lũ trực tiếp thực hiện và chuyển đến các bệnh viện như nhà hàng đang làm. Ngoài ra, anh Nguyễn Thành Lân mong muốn hỗ trợ các suất cơm tương tự cho 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ ra vào thành phố thông qua nhà hàng Phì Lũ.

Nghĩa đồng bào, là khi nhiều người đã và đang lên phương án “trốn dịch” thì có 280 bác sĩ, y tá về nghỉ hưu và 700 sinh viên các trường Y khoa ở Thành phố Hà Nội “viết đơn” tình nguyện lên tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Và bước đầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 100 sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 để tăng cường cho công tác xét nghiệm tại sân bay Nội Bài.

Rưng rưng, là khi bất ngờ nhìn thấy tòa nhà Vinpearl Huế, Sài Gòn... hiện lên hình trái tim. Khi hỏi người quản lý của tòa nhà, thì chúng tôi mới ngẩn ngơ, vỡ òa: “Dạ, các anh em bật điện từng phòng theo hình trái tim để thay lời cảm ơn gửi đến các anh chị - những chiến binh đang chiến đấu với COVID-19”.

Không lên được tuyến đầu, không có cơ hội để vì nghĩa đồng bào, không đóng góp được vật chất… thì ủng hộ tinh thần, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn bằng cách “thả tim”. Thế thôi mà nghe ấm áp vô cùng tận!…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đôi vợ chồng năn nỉ hớt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân

Lục Tùng |

Hớt tóc từ thiện có lẽ có rất nhiều người làm, nhưng từ thiện đến mức phải đến tận giường bệnh nhân năn nỉ để được hớt tóc, gội đầu miễn phí thì có lẽ chỉ có vợ chồng người hớt tóc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Du học sinh Úc dùng 14 ngày cách ly mở lớp dạy Tiếng Anh online miễn phí

LÊ TUYẾT |

Với mong muốn lan toả năng lượng tích cực giúp đỡ nhiều bạn học sinh học tốt hơn trong mùa dịch COVID-19, Lê Vũ Anh Thư (Du học sinh Úc) quyết định mở lớp học trực tuyến miễn phí dành cho mọi người ngay trong khu cách ly.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đôi vợ chồng năn nỉ hớt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân

Lục Tùng |

Hớt tóc từ thiện có lẽ có rất nhiều người làm, nhưng từ thiện đến mức phải đến tận giường bệnh nhân năn nỉ để được hớt tóc, gội đầu miễn phí thì có lẽ chỉ có vợ chồng người hớt tóc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Du học sinh Úc dùng 14 ngày cách ly mở lớp dạy Tiếng Anh online miễn phí

LÊ TUYẾT |

Với mong muốn lan toả năng lượng tích cực giúp đỡ nhiều bạn học sinh học tốt hơn trong mùa dịch COVID-19, Lê Vũ Anh Thư (Du học sinh Úc) quyết định mở lớp học trực tuyến miễn phí dành cho mọi người ngay trong khu cách ly.