“Quỹ tã - sữa 0 đồng” của chàng trai 9X đất Tây Đô

Thành Nhân |

Cần Thơ - Từ việc làm ban đầu kêu gọi sữa, bịch tã,... cho trẻ em sơ sinh, và giúp những người phụ nữ vượt cạn thành công. Chàng trai 9X xứ Tây Đô Phan Thông Hưng đã trở thành cầu nối đến những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Người chủ khởi xướng và duy trì hoạt động này là anh Phan Thông Hưng (31 tuổi, ngụ ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Năm 2020, khi đang làm việc ở một bệnh viện tư nhân tại TP.Cần Thơ, hằng ngày tiếp xúc rất nhiều trường hợp khó khăn khi không có tiền để đi sinh, thậm chí có những hoàn cảnh khó khăn mà 1 hộp sữa mà gia đình khó khăn cũng không thể mua nổi, anh Hưng nảy ra ý tưởng lập “Quỹ tã - sữa không đồng” và triển khai, thực hiện.

Anh Hưng chia sẻ, ban đầu vận động người thân trong gia đình và bạn bè để đóng góp sữa hộp, bịch tã,… Ngoài ra, anh còn vận động tiền để hỗ trợ cho những người phụ nữ mang thai khó khăn không tiền để đi sanh. Làm được hơn 1 năm thì dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4. Lúc đó càng nhiều hoàn cảnh khó khăn, một mình không đủ kinh phí thực hiện nên anh Hưng đã thông qua mạng xã hội kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ. Sau đó, công khai số tiền vận động và đi trao trên trang cá nhân từng trường hợp và cứ thế được càng được nhiều người ủng hộ đến nay.

“Mỗi ca sinh thường ít nhất cũng 6 - 7 triệu, có khi sinh khó thì vài chục triệu. Sau đó, đi tìm hiểu thông tin và hoàn cảnh của họ rồi đăng lên mạng xã hội kêu gọi bạn bè và người thân ủng hộ. Sau đó sẽ công khai, minh bạch số tiền trên trang cá nhân Facebook của mình để rõ ràng với mọi người”, anh Hưng nói.

Hồi ức lại khi được nhận sự giúp đỡ từ anh Hưng, chị Đoàn Huyền Trân (29 tuổi, tạm trú quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là một trong những sản phụ được anh Hưng giúp đỡ cho biết: Trong thời gian mang thai tháng thứ 2 thì chồng chị đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Một mình chị vừa lo cho bào thai thiếu chất, vừa chăm sóc mẹ già và đứa con 3 tuổi đói ăn nên nhiều lúc rơi vào bế tắc. May nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ anh Hưng và các nhà hảo tâm, chị đã vượt cạn thành công và có tiền trang trải lúc ngặt nghèo.

Ông Lê Minh Hoàng - Trưởng phòng Công tác - Xã hội (Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ) thông tin thêm, trong năm 2021, anh Phan Thông Hưng đã trao hỗ trợ tổng số tiền hơn 28 triệu đồng cho 3 trường hợp nữ đi sanh tại Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ. Cả 3 trường hợp này có hoàn cảnh gia đình đều rất khó khăn, thông qua mạng xã hội, Phòng Công tác - Xã hội của bệnh viện đã liên hệ đến anh Hưng về thông tin và sau đó anh Hưng đã trao tiền hỗ trợ cho 3 trường hợp trên.  

 
Anh Phan Thông Hưng (áo đen, bên trái) trao tiền hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh gặp khó khăn.

Chia sẻ về những hoàn cảnh được mình giúp đỡ trong gần 2 năm qua, anh Hưng khẽ giọng: "Em cũng không tổng hợp mình đã giúp bao nhiêu trường hợp nữa. Mình chỉ là cầu nối tiền của xã hội để trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trải qua hơn hai năm chứng kiến nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo trong lúc xạ trị do sức khỏe yếu không vượt qua được đã qua đời. Bản thân mình nhìn cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ hy vọng thời gian tới, mỗi ngày mình không phải nhận tin nhắn của ai cần trợ giúp nữa, nghĩa là mọi người đều bình yên và sống tốt là mừng rồi!".

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hành trình từ chàng trai đạp xe xuyên Việt tới top 10 quyền anh thế giới

Cát Tường - Dương Anh |

Sau hành trình đạp xe xuyên Việt vào năm 2016, tay đấm Lê Hữu Toàn tiếp tục gây chú ý khi giành đai vô địch WBA Châu Á và lọt vào top 10 tay đấm hàng đầu của Hiệp hội quyền anh thế giới WBA.

Câu chuyện nghị lực của 2 chàng trai đan nan tre nuôi ước mơ vào đại học

Thanh Hương |

Câu chuyện cảm động về nghị lực vượt khó của 2 chàng trai nghèo Tiến Đạt và Bá Tú sẽ được kể lại trong “Trạm yêu thương số 15 - Con đường em đi”.

Thanh niên “chơi lớn” vay nợ ngân hàng mua xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí

Thành Nhân |

Cần Thơ - Không chỉ “chơi lớn” vay nợ ngân hàng góp tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí, chàng trai xứ Kiên Giang còn vận động bạn bè, người thân đóng góp xây ngôi nhà chung cưu mang và cả “phát lương” cho các cụ già neo đơn...

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hành trình từ chàng trai đạp xe xuyên Việt tới top 10 quyền anh thế giới

Cát Tường - Dương Anh |

Sau hành trình đạp xe xuyên Việt vào năm 2016, tay đấm Lê Hữu Toàn tiếp tục gây chú ý khi giành đai vô địch WBA Châu Á và lọt vào top 10 tay đấm hàng đầu của Hiệp hội quyền anh thế giới WBA.

Câu chuyện nghị lực của 2 chàng trai đan nan tre nuôi ước mơ vào đại học

Thanh Hương |

Câu chuyện cảm động về nghị lực vượt khó của 2 chàng trai nghèo Tiến Đạt và Bá Tú sẽ được kể lại trong “Trạm yêu thương số 15 - Con đường em đi”.

Thanh niên “chơi lớn” vay nợ ngân hàng mua xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí

Thành Nhân |

Cần Thơ - Không chỉ “chơi lớn” vay nợ ngân hàng góp tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí, chàng trai xứ Kiên Giang còn vận động bạn bè, người thân đóng góp xây ngôi nhà chung cưu mang và cả “phát lương” cho các cụ già neo đơn...