Quán cơm 2.000 đồng "bao no" giúp người khó ấm lòng mùa dịch

NGUYỄN TRI |

Quán cơm 2.000 đồng ăn đến khi nào no thì thôi ở hẻm 131B (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã giúp những người nghèo, người gặp khó khăn cảm thấy ấm lòng trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chị Bạch Thị Kim Quyên (40 tuổi) - quản lý “Quán cơm 2.000 đồng” cho biết, quán hoạt động vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy; quán bắt đầu từ 10 giờ và chỉ kết thúc khi nào hết thức ăn.
Chị Bạch Thị Kim Quyên (40 tuổi) - quản lý Quán cơm 2.000 đồng cho biết, quán hoạt động vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần; quán bắt đầu từ 10 giờ và chỉ kết thúc khi nào hết thức ăn.
Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên quán bố trí một bạn ngoài vừa phụ trách giữ xe, vừa xịt nước sát khuẩn để khách vào quán rửa tay.
Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên quán bố trí một người ở bên ngoài vừa phụ trách giữ xe, vừa xịt nước sát khuẩn để khách vào quán rửa tay.
Quán bán cơm đồng giá 2.000 đồng, thực khách đa số là những người chạy xe ôm, làm phụ hồ, bán vé số và sinh viên.
Quán bán cơm đồng giá 2.000 đồng, thực khách đa số là những người chạy xe ôm, làm phụ hồ, bán vé số và sinh viên.
Để không mất thời gian, quán đã chuẩn bị sẵn các khay cơm canh. Khách vào sẽ đến vị trí bố trí sẵn để lấy cơm. Mỗi suất ăn gồm có một món mặn, một món xào, trái cây tráng miệng; riêng cơm và canh thì thực khách có thể ăn thoải mái đến khi nào no bụng thì thôi.
Để không mất thời gian, quán đã chuẩn bị sẵn các khay cơm canh. Khách vào sẽ đến vị trí bố trí sẵn để lấy cơm. Mỗi suất ăn gồm có một món mặn, một món xào, trái cây tráng miệng; riêng cơm và canh thì thực khách có thể ăn thoải mái đến khi nào no bụng thì thôi.
Để không mất thời gian, quán đã chuẩn bị sẵn các khay cơm. Khách vào chỉ cần đến vị trí bố trí sẵn để lấy cơm. Mỗi suất ăn gồm có một món mặn, một món xào, trái cây tráng miệng; riêng cơm và canh thì thực khách có thể ăn thoải mái đến khi nào no bụng thì thôi.
Một ngày quán phục vụ gần 80 suất ăn. Ngoài ra, quán ăn có một bếp chính, một phụ và có khoảng 3 bạn tình nguyện viên.
Một ngày quán phục vụ gần 100 suất ăn. Quán ăn có một bếp chính, một phụ và có khoảng 3 tình nguyện viên.
“Quán cơm 2.000 đồng đã hoạt động được 9 năm ở đường 30.4. Gần đây, chủ nhà lấy lại mặt bằng nên mình thuê vị trí mới ở hẻm 131B, đường Nguyễn Văn Cừ này” – chị Quyên cho hay.
“Quán cơm 2.000 đồng đã hoạt động được 9 năm ở đường 30.4. Gần đây, chủ nhà lấy lại mặt bằng nên mình thuê vị trí mới ở hẻm 131B, đường Nguyễn Văn Cừ này” – chị Quyên cho hay.
Là một trong những khách quen của “Quán cơm 2.000 đồng”, anh Nguyễn Văn Tân (57 tuổi, bảo vệ nhà kho) cho hay, quán cơm là địa chỉ giúp những người khó khăn như anh bớt khổ.
Là một trong những khách quen của Quán cơm 2.000 đồng, ông Nguyễn Văn Tân (57 tuổi, làm công việc bảo vệ nhà kho) cho hay, quán cơm là địa chỉ giúp những người khó khăn như ông bớt khổ.
Mình đi làm cũng chỉ để kiếm kiếm bữa cơm, nhưng quán vừa bán cơm ngon mà giá lại rẻ nên đã giúp những người khó khăn đỡ cực, đỡ vất vả hơn nhiều” – ông Tân chia sẻ.
"Mình đi làm cũng chỉ để kiếm cơm ăn, vì thế quán vừa bán cơm ngon mà giá lại rẻ nên đã giúp những người khó khăn đỡ cực, đỡ vất vả hơn nhiều” – ông Tân chia sẻ.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Danh tính chủ quán cơm ở Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Danh tính chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách; Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin vụ 2 tử tù treo cổ chết tại trại tạm giam,... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng nhất 24h.

Chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Mạnh (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) pha chế 50% ma túy, còn lại 50% là các chất phụ gia, bán cho những khách nước ngoài kiếm lời.

Đồng Nai: Phát hiện 1 tấn thịt gà quá hạn sử dụng để bán cho quán cơm

MINH CHÂU |

Tại thời điểm kiểm tra, kho đông lạnh của công ty đang chứa khoảng 3,6 tấn thịt heo và thịt gà (trong đó có khoảng 1 tấn thịt gà có nhãn mác bao bì sản xuất đã hết hạn sử dụng từ ngày 19.2.2020 và 19.7.2020).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nóng nhất 24h: Danh tính chủ quán cơm ở Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Danh tính chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách; Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin vụ 2 tử tù treo cổ chết tại trại tạm giam,... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng nhất 24h.

Chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Mạnh (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) pha chế 50% ma túy, còn lại 50% là các chất phụ gia, bán cho những khách nước ngoài kiếm lời.

Đồng Nai: Phát hiện 1 tấn thịt gà quá hạn sử dụng để bán cho quán cơm

MINH CHÂU |

Tại thời điểm kiểm tra, kho đông lạnh của công ty đang chứa khoảng 3,6 tấn thịt heo và thịt gà (trong đó có khoảng 1 tấn thịt gà có nhãn mác bao bì sản xuất đã hết hạn sử dụng từ ngày 19.2.2020 và 19.7.2020).