"Phiên chợ 0 đồng" dành cho sinh viên tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cứ vào mỗi chủ nhật hằng tuần, “Phiên chợ 0 đồng” tại UBND phường Thanh Bình (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên tại Đà Nẵng.

“Phiên chợ 0 đồng” dành cho sinh viên tại Đà Nẵng do các hội đoàn thể phường Thanh Bình, cơ sở kinh doanh chim và cá cảnh Khánh Hiền và cơ sở kinh doanh trứng Út Ly (Hoà Phước) đồng tài trợ được triển khai hơn 2 tháng nay. Đây là phiên chợ đặc biệt chỉ dành riêng cho các sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành Phố.

Khi đến với phiên chợ, mỗi bạn sinh viên sẽ được nhận một suất thực phẩm trị giá 70.000 đồng bao gồm rau củ, thịt và trứng. Đây là những thực phẩm đã được chọn lựa kỹ càng trước khi trưng bày tại phiên chợ.

Mỗi suất thực phẩm tại “Phiên chợ 0 đồng” trị giá 70.000 đồng bao gồm rau, củ, thịt và trứng. Ảnh: Nguyễn Linh.
Mỗi suất thực phẩm tại “Phiên chợ 0 đồng” trị giá 70.000 đồng bao gồm rau, củ, thịt và trứng. Ảnh: Nguyễn Linh.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, chủ tịch MTTQ phường Thanh Bình (Hải Châu, TP.Đà Nẵng): “Mô hình “Phiên chợ 0 đồng” này đã được hộ kinh doanh chim và cá cảnh Khánh Hiền phối hợp với UBND phường Thanh Bình triển khai hơn 2 tháng trở lại đây. Vào chủ nhật mỗi tuần, đúng 8h sáng, chúng tôi đều thực hiện trao tận tay gần 300 suất thực phẩm cho các em sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố”.

Ngoài ra, phường Thanh Bình còn dành riêng 10 suất thực phẩm và đem đến tận nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mô hình này cũng chính là món quà mà phường Thanh Bình dành tặng các bạn sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng trong thời kỳ bão giá như hiện nay, bà Hương cho biết thêm.

Rất đông các bạn sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn TP xếp hàng từ sớm tại “Phiên chợ 0 đồng“. Ảnh: Nguyễn Linh
Rất đông các bạn sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn TP xếp hàng từ sớm tại “Phiên chợ 0 đồng“. Ảnh: Nguyễn Linh

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - mạnh thường quân tài trợ “Phiên chợ 0 đồng” cho biết: “Khi đi chợ, tôi thấy các bạn sinh viên mua lúc 5.000 đồng, lúc 10.000 đồng thực phẩm rau củ, thịt, trứng… thì không đủ dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn. Vì vậy, tôi đã phối hợp với UBND phường Thanh Bình để tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” như thế này nhằm hỗ trợ thêm thực phẩm cho các bạn sinh viên. Tới nay, phiên chợ đã tổ chức được 10 lần với hơn 2.500 suất thực phẩm tươi sống”.

Thực phẩm tươi sống tại phiên chợ đã được chọn lựa, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trưng bày trên kệ. Ảnh: Nguyễn Linh
Thực phẩm tươi sống tại phiên chợ đã được chọn lựa, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trưng bày trên kệ. Ảnh: Nguyễn Linh

Ngoài số tiền 10 triệu đồng mà gia đình bà Hiền hỗ trợ hằng tháng, phiên chợ còn nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân khác. Người có trứng góp trứng, người có rau củ thì góp rau củ và cũng có rất nhiều nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt để góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của cho các sinh viên.

Ngoài những giá trị vật chất, hội Cựu chiến binh phường Thanh Bình cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ, phân chia thực phẩm tại “Phiên chợ 0 đồng“. Ảnh: Nguyễn Linh
Ngoài những giá trị vật chất, hội Cựu chiến binh phường Thanh Bình cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ, phân chia thực phẩm tại “Phiên chợ 0 đồng“. Ảnh: Nguyễn Linh

“Thời gian qua, do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tụi em cũng gặp nhiều khó khăn, cộng thêm hiện nay giá cả hàng hoá ngày càng cao thì việc chi tiêu của chúng em còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Vì vậy, theo em đây là phiên chợ rất ý nghĩa và có sức lan toả lớn trong cộng đồng. Em xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú đã tài trợ cho chúng em những bữa ăn đầy đủ sinh dưỡng như thế này” - bạn Bùi Thị Thảo Nhi, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, chia sẻ.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

“Hội tụ sắc màu” là triển lãm của 40 họa sĩ ĐH Nghệ Thuật Huế tại Đà Nẵng

An Thượng |

Đà Nẵng - triển lãm “Hội tụ sắc màu” sẽ giới thiệu tác phẩm của 40 họa sĩ là cựu giảng viên, sinh viên trường Đại học Nghệ Thuật Huế, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 27.4 đến 20.5.2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

“Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi” chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với slogan “Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi”, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kích cầu chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm.

Hơn 10.000 đầu sách tại “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022"

Nguyễn Linh |

Nhằm chào mừng ngày Sách Việt Nam và ngày Bản quyền Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022” tại thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (46 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng) từ ngày 20.4 đến 24.4.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

“Hội tụ sắc màu” là triển lãm của 40 họa sĩ ĐH Nghệ Thuật Huế tại Đà Nẵng

An Thượng |

Đà Nẵng - triển lãm “Hội tụ sắc màu” sẽ giới thiệu tác phẩm của 40 họa sĩ là cựu giảng viên, sinh viên trường Đại học Nghệ Thuật Huế, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 27.4 đến 20.5.2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

“Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi” chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với slogan “Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi”, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kích cầu chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm.

Hơn 10.000 đầu sách tại “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022"

Nguyễn Linh |

Nhằm chào mừng ngày Sách Việt Nam và ngày Bản quyền Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022” tại thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (46 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng) từ ngày 20.4 đến 24.4.