Phát hành Bộ lì xì tết gây quỹ mua áo ấm tặng trẻ em vùng cao

Vương Trần |

Từng chiếc phong bao lì xì với sắc đỏ tươi tắn, nét vẽ khỏe khoắn nhưng vô cùng mềm mại, hấp dẫn về các cô gái dân tộc, mang đậm chất văn hóa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành với mong muốn góp thêm thật nhiều áo ấm cho trẻ em vùng cao tại Hà Giang.

Bộ lì xì giới thiệu những thông tin cơ bản về một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam kèm theo hình ảnh những thiếu nữ Bố Y, Cờ Lao, Dao, Giáy, Tày, La Chí, Phù Lá… trong trang phục dân tộc được vẽ rất đẹp, sáng tạo, hoa văn cầu kỳ, tỉ mỉ. Qua đó, hình ảnh các thiếu nữ dân tộc hiện lên vô cùng xinh đẹp, tươi tắn giống như những bông hoa của núi rừng.

Bằng tấm lòng và trái tim say mê văn hóa của mình, tác giả muốn kể những câu chuyện về văn hóa các dân tộc thông qua trang phục của người phụ nữ dân tộc ở các địa phương nơi mình đi qua.

“Những câu chuyện, những nét đặc trưng văn hóa ấy lại được hiện lên rõ nét trên trang phục truyền thống của phụ nữ các dân tộc thiểu số” - những nét văn hóa mà theo đạo diễn - nhà báo Nguyễn Bông Mai (người lên ý tưởng cho bộ lì xì) là “ở thành phố khó tìm thấy”.

Ngay khi vừa phát hành, bộ lì xì đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo độc giả.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, Nhà xuất bản phối hợp với các tác giả, đạo diễn - nhà báo Bông Mai và các đơn vị tổ chức biên soạn, in và phát hành bộ lì xì với mong muốn chung tay cùng cộng đồng mang đến cho trẻ em vùng cao ở Hà Giang một mùa đông ấm áp, với tấm lòng đồng cảm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách.

“Toàn bộ doanh thu từ việc bán lì xì, chúng tôi dành để mua áo ấm gửi đến trẻ em ở vùng sâu, vùng xa của Hà Giang, hy vọng sẽ chia sẻ phần nào những vất vả của các em học sinh nơi đây và tạo thêm hơi ấm để các em có điều kiện, sức khỏe để học tập tốt hơn” - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, việc trao những phong lì xì ngày đầu năm mới không chỉ là một phong tục đẹp, một nét văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người việt mà qua đó trao truyền những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người, tồn tại từ nhiều đời, là thông điệp của quá khứ để lại cho ngày nay.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ để con sử dụng tiền lì xì ngày Tết như một cách dạy con về tiền bạc

MINH HÀ - THÁI MẠNH |

Hiện nay, có một số bố mẹ đã cho con sử dụng tiền lì xì ngày Tết, thậm chí để con đầu tư sinh lời. Theo những phụ huynh này, việc sử dụng tiền sớm sẽ giúp trẻ phát triển trí thông minh, khả năng tính toán, quản lý và tổ chức cuộc sống. Ngoài ra, qua đồng tiền, bố mẹ cũng có cơ hội dạy con biết giá trị của sức lao động và quý trọng lao động.

Gửi tiết kiệm ngân hàng - định hướng hay với tiền lì xì Tết của trẻ

Nguyễn Loan |

Các cuộc tranh luận về có nên thu tiền lì xì của trẻ hay không mãi vẫn chưa có hồi kết mỗi khi Tết qua đi. Theo tôi, gửi tiết kiệm ngân hàng tiền lì xì của con là phù hợp nhất.

Công nhân xúc động khi được nhận lì xì tại cổng công ty ngày đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để động viên, khích lệ công nhân lao động trong ngày làm việc đầu năm mới, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận cửa một công ty (ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, TP.Thanh Hóa) để đón và lì xì người lao động. Nhận được tiền mừng tuổi trong ngày đầu đi làm, nhiều công nhân đã xúc động.

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Xe trọng tải lớn hoành hành bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.

Nam thanh niên bốc cháy như ngọn đuốc ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện một thanh niên bốc cháy như ngọn đuốc. Ngay lập tức, người dân hô hoán nhau đến dập tắt lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội thông thoáng hơn sau khi xén dải phân cách, mở rộng làn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi đường Trịnh Văn Bô được xén dải phân cách, phần làn đường cho phương tiện lưu thông trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn.

Cha mẹ để con sử dụng tiền lì xì ngày Tết như một cách dạy con về tiền bạc

MINH HÀ - THÁI MẠNH |

Hiện nay, có một số bố mẹ đã cho con sử dụng tiền lì xì ngày Tết, thậm chí để con đầu tư sinh lời. Theo những phụ huynh này, việc sử dụng tiền sớm sẽ giúp trẻ phát triển trí thông minh, khả năng tính toán, quản lý và tổ chức cuộc sống. Ngoài ra, qua đồng tiền, bố mẹ cũng có cơ hội dạy con biết giá trị của sức lao động và quý trọng lao động.

Gửi tiết kiệm ngân hàng - định hướng hay với tiền lì xì Tết của trẻ

Nguyễn Loan |

Các cuộc tranh luận về có nên thu tiền lì xì của trẻ hay không mãi vẫn chưa có hồi kết mỗi khi Tết qua đi. Theo tôi, gửi tiết kiệm ngân hàng tiền lì xì của con là phù hợp nhất.

Công nhân xúc động khi được nhận lì xì tại cổng công ty ngày đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để động viên, khích lệ công nhân lao động trong ngày làm việc đầu năm mới, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận cửa một công ty (ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, TP.Thanh Hóa) để đón và lì xì người lao động. Nhận được tiền mừng tuổi trong ngày đầu đi làm, nhiều công nhân đã xúc động.