Ở đây phát khẩu trang miễn phí, ai cần thì đến lấy

Cường Ngô - Tạ Quang |

Trong khi một số cửa hàng, nhà thuốc lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để tăng giá bán khẩu trang, thì tại Hà Nội, một số nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh đã tự nguyện phát miễn phí khẩu trang đến tay người dân.


Ngay sau khi Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Quảng Ninh và Hải Dương, thị trường khẩu trang y tế Hà Nội lập tức nhộn nhịp.
Ngay sau khi Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Quảng Ninh và Hải Dương, thị trường khẩu trang y tế Hà Nội lập tức nhộn nhịp.
Hiện giá khẩu trang bán ra tại nhiều quầy thuốc ở Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ với 60.000-100.000 đồng/hộp 50 cái tùy loại, bịch 10 cái 20.000-40.000 đồng/bịch; giá nước rửa tay diệt khuẩn ổn định.
Hiện giá khẩu trang bán ra tại nhiều quầy thuốc ở Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ với 60.000-80.000 đồng/hộp 50 cái tùy loại, bịch 10 cái 20.000-40.000 đồng/bịch; giá nước rửa tay diệt khuẩn ổn định.
Đáng chú ý, thời điểm này, một số nhà thuốc có hành động đẹp và ý nghĩa khi chia sẻ khẩu trang Y tế miễn phí cho hàng nghìn người dân.
Đáng chú ý, thời điểm này, một số nhà thuốc có hành động đẹp và ý nghĩa khi chia sẻ khẩu trang Y tế miễn phí cho hàng nghìn người dân.
Đáng chú ý, thời điểm này, một số nhà thuốc có hành động đẹp và ý nghĩa khi chia sẻ khẩu trang Y tế miễn phí cho hàng nghìn người dân.
Trao đổi với Lao Động, Anh Nguyễn Trung Dũng – đại diện nhà thuốc 365, đường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, một trong những nhà thuốc thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân cho biết, sau khi xuất hiện các ca nhiễm covid-19 mới trong cộng đồng, anh đã cùng nhân viên đã đứng phát miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho người dân tại khu vựcvới mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch corona v
Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Trung Dũng – Đại diện Nhà thuốc 365, đường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, một trong những nhà thuốc thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân cho biết, sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, anh đã cùng nhân viên đã đứng phát miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho người dân tại khu vực, với mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch. "Chúng tôi cũng làm biển hiệu ở đây có khẩu trang miễn phí, ai cần thì đến lấy".
tôi hiểu rõ về lợi ích của việc mang khẩu trang, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra. Gia đình chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch“.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong một khoảng thời gian ngắn vào đầu giờ chiều 29.1 có rất nhiều người đến đây để nhận khẩu trang miễn phí.
rong tình hình nhiều nơi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng thì hành động tặng miễn phí khẩu trang của nhà thuốc này rất đáng trân trọng và ghi nhận.
rong tình hình nhiều nơi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng thì hành động tặng miễn phí khẩu trang của nhà thuốc này rất đáng trân trọng và ghi nhận.
Trong tình hình nhiều nơi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng thì hành động tặng miễn phí khẩu trang của nhà thuốc này rất đáng trân trọng và ghi nhận.
“Tôi rất xúc động khi được nhận khẩu trang miễn phí. Hành động dù nhỏ thôi, nhưng ấm lòng”, anh Lê Đình Chiến (Thanh Hoá) cho hay.
“Tôi rất xúc động khi được nhận khẩu trang miễn phí. Hành động dù nhỏ thôi, nhưng ấm lòng”, anh Lê Đình Chiến (Thanh Hoá) cho hay.
Nhiều thời điểm, người dân đến lấy khẩu trang rất đông.
Nhiều thời điểm, người dân đến lấy khẩu trang rất đông.
Nhiều thời điểm, người dân đến lấy khẩu trang rất đông.
Ngay sau đó, nhân viên phát khẩu trang nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy tắc phòng dịch như giãn cách 2m, sát khuẩn tay.
Ngay sau đó, nhân viên phát khẩu trang nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy tắc phòng dịch như giãn cách 2m, sát khuẩn tay.
Thời điểm này, dù dịch bệnh phức tạp, nhưng một số nhà thuốc đều cam kết bán đúng giá.
Thời điểm này, dù dịch bệnh phức tạp, nhưng một số nhà thuốc đều cam kết bán đúng giá.
Thời điểm này, Dù dịch bệnh phức tạp nhưng một số nhà thuốc đều cam kết bán đúng giá. Thậm chí để đảm bảo hàng chính hãng, đúng giá, đủ tiêu chuẩn chất lượng, nhà thuốc không bán online, khi bán trực tiếp còn cắt nắp hộp khẩu trang để tránh trường hợp người mua ở hiệu thuốc rồi về bán lại với giá cao.
Thậm chí để đảm bảo hàng chính hãng, đúng giá, đủ tiêu chuẩn chất lượng, nhà thuốc không bán online.
Thời điểm này, Dù dịch bệnh phức tạp nhưng một số nhà thuốc đều cam kết bán đúng giá. Thậm chí để đảm bảo hàng chính hãng, đúng giá, đủ tiêu chuẩn chất lượng, nhà thuốc không bán online, khi bán trực tiếp còn cắt nắp hộp khẩu trang để tránh trường hợp người mua ở hiệu thuốc rồi về bán lại với giá cao.
Giá mỗi hộp khẩu trang từ 35.000 đồng/hộp. Khi bán trực tiếp còn cắt nắp hộp khẩu trang để tránh trường hợp người mua ở hiệu thuốc rồi về bán lại với giá cao.
Cường Ngô - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Hiếm" tình trạng dân thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Giang |

Ngay sau khi Hà Nội công bố có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân dù đi dạo phố hay đi đường, ra bến xe cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Dịch COVID-19: Phát 50.000 khẩu trang miễn phí cho người dân

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, anh Dũng - đại diện nhà thuốc 365 đường Trung Hoà (quận Cầu Giấy - Hà Hội) cùng nhân viên phát miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho người dân tại khu vực với mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: "Hiếm" tình trạng dân thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Giang |

Ngay sau khi Hà Nội công bố có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân dù đi dạo phố hay đi đường, ra bến xe cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Dịch COVID-19: Phát 50.000 khẩu trang miễn phí cho người dân

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, anh Dũng - đại diện nhà thuốc 365 đường Trung Hoà (quận Cầu Giấy - Hà Hội) cùng nhân viên phát miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho người dân tại khu vực với mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.