Nụ cười hạnh phúc từ việc cắt tóc miễn phí

LAN NHƯ |

Tại Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội), một nhóm bạn trẻ chuyên cắt tóc miễn phí cho tài xế xe ôm công nghệ, người già không nơi nương tựa, người bán vé số…. Đó là các nhân viên đến từ một tiệm cắt tóc.

Những năm trở lại đây, mô hình cắt tóc miễn phí không còn xa lạ với người dân thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên ở mô hình của tiệm cắt tóc này, đối tượng được phục vụ chủ yếu là tài xế xe công nghệ và những người yếu thế trong xã hội.

Mới hoạt động được hơn nửa tháng, nhưng địa chỉ này đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều anh em tài xế chạy xe ôm công nghệ.

Chiều 13.1 kết thúc ngày làm việc, anh Vũ Duy Bình (quê Nghệ An) tài xế xe Gojek tranh thủ ghé “mở hàng” quầy cắt tóc miễn phí ngay mặt đường Tân Triều. Biết hoạt động này đã lâu nhưng đây là lần đầu anh Bình tìm đến để được cắt tóc miễn phí.

Hoạt động cắt tóc miễn phí trên đường Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội. (Ảnh: Lan Như)
Hoạt động cắt tóc miễn phí trên đường Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội. (Ảnh: Lan Như)

Anh Bình cho biết: “Thấy bài đăng trên group facebook sẵn hôm nay đi ngang qua nên tôi ghé vào tiệm cắt tóc. Nói thật, thấy tiệm sang quá nên tôi chần chừ mãi không dám vào vì ngại. Mà anh chủ ở đây dễ thương, vừa vào đã chào hỏi trò chuyện rất thân thiện”.

Vừa được cắt tóc miễn phí xong, anh Phạm Văn Luân (quê Hà Tây) cười tươi cho biết: “Mặc dù cắt miễn phí nhưng nhân viên rất nhiệt tình, cẩn thận, luôn hỏi ý kiến khách thích kiểu nào mới làm theo. Chạy xe ôm như tôi thu nhập rất bấp bênh. Tôi rất quý tấm lòng của các anh ở đây và sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè đến”.

Được biết ý tưởng cắt tóc miễn phí cho tài xế xe công nghệ và những người yếu thế do anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990) quê Mỹ Đức, Hà Nội nghĩ ra. Vốn sinh ra trong một vùng quê nghèo khó, ngay từ 18 tuổi Vũ đã tự bươn chải kiếm sống nên anh hiểu và cảm thông sâu sắc với những người nghèo khổ.

Bôn ba nhiều nơi, làm lụng đủ tất cả các nghề từ thợ sắt, thợ hàn, thợ sơn… rồi Vũ bén duyên với nghề làm tóc. Sau nhiều năm dành dụm cuối cùng Vũ cũng có được cơ ngơi cho riêng mình.

Nói về cơ duyên khi làm việc này Vũ bộc bạch: “Làm thợ tóc, mình ấp ủ ước mơ tự mở salon và có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực bằng chính nghề nghiệp yêu thích này”.

Dù khách vắng hay đông mọi người đến đây đều được chăm sóc tận tình, chu đáo. (Ảnh: Lan Như)
Dù khách vắng hay đông mọi người đến đây đều được chăm sóc tận tình, chu đáo. (Ảnh: Lan Như)

Vì vậy ngay khi ước mơ thành hiện thực, Vũ nhanh chóng treo tấm pano có dòng chữ “Cắt tóc miễn phí cho grab và người bán vé số” trước cửa tiệm. Do còn mới mẻ nên nhiều người chưa biết, Vũ cùng các nhân viên của tiệm đăng thêm thông tin trên các hội nhóm trên facebook. Một buổi cắt tóc miễn phí dao động tầm 3-4 người, hôm đông được 6 người. Với anh giúp được thêm một người là niềm vui lại nhân đôi, tuyệt đối không phân biệt đối xử khách hàng.

Dù cắt miễn phí nhưng không vì thế mà người thợ cắt qua loa. Thông thường mỗi bộ tóc sẽ được cắt khoảng 40-45 phút, khách hàng không vừa ý có thể yêu cầu cắt lại đến khi hài lòng mới thôi. Dù mất nhiều thời gian, anh vẫn hồ hởi đón tiếp những vị khách “lạ mặt” và xem họ như anh em trong nhà.

“Từ ngày mở tiệm và quyết định cắt tóc miễn phí tôi vui lắm, càng vui hơn khi được gia đình vợ con ủng hộ. Có hôm khách hàng của tôi là anh grab bike xa tận Long Biên. Tôi không giàu nên chỉ có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình bằng cách này” - Vũ chia sẻ.

Cũng theo anh Vũ, mô hình này sẽ được anh cùng 4 nhân viên của tiệm tiếp tục duy trì, hứa hẹn tạo nhiều niềm vui cho tài xế xe công nghệ trong bối cảnh kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn sau 2 lần giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19.

“Ngoài cắt tóc miễn phí cho đối tượng khách hàng như chúng tôi hướng đến, tiệm vẫn hoạt động kinh doanh với những khách hàng có nhu cầu. Bằng cách này mới có thể hoạt động lâu dài, cũng thỏa lòng mong muốn giúp đỡ mọi người của tôi” – Anh Vũ thật thà chia sẻ.

LAN NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Cắt tóc, gội đầu cũng sẽ được hỗ trợ COVID-19

NHẬT HỒ |

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị mất việc làm, thiếu việc làm từ ngày 1.4.2020 đến ngày 29.4.2020, được hỗ trợ kinh phí 1.000.000 đồng/người/tháng. Số tiền này phải đến tay người lao động trước ngày 30.12.2020.

Chàng trai trẻ lập nhóm cắt tóc miễn phí cho người lao động và trẻ em

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chàng trai trẻ đã lập một nhóm cắt tóc miễn phí cho người lao động và trẻ em.

Niềm vui ở tiệm cắt tóc miễn phí xe ôm, CNLĐ nghèo Hải Phòng

Mai Dung |

Hơn 1 năm triển khai, đến nay, nhóm cắt tóc miễn phí của anh Vũ Thế Khải phục vụ mỗi ngày 30 khách là công nhân, lao động tự do trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cà Mau: Cắt tóc, gội đầu cũng sẽ được hỗ trợ COVID-19

NHẬT HỒ |

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị mất việc làm, thiếu việc làm từ ngày 1.4.2020 đến ngày 29.4.2020, được hỗ trợ kinh phí 1.000.000 đồng/người/tháng. Số tiền này phải đến tay người lao động trước ngày 30.12.2020.

Chàng trai trẻ lập nhóm cắt tóc miễn phí cho người lao động và trẻ em

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chàng trai trẻ đã lập một nhóm cắt tóc miễn phí cho người lao động và trẻ em.

Niềm vui ở tiệm cắt tóc miễn phí xe ôm, CNLĐ nghèo Hải Phòng

Mai Dung |

Hơn 1 năm triển khai, đến nay, nhóm cắt tóc miễn phí của anh Vũ Thế Khải phục vụ mỗi ngày 30 khách là công nhân, lao động tự do trên địa bàn TP.Hải Phòng.